Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Tẩn (sinh năm 1967, ngư dân) lặn biển ở độ sâu 30m trong gần một giờ đồng hồ, sau khi lên mặt nước thì đau nhức, bất lực vận động chân phải, đau ngực và khó thở. Anh Tẩn được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây ngày 4/3 và bị hội chứng giảm áp, bại yếu chân phải, nguy cơ tắc mạch, hoại tử ruột và chân phải, suy thận tiến triển.
Còn bệnh nhân Huỳnh Tấn Vinh (sinh năm 1984, ngư dân) vào bệnh xá đảo An Bang ngày 5/3, do bị T*i n*n ngã đập bụng vào nền tàu từ độ cao 2m. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị dập thận phải độ 3, dập gan độ 2.
Được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lúc 19 giờ 43 phút ngày 5/3, Binh đoàn 18 đã cử tổ bay trực thăng EC225 phối hợp cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 khẩn trương ra huyện đảo Trường Sa đưa 2 bệnh nhân về đất liền cứu chữa.
Sau khi đón hai bệnh nhân về đến Bệnh viện Quân y 175, đội ngũ y sĩ, bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn, tiến hành các xét nghiệm, thủ thuật y tế để tiến hành điều trị cho các bệnh nhân.
Chủ đề liên quan:
2 bệnh nhân bệnh nhân bệnh nhân nặng Bệnh viện 175 bệnh viện quân y 175 binh đoàn 18 cấp cứu đất liền dùng trực thăng cấp cứu bệnh nhân huyện đảo trường sa sân bay tân sơn nhất trực thăng trường sa