Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Sức mua thực phẩm giảm mạnh sau 3 ngày cách ly xã hội

Sau cơn sốt mua gom hàng cuối tuần qua, hiện tất cả các chợ tại TP. Hồ Chí Minh khá vắng vẻ, hàng hóa dồi dào, giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống có xu hướng giảm so với thời điểm chưa thực hiện cách ly xã hội.

Giá thực phẩm giảm nhiệt, người mua thưa vắng

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương sáng ngày 3/4 tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn như quận Bình Thạnh, quận 1, Thủ Đức… cho thấy, nguồn cung các mặt hàng gạo, thịt lợn, cá, gà, rau củ quả… khá phong phú. Tuy nhiên, lượng người đi chợ vắng hơn rất nhiều so với những ngày trước đó.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), nhiều sạp hàng như quần áo, giày dép, các quầy hàng ăn uống đã đóng cửa và chỉ còn những sạp hàng tươi sống bán thịt, cá, rau, củ, gạo, dầu ăn… hoạt động bình thường. Do các tiểu thương sự chuẩn bị trước về nguồn cung nên lượng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định.

Hàng hóa tại các chợ truyền thống dồi dào với giá cả ổn định

Cụ thể, giá các loại cải ngọt, cải xanh, cà rốt, dưa leo chỉ 15.000 đồng/kg, rau thơm các loại 30.000 đồng/kg, khoai tây Đà Lạt 35.000 đồng/kg. Các lại cá như điêu hồng 60.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 70.000 đồng/kg, cá thác lác 200.000 đồng/kg. Thậm chí, một số loại trái cây đang vào mùa như nho cam, xoài, bưởi còn giảm giá. Điển hình là xoài keo, xoài ba màu giá chỉ 10.000 đồng/kg; xoài cát chu 20.000 - 25.000 đồng/kg, bưởi 20.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại.

Bà Nguyễn Thị Tâm, tiểu thương bán rau củ tại chợ Bà Chiểu cho biết: Mấy ngày nay khách tới chợ vắng hơn nên chợ cũng... trật tự hơn. Giá các mặt hàng đều ổn định. 

Tại chợ Tân Định (quận 1), chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức) giá cả thực phẩm đã giảm nhẹ so với trước khi thực hiện lệnh cách ly. Cụ thể, thịt đùi 130.000 đồng/kg, thịt nạc 150.000 đồng/kg, thịt ba rọi 190.000 - 200.000 đồng/kg, sườn già 180.000 đồng/kg, sườn non: 230.000 đồng/kg…, cá lóc 75.000 đồng/kg, cá điêu hồng 60.000 đồng/kg…

Bà Vũ Thị Mai, tiểu thương bán thịt tại chợ Thủ Đức chia sẻ, sau lệnh cách ly toàn xã hội, lượng người tới chợ giảm mạnh tới 90%. Thêm vào đó, cuối tuần vừa qua người dân mua nhiều hơn nên hôm nay bán chậm. “Mặc dù đã giảm lượng hàng xuống còn khoảng 60 - 70% so với trước đó, nhưng hai ngày nay hàng bán tới chiều vẫn chưa hết”, bà Mai buồn rầu.

Tại 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn, ban quản lý chợ cho biết lượng hàng lẫn hoạt động kinh doanh đều ổn định như những ngày trước. Có khoảng hơn 3.000 tấn rau củ quả, trái cây nhập chợ đầu mối Thủ Đức trong đêm 2/4 và rạng sáng 3/4, giá hầu hết mặt hàng được giữ ổn định.

Ông Lê Văn Tiển - Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn nhận định, cuối tuần qua, do lượng hàng về chợ tăng, ở mức 2.600 tấn, sức mua cũng tăng nên giá một số mặt hàng rau củ tăng nhẹ. Tuy nhiên, từ ngày 01/04 đến nay, sức mua lẫn lượng hàng về chợ đã ổn định trở lại (2.400 tấn/ngày), giá cả cũng đã giảm trở lại.

Nhiều người tiêu dùng nhận xét, dù hiện tại mức giá của các sản phẩm thịt lợn, rau củ vẫn cao, tuy nhiên mức giá này đã giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với thời điểm trước khi có lệnh cách ly.

Một quầy thực phẩm tươi sống vắng vẻ người mua. Ảnh chụp sáng ngày 3/4

Tiểu thương chấp hành nghiêm quy định phòng dịch

Cùng với việc mở cửa hoạt động bình thường phục vụ cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân, để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban quản lý các chợ đầu mối, chợ dân sinh cũng tích cực thực hiện rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, vệ sinh quầy hàng sạch sẽ…

Theo các Ban quản lý chợ tại TP. Hồ Chí Minh, kể từ khi được khuyến cáo phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn… các tiểu thương luôn tự nâng cao ý thức và tuân thủ nghiêm theo quy định. Về phía các Ban quản lý chợ, vào mỗi buổi sáng đều phát loa thông báo về phòng chống dịch tới tiểu thương; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh tự giác thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm cho cộng đồng như: hạn chế đến nơi đông người, mang khẩu trang khi tiếp xúc, giao tiếp với khách hàng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác.

Các Ban quản lý chợ cũng khuyến cáo tiểu thương rằng hiện các nguồn thông tin không chính thống về dịch bệnh rất nhiều nên tiểu thương cần tỉnh táo, không tiếp nhận, không chia sẻ, không phát tán những thông tin sai sự thật từ các nguồn thông tin không chính thống, về tình hình dịch bệnh do Covid-19 gây ra…

Kim Ngân

Mạng Y Tế
Nguồn: Công thương (https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-suc-mua-thuc-pham-giam-manh-sau-3-ngay-cach-ly-xa-hoi-135221.html)
Từ khóa:

Tin cùng nội dung

  • Bên cạnh các biện pháp thông thường như tránh để trẻ đến nơi đông người, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đeo khẩu trang mỗi khi ra đường v.v, để phòng sởi hiệu quả, các mẹ cần chú ý tới chế độ ăn của bé sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch.
  • Nếu rụng trứng không đều, bạn sẽ gặp khó khăn khi mang thai. Khi ấy, một số thực phẩm kích thích sự rụng trứng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.
  • Mùa hè với tiết trời nắng nóng, oi bức, là điều kiện thuận lợi để gây ra các bệnh của đường tiêu hóa, trong đó bệnh kiết lỵ là thường gặp nhất. Đông y có những bài Thuốc hay để điều trị chứng bệnh này.
  • Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người phải làm việc ban đêm. Tuy nhiên, làm việc thường xuyên về đêm khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị lão hóa sớm, khả năng miễn dịch giảm, da thô ráp, mắt kém và nhiều triệu chứng xấu khác.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY