Kinh tế xã hội hôm nay

Trường nhà người ta: Mỗi sinh viên được tặng 1 triệu đồng để hỗ trợ mùa dịch

Cụ thể mỗi sinh viên nhà trường đang ở trong Ký túc xá sẽ được hỗ trợ 1.000.000đ trong thời gian chống dịch Covid-19.

Theo kết quả trong cuộc họp Ban Giám đốc về phòng chống dịch Covid-19, ngày 31/3 Giám đốc Học viện Toà án đã chính thức thông báo việc giảng dạy tạm ngừng đến hết 15/4.

Sinh viên sẽ ở Ký túc xá tự học theo đề cương môn học có sự hướng dẫn của giáo viên. Trước đó Học viện Toà án là một trong số ít các trường trên địa bàn TP Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì lịch học tập, giảng dạy như kế hoạch được phê duyệt.

Ngày 29/2, trường có thông báo khẩn đến toàn bộ về thời gian trở lại trường vào ngày 2/3. Các học viên, ở ngoài Học viện đã tiến hành thu xếp vào ở KTX trước 18h00 ngày 13/3/2020. Nhà trường đang rất sát sao trong việc kiểm soát chặt chẽ người lạ vào Học viện, tổ chức đo thân nhiệt, ghi chép vào sổ theo dõi hằng ngày, hướng dẫn khai báo y tế, phân công cụ thể ca trực.

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức, Học viện Toà án vừa đăng tải thông báo về việc hỗ trợ trong thời gian chống dịch.

Theo đó, được sự quan tâm của PGS.TS. Nguyễn Hoà Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Giám đốc Học viện Toà án và các đồng chí lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, mỗi đang ở trong Ký túc xá sẽ được hỗ trợ 1.000.000đ trong thời gian chống dịch từ Quỹ Tình nghĩa của Hệ thống Toà án nhân dân.

Thông báo chính thức được đăng tải từ phía Học viện Toà án.

Ngày 30/3, Học viện Tòa án đã ra thông báo đến toàn bộ sinh viên không được phép ra ngoài khuôn viên. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng, trưởng ban phòng chống Covid-19 sẽ xem xét và đưa ra quyết định.

Các trường hợp không muốn tiếp tục học tập ở Học viện có thể làm đơn xin tạm nghỉ học và phải cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình kể từ thời điểm rời khỏi Học viện, đồng thời tự nguyện học lại ở các kỳ sau.

Nhà trường cũng yêu cầu học viện, sinh viên và đội ngũ cán bộ bắt buộc phải sử dụng khẩu trang thường xuyên trong hoạt động nơi đông người, sát khuẩn khi đi thang máy, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày.

Các trường hợp thân nhiệt trên 37 độ sẽ được bố trí vào phòng riêng, sau 15 phút nếu thân nhiệt không giảm sẽ không được vào học viện. Trường cần bố trí khoảng cách hợp lý trong các lớp học; khuyến khích mọi người tự nghiên cứu, không tự do đi lại, không sang phòng khác, không tụ tập quá 10 người trên sân.

Các học viên đang ở ngoài học viện tiếp tục không đến trường cho đến khi có thông báo chính thức. Những học viên này có trách nhiệm tự học, nghiên cứu bài giảng, học và thi bù. Học viên ra ngoài khi không được phép hoặc né tránh kiểm dịch sẽ không được trở lại trường. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo quy định của trường và yêu cầu chống dịch Covid-19.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/truong-nha-nguoi-ta-moi-sinh-vien-duoc-tang-1-trieu-dong-de-ho-tro-mua-dich-20200331165608799.htm)

Tin cùng nội dung

  • Theo y học cổ truyền, bệnh lao phổi là phế lao. Nguyên nhân gây bệnh là do chính khí hư, tinh huyết suy tổn để bệnh tà xâm phạm vào phế.
  • Theo y học cổ truyền, viêm bàng quang là bệnh chủ yếu do thấp nhiệt uất ở hạ tiêu, bàng quang gây nên. Vì vậy, việc điều trị chủ yếu là thanh nhiệt, lợi thấp, lợi niệu, thông lâm làm chính.
  • Lao là một bệnh truyền nhiễm do trực khuẩn Mycobacterium. Bệnh thường ở phổi, nhưng cũng có thể ở các tạng phủ khác (lao màng não, lao màng phổi, lao màng bụng, màng tim, lao hạch, lao khớp...).
  • Theo Đông y, hạ khô thảo vị đắng, cay, tính hàn, không độc, có tác dụng thanh can hỏa, tán uất kết, tiêu ứ, sáng mắt.
  • Trước đây người ta thường biết đến mề đay như một căn bệnh chỉ gây khó chịu trong cuộc sống hàng ngày mà không nghĩ rằng đôi khi nó cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
  • Nghiên cứu thuộc trường Đại học McGill ở Montreal, Canada phát hiện một loại phân tử chỉ có ở người và linh trưởng mà một lượng nhỏ phân tử này cũng có thể hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm.
  • Khi bị thủy đậu, người bệnh cần được khám, dùng Thuốc và chăm sóc theo đúng hướng dẫn của thầy Thuốc. Bên cạnh đó, có thể áp dụng một số các bài Thuốc Đông y sau có tác dụng hỗ trợ điều trị tốt, giúp người bệnh nhanh khỏi và hồi phục sức khỏe.
  • Cai nghiện Thuốc lá là một quá trình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, ý chí và quyết tâm của bản thân người nghiện cũng như sự ủng hộ của những người xung quanh. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nhiều người đã thành công. Bên cạnh những biện pháp giúp khắc phục các triệu chứng khi cai nghiện Thuốc lá, hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện những dòng sản phẩm hỗ trợ giúp quá trình cai nghiện trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Trí nhớ kém là một trong các triệu chứng điển hình thường gặp ở bệnh nhân tâm thần.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY