Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Tin tức đời sống ngày 3/5: Người phụ nữ bị khối u nặng 4kg chèn ép nội tạng

Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/5/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 3/5/2021 trên trang Đời sống Pháp luật.

Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/5/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 3/5/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Người phụ nữ bị khối u nặng 4kg chèn ép nội tạng

Theo Báo Tin Tức/TTXVN, các bác sĩ chuyên khoa Ung Bướu, Bệnh viện Xuyên Á (TP.HCM) mới đây đã làm phẫu thuật bóc tách lấy ra toàn bộ khối u tử cung nặng gần 4 kg chèn ép các tạng trong ổ bụng của bệnh nhân V.T (46 tuổi, trú tại An Giang).

Được biết, bệnh nhân tới bệnh viện xuyên á khám trong tình trạng bụng căng cứng và to, đau bụng nhiều, tiểu gắt, chóng mặt và sức khỏe suy yếu. sau khi siêu âm và chụp ct scan, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u xơ tử cung. khối u này chiếm gần hết toàn bộ ổ bụng, chèn ép các cơ quan lân cận.

Tin tức đời sống ngày 3/5: Người phụ nữ bị khối u nặng 4kg chèn ép nội tạng - Ảnh 1

Bệnh nhân bị khối u nặng 4kg chèn ép nội tạng. Ảnh: BVCC/ Báo Tin Tức TTXVN

Nhận định đây là một ca mổ khó, các bác sĩ tham gia phẫu thuật đã phải tỉ mỉ gỡ dính khối u, cắt khối u tránh các biến chứng thận, bàng quang, niệu quản, bảo tồn được các tạng xung quanh, hạn chế mất máu.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. khối u đã được loại bỏ an toàn. hiện, bệnh nhân đã tỉnh lại, tình hình sức khỏe ổn định, có thể đi lại và được ra viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân cho biết đã phát hiện khối u xơ tử cung cách đây 2 năm, trong môt lần đi khám phụ khoa. tuy nhiên, bệnh nhân không tới bệnh viện để được thăm khám mà tự điều trị ở nhà bằng cách uống Thu*c nam. mãi cho tới 1 tháng gần đây, bệnh nhân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng âm ỉ, tiểu khó và sụt cân, da xanh xao nên mới tới bệnh viện khám.

Nội soi gắp dị vật trong sàn mũi của bệnh nhân 18 tuổi

Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, bệnh nhân là một nữ sinh 18 tuổi, trú tại Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh.

Một năm trước, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ngạt mũi phải, kèm theo đó là chảy dịch đục có lẫn máu. nữ sinh này đã đi khám nhiều nơi, chỉ được chẩn đoán viêm xoang nhưng điều trị kháng sinh không đỡ.

Tin tức đời sống ngày 3/5: Người phụ nữ bị khối u nặng 4kg chèn ép nội tạng - Ảnh 2

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi để gắp sỏi trong sàn mũi bệnh nhân. Ảnh: BVCC/ Tri Thức Trực Tuyến

Khoảng 2 tuần trở lại đây, bệnh nhân bị chảy nước mũi lẫn máu liên tục kèm theo mùi hôi nên đã đến bệnh viện việt nam – thụy điển uông bí để khám. tại đây, các bác sĩ khai thác bệnh sử và tiến hành nội soi, phát hiện có dị vật ở vị trí sàn mũi bệnh nhân, nghi ngờ có sỏi.

Bệnh nhân sau đó được chỉ định gây mê, nội soi gắp dị vật. Khoảng 30 phút sau, toàn bộ số sỏi trong sàn mũi của bệnh nhân đã được các bác sĩ gắp bỏ thành công.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thanh Huyền, khoa Tai Mũi Họng cho hay sỏi mũi hình thành do nhiều nguyên nhân, nếu không kịp thời lấy bỏ sẽ có thể dẫn đến viêm xoang, chảy máu, thậm chí ăn mòn xương, ảnh hưởng cuộc sống người bệnh.

Nhân trường hợp của nữ sinh 18 tuổi, bác sĩ Huyền khuyên cáo mọi người nếu thấy xuất hiện các biểu hiện như nghẹt mũi, mũi chảy dịch hôi, dịch mũi lẫn máu... thì cần tới ngay cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị kịp thời.

Người đàn ông không thể nằm ngủ vì bị u Schwannoma

Theo Infornet, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) mới đây đã tiếp nhạn một bệnh nhân 36 tuổi bị đau ở vùng lưng và tê yếu 2 chân. Nam bệnh nhân cho biết, anh bị đau lưng nhiều đợt, có đi khám và điều trị tại các bệnh viện khác nhau. Dù vậy, tình hình bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

2 tháng trở lại đây, anh bị đau lưng nhiều hơn, không thể nằm mà phải ngồi để ngủ, xuất hiện tình trạng tê, yếu hai chân và di chuyển khó khăn. Tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, các bác sĩ đã kiểm tra, sau đó chỉ định bệnh nhân chụp cộng hưởng từ cột sống lưng.

Kết quả cho thấy có khối u nằm trong ống sống ngoài tủy vùng ngực ngang mức đĩa đệm T7-T8. Khối u có kích thước 15 x 26mm, chèn ép tủy ngực ngang mức và rễ thần kinh tương ứng. Bệnh nhân được theo dõi u Schwannoma/ Neurofibroma.

Tin tức đời sống ngày 3/5: Người phụ nữ bị khối u nặng 4kg chèn ép nội tạng - Ảnh 3

Tình trạng đau lưng xảy ra ngày càng nhiều khiến nam bệnh nhân phải ngồi để ngủ. Ảnh minh họa 

ThS. BS Đinh Thị Phương Hoài, Khoa Ngoại Tiết niệu - Thần kinh cho biết u Schwannoma trong ống sống có khả năng phát triển tại bất cứ vị trí nào dọc theo chiều dài của cột sống, thường gặp nhất là ở vùng cột sống cổ và ngực.

U Schwannoma được tạo thành chủ yếu từ các tế bào schwann biệt hóa tốt, lành tính, hay gặp trong màng cứng, ngoài tủy. Bệnh này ít gây ra triệu chứng thần kinh, trừ trường hợp có kích thước lớn dẫn đến chèn ép vào tủy sống và rễ thần kinh.

Bác sĩ Hoài chia sẻ thêm, u Schwannoma phát triển chậm. Vì thế, các bệnh nhân thường sẽ không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào cho đến khi khối u tăng kích thước, dẫn đến tình trang chèn ép ở giai đoạn muộn.

Những triệu chứng phổ biến nhất là đau, thay đổi vận động và cảm giác, rối loạn cơ vòng. Tùy thuộc vào giai đoạn của khối u, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng khác nhau. U có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ mắc cao nhất trong độ tuổi từ 40 – 60 tuổi, không có sự khác biệt về giới tính.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn:https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-3-5-2021-nguoi-phu-nu-bi-khoi-u-nang-4kg-chen-ep-noi-tang-a364364.html

Mạng Y Tế
Nguồn: Đời sống pháp luật (https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-3-5-2021-nguoi-phu-nu-bi-khoi-u-nang-4kg-chen-ep-noi-tang-a364364.html)

Tin cùng nội dung

  • Tai mũi họng có liên quan chặt chẽ với nhau, thường mắc phải các bệnh ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là viêm xoang, không chỉ ảnh hưởng vùng xoang mà còn gây ra đau đầu
  • Viêm xoang cấp tính (hay viêm mũi xoang cấp) là tình trạng các khoang xung quanh mũi (gọi là xoang) bị viêm và sưng lên. Điều này làm cho xoang tích tụ nhiều dịch nhầy, gây trở ngại cho việc thoát ra ngoài.
  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Máy tính xách tay giúp cho chúng ta có thể làm việc linh hoạt và năng động hơn nhưng chúng cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh có liên quan đến lưng, cổ và vai.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy căng thẳng. Cách đối mặt với căng thẳng sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta như thế nào. Khi có thể, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và khi không có thể, hãy cố gắng kiềm chế nó.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY