Hỏi đáp dịch vụ y tế hôm nay

Hỏi đáp dịch vụ y tế

Xác minh thông tin một nữ trung tá công an bị tố quỵt tiền của tài xế

(NLĐO- Cơ quan chức năng của Công an tỉnh Thái Bình đang xác minh, làm rõ thông tin tố cáo một nữ trung tá công an làm việc tại Công an tỉnh này bị một số tài xế taxi và chạy xe dịch vụ làm đơn tố cáo hành vi quỵt tiền.

Sáng 3-12, trao đổi với phóng viên, một cán bộ Phòng Thanh tra Công an tỉnh Thái Bình, xác nhận đơn vị này vừa nhận được đơn của anh B.Đ.H., (28 tuổi, trú tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) là tài xế taxi trình báo về việc bị nữ cán bộ công an V.T.L., mang hàm trung tá, đã cố tình "quỵt tiền" 2 triệu đồng, thuê chạy xe.

Theo vị cán bộ này, nữ trung tá V.T.L. hiện đang công tác tại phòng PV06, Công an tỉnh. Sau khi tiếp nhận đơn của anh H., đơn vị đã chuyển cho lãnh đạo phòng PV06 tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung đơn thư của anh H.

Bức xúc về việc nữ hành hành đi xe chưa trả tiền, tài xế H. đưa vụ việc lên mạng xã hội

Vị cán bộ Phòng Thanh tra Công an tỉnh Thái Bình thông tin thêm thời gian gần đây chị V.T.L. có dấu hiệu tái phát trở lại bệnh hoang tưởng, một dạng bệnh tâm thần phân liệt. Trước đó, trung tá L. đã từng bị phát bệnh phải đi điều trị và có sổ theo dõi. "Thỉnh thoảng bệnh mới tái phát, còn lại thì chị L. vẫn hoàn toàn tỉnh táo và làm việc bình thường"- vị cán bộ này nói.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Phòng PV06 cho biết mặc dù chị V.T.L. đã từng phát bệnh và phải điều trị nhưng do thời gian điều trị chưa đủ 12 tháng liên tục nên theo quy định không thể đưa ra khỏi ngành công an được. Theo quy định, phải 12 tháng liên tục điều trị thì mới đưa ra khỏi ngành.

Trước đó, theo anh B.Đ.H., anh nhận được điện thoại của một đồng nghiệp giới thiệu có khách gọi xe tại trung tâm TP Thái Bình vào khoảng hơn 17 giờ ngày 7-11, anh H. đón một người phụ nữ tại nhà hàng VT.., TP Thái Bình.

Trên đường đi, vị khách nữ cho hay mình là V.T.L., đang công tác ở phòng PV06 Công an tỉnh Thái Bình và bảo anh H., chở sang ngã tư Gia Lễ. Sau đó, vị khách lại yêu cầu tài xế chở đến chùa làng Hạ thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, để giải quyết công chuyện. Đến quá nửa đêm, chị L. yêu cầu anh H., đưa chị về nhà ở Thái Bình và hẹn sáng hôm sau (8-11) đến đón tới cơ quan rồi sẽ thanh toán một thể.

Sáng hôm sau, theo đúng hẹn, anh H., lái xe đến đón hai mẹ con trung tá L. tại đường Minh Khai, TP Thái Bình và chở cháu bé đến trường học, sau đó đưa chị L. đến trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Khoảng 9 giờ cùng ngày, anh H., tiếp tục chở trung tá L. từ cơ quan về nhà, sau đó lại chở lên cơ quan.

Đến gần 11 giờ, anh đưa vị khách này đến nhà hàng V.T. ở TP Thái Bình để đón thêm bạn đi sang chùa làng Hạ. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, anh H. lái xe chở người đàn ông về lại nhà hàng V.T.. Tại đây, nữ trung tá L. có lấy 1 triệu đồng đưa tạm cho anh H. và yêu cầu chở lại về Công an tỉnh Thái Bình làm việc.

Đến 17 giờ cùng ngày, anh H. đến đón chị L. về nhà rồi lặp lại hành trình đến nhà hàng, sang chùa làng Hạ đón 1 sư thầy để cùng lên Hà Nội.

"Khoảng 20 giờ 30 ngày 8-11, tôi nhận chở những người khách này đi lên Hà Nội. Trước khi đi, tôi có giao hẹn chỉ chở một chiều đến nơi rồi phải về lại luôn để đảm bảo sức khỏe vì sáng sớm hôm sau tôi phải đi chở khách khác ở quê. Khi đến nơi, tôi xin 2 triệu đồng tiền xe để về thì chị L. bảo tôi cứ về trước, mai sẽ trả sau vì hiện không có tiền mặt. Như để làm tin, chị ấy còn gửi tôi bộ quần áo ngành nhờ mang về cho mẹ chị ấy trên đường Minh Khai" - tài xế H. cho hay.

Theo tài xế H., từ đó đến nay dù rất nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin để đòi tiền nhưng chị L. vẫn không trả tiền còn lên giọng thách thức.

Cũng trong ngày 2-12, một tài xế hãng taxi Mai Linh ở Thái Bình là N.C.T., (24 tuổi, trú xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, Thái Bình) cũng bức xúc cho biết mình cũng là "nạn nhân" bị nữ trung tá V.T.L. "quỵt tiền".

Trao đổi qua điện thoại, trung tá V.T. L., thừa nhận có đi xe của anh B.Đ.H. và mới trả 1 triệu đồng. Trung tá L. cũng xác nhận đã viết bản tường trình theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan.

Tr.Đức
Mạng Y Tế
Nguồn: Người lao động (http://nld.com.vn/thoi-su/xac-minh-thong-tin-mot-nu-trung-ta-cong-an-bi-to-an-quyt-cua-tai-xe-20191203115705058.htm)

Tin cùng nội dung

  • Phát hiện sớm và can thiệp sớm trước tuổi đi học có thể tác động to lớn tới khả năng học các kỹ năng và sự hòa nhập xã hội của trẻ tự kỷ.
  • Chào Mangyte! Em là sinh viên ở Quận 5. Bác sĩ cho em hỏi là xét nghiệm HIV ở Viện Pasteur giá khoảng bao nhiêu và bao lâu có kết quả? Đi đến đó thì mình có được đảm bảo kết quả và giữ bí mật thông tin người bệnh? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất của Mangyte ạ! Em chân thành cám ơn! (Châu Nguyễn - Quận 5 - TPHCM)
  • Bệnh tiểu đường (hay đái tháo đường) là danh từ dùng để chỉ một nhóm các bệnh lý ảnh hưởng đến cách cơ thể sử dụng đường trong máu, thường đặc trưng bởi tăng đường máu.
  • Động kinh là bệnh của hệ thần kinh trung ương trong đó hoạt động của tế bào thần kinh bị rối loạn, biểu hiện bởi những cơn co giật (cơn động kinh) với những hành vi, triệu chứng, và cảm giác bất thường, bao gồm cả mất ý thức khi lên cơn.
  • Bệnh sarcoidosis (sarcoidosis) là hậu quả sự phát triển các ổ viêm nhỏ tại nhiều cơ quan khác nhau của cơ thể - thường nhất ở phổi, hạch bạch huyết, mắt và da.
  • Sau đây, kênh Mạng Y Tế xin giới thiệu: Thông tin về Bệnh xơ cứng bì. Xin mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hen phế quản (bệnh hen hay hen suyễn) là tình trạng đường dẫn khí bị hẹp và phù nề cũng như tăng tiết đàm nhầy. Điều này làm việc thở khó khăn và dễ gây ho, khò khè và thở hụt hơi.
  • Huyết áp thấp có thể gây ra các triệu chứng chóng mặt và ngất xỉu. Trong những ca bệnh nặng, huyết áp thấp có thể đe dọa đến tính mạng.
  • Bệnh ung thư, bạn đang muốn tìm hiểu để biết rõ hơn về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng và điều trị ung thư
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY