Tượng thần vệ nữ milo được tìm thấy năm 1820 trên đảo melos (milos) ở biển aegea (hy lạp), bởi người nông dân sống trên đảo cùng một viên sĩ quan người pháp có tên olivier voutier.
Sau khi cùng người nông dân tìm ra bức tượng, voutier báo với cấp trên. người pháp đã mua lại tác phẩm nghệ thuật này với một khoản tiền nhỏ. đến năm 1821, bức tượng được đưa đến pháp dâng cho vua louis xviii.
Sau khi được tặng, vua louis xviii đã trao lại cho bảo tàng louvre ở thủ đô paris. nó được cất giữ tại đây cho đến nay.
Tượng được điêu khắc trên chất liệu đá cẩm thạch, cao 203 cm từ đỉnh đầu tới chân. theo các nhà khoa học, bức tượng được chế tác khoảng từ năm 130-100 tcn.
Ngay từ khi được tìm thấy, bức tượng này đã mất 2 cánh tay và đến nay đó vẫn là điều bí ẩn, chưa có lời đáp rõ ràng. Trước đây, người ta cho rằng hai cánh tay đã bị phá hủy năm 1820 trong một trận chiến trên bờ biển Melos, khi các thủy thủ Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ tranh giành tác phẩm này. Phần lớn học giả ngày nay đều tin rằng hai cánh tay đó đã bị mất trước khi bức tượng được Voutier và người nông dân tìm thấy.
Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing
Link bài gốc Lấy link
https://zingnews.vn/vi-sao-tuong-than-ve-nu-milo-cut-ca-hai-tay-post1026743.htmlTheo Nguyễn Thanh Điệp/Zing
Chủ đề liên quan:
cả hai điêu khắc người hy lạp người La Mã nhà điêu khắc thần thoại hy lạp thần vệ nữ thời cổ đại tượng thần Tượng thần Vệ Nữ Milo vua Louis vua Louis XVIII