Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng nhu mô phổi bao gồm: Ống phế nang, túi phế nang và các tổ chức mô kẽ, tiểu phế quản tận.
Theo thống kê, ở nước ta, cứ 100 người nhập viện do bệnh về đường hô hấp thì có khoảng 10 người được chẩn đoán là bị bệnh viêm phổi. Trong đó có hơn 20.000 người mắc ung thư phổi do biến chứng của bệnh viêm phổi. Thống kê cũng cho thấy, mỗi năm có 17.000 người bệnh Tu vong do và 56 người mắc mới mỗi ngày. Với tốc độ gia tăng như vậy, con số này sẽ lên tới 34.000 người mỗi năm, dự tính tới năm 2020, mỗi ngày sẽ có 90 người gặp phải biến chứng ung thư phổi do gây ra.
Có nhiều nguyên nhân gây ra nhưng gần đây các nhà khoa học cho biết nguyên nhân chính là do tình trạng tái cấu trúc niêm mạc đường thở. Cụ thể, viêm, nhiễm trùng kéo dài sẽ làm cho các tế bào niêm mạc phế quản, phổi dần trở nên tăng sinh, tái cấu trúc, khả năng co giãn đàn hồi của phế nang bị suy giảm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình trao đổi khí của cơ thể, khiến người bệnh gặp phải tình trạng ho, khó thở, mệt mỏi.
Ngoài ra tái cấu trúc còn khiến niêm mạc đường thở tăng nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh: Bụi bẩn, vi khuẩn, virus, phấn hoa,... Đây cũng chính là lý do khiến cho niêm mạc đường thở rất dễ bị viêm, gây tăng tiết đờm, nhầy. Đờm, nhầy đọng lại trong phế quản, phế nang sẽ càng kích thích niêm mạc phổi, phế quản gây ho.
Không những thế, quá trình tái cấu trúc cũng là nguyên nhân khiến cho sức đề kháng của đường hô hấp suy giảm. Từ đó cơ thể rất dễ nhiễm vi khuẩn, virus, tăng nguy cơ tái phát bệnh. Một vòng xoắn bệnh lý luẩn quẩn cứ thể tiếp diễn, do vậy, nếu không điều trị dứt điểm nguyên nhân này, sẽ khiến cho tình trạng bệnh mãi không cải thiện.
Một số triệu chứng thường gặp mà bạn có thể nhận biết như: Ho thường kèm theo cảm giác khan cổ họng/ xuất hiện đờm có màu vàng, xanh hoặc có máu; Khó thở, khò khè, tim đập loạn nhịp, đau ngực, đặc biệt trở nặng khi ho hoặc thở gấp; Sốt, cơ thể cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đổ mồ hôi lạnh và run rẩy; Ăn không cảm thấy ngon miệng.
Các triệu chứng ít phổ biến hơn: Ho ra máu, nhức đầu, buồn nôn, đau cơ khớp, cảm thấy choáng, chóng mặt,...
Viêm phổi nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng phức tạp, thậm chí gây Tu vong như:
- Nhiễm trùng máu: Các vi khuẩn từ phổi có thể vào đường máu và từ đó xâm nhập vào các cơ quan nội tạng khác. Đây là biến chứng rất khó xử lý cũng như có khả năng gây Tu vong cao.
- Áp xe phổi: Biến chứng này sẽ gây sưng và làm xuất hiện mủ ở phổi. Đồng thời nhu mô phổi cũng sẽ bị hoại tử và hình thành khoang chứa các mảnh vụn hoại tử hoặc dịch.
- Suy thận: Các vi khuẩn có thể theo đường máu vào thận, từ đó khiến cơ quan này bị suy yếu và có khả năng ngừng hoạt động hoàn toàn.
- Suy hô hấp: Đây là biến chứng phổ biến của viêm phổi. Tình trạng này có thể nặng dần theo thời gian. Nếu không chữa trị kịp thời, biến chứng này sẽ khiến người bệnh Tu vong.
- Tràn dịch màng phổi, viêm màng não và viêm màng phổi: Nếu xuất hiện các biến chứng này, người bệnh sẽ vô cùng khó chịu khi hít thở. Nếu chất dịch chứa virus, bệnh viêm màng não sẽ xảy ra, khiến não bị tổn thương vĩnh viễn hoặc Tu vong.
Chính vì những biến chứng nguy hiểm có thể gặp phải mà việc đẩy lùi cần được tiến hành nhanh trước khi quá muộn. Việc xử lý cần đạt được 3 mục tiêu sau:
Thứ 2: Loại bỏ sự tấn công của các tác nhân gây bệnh và chống kích thích gây viêm niêm mạc tế bào đường thở.
Thứ 3: Chống tái cấu trúc, chống xơ hóa phổi, phế quản và tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch để phục hồi sức khỏe đường hô hấp.
Hầu hết các Thu*c điều trị hiện nay chỉ tác động được vào 1 đến 2 mục tiêu nêu trên, tức là chỉ giảm triệu chứng nhưng lại không tác động được vào gốc rễ của tình trạng đó là tình trạng tái cấu trúc. Do đó sẽ xảy ra 2 vấn đề: Thứ nhất là hiệu quả không cao, phải điều trị kéo dài, thậm chí có người phải điều trị ho hàng tháng mà không khỏi. Thứ 2 là bệnh rất hay tái phát. Vì thế, việc tìm ra một giải pháp giúp đáp ứng cả 3 mục tiêu mà vẫn đảm bảo an toàn, ngăn ngừa bệnh tái phát là rất cần thiết.