Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

2 viên bi nam châm nằm trong bụng 6 tháng, bé trai nguy cơ hoại tử ruột

(MangYTe) - 6 tháng trời bị nuốt vô bụng, 2 viên bi trong mô hình lắp ráp là nam châm nên hít chặt nhau, không thể ra ngoài theo cách tự nhiên. Bé khởi phát triệu chứng ho đàm, dần sốt cao, ói và tiêu lỏng từng đợt, quấy khóc nhiều, bú kém và nguy cơ hoại tử ruột nếu không được chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời.

Bệnh viện nhi đồng tp cho biết, vừa phẫu thuật gắp 2 viên bi nam châm bị ghim chặt trong mạc treo ruột non để cứu bé trai tên n.b.q (22 tháng tuổi, quê đồng nai).

Qua khai thác bệnh án, người nhà cho biết cách đây 6 tháng, trong lúc chơi mô hình, bé q. vô tình nuốt vào bụng 2 viên bi trong mô hình lắp ráp. do 2 viên bi là nam châm nên hít chặt nhau, không thể ra ngoài theo cách tự nhiên.

2 viên bi có nam châm vừa được lấy từ ruột bệnh nhi (ảnh: bvcc).


Theo ths, bs ck2 tạ huy cần, trưởng khoa ngoại tổng quát bệnh viện nhi đồng tp cho biết, 2 viên bi này nằm ở 2 khoang ruột khác nhau và đã hút các đoạn ruột dính chặt, dần dần xuyên thành và bị mạc treo ruột bao lại, dọa tắc và nguy cơ hoại tử ruột nếu không được chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời.

Theo gia đình của bé Q., trước đó 1 tuần, bé khởi phát triệu chứng ho đàm, dần sốt cao, ói và tiêu lỏng từng đợt, quấy khóc nhiều, bú kém nên người nhà đưa đến bệnh viện với tình trạng bụng đau, phình nhẹ.

Tuy nhiên, điều trị viêm hô hấp và rối loạn tiêu hóa nhiều ngày bên ngoài không đỡ, bé được chụp chiếu phim xquang kiểm tra thì phát hiện 2 dị vật cản quang tròn nhỏ nằm gói gọn trong lòng bụng, khu vực ruột non. lúc này, mẹ bé nhớ lại trước đây, bé từng chơi một số viên bi nam châm hình dạng tương tự, sau đó người nhà đã dẹp bỏ vì thấy có nguy cơ hóc, nuốt, sặc.

Ngay lập tức, êkíp phẫu thuật đã nội soi xử lý gắp 2 viên bi này ra.

Trong khi tiến hành can thiệp mổ, nội soi khoang ổ bụng thấy dị vật nằm ngoài ruột, trong mạc treo ruột non, bác sĩ nhẹ nhàng bóc tách cẩn thận lấy dị vật, vệ sinh vùng tổn thương, kiểm tra kĩ thành ruột lân cận nguy cơ hoại tử và thủng không còn, tiến hành khâu đóng vết mổ...

Hình chụp xquang 2 viên bi nằm trong bụng bệnh nhi (ảnh: bvcc).

Sau hơn 2 giờ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Qua câu chuyện trên, ths.bs.ck2 tạ huy cần khuyến cáo, trẻ nhỏ có thói quen ngậm đồ chơi dễ bị giật mình hay quên nuốt vào bụng. bi nam châm hít vào nhau tạo nên mô hình nên khi nuốt vào rất nguy hiểm. nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể bị sốc nhiễm trùng do thủng ruột, gây nhiễm trùng ổ bụng và có thể dẫn tới Tu vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

"Trường hợp trẻ bị hóc, nuốt các đồ chơi tháo rời như mảnh ghép nhập viện không hiếm. Do đó, phụ huynh nên lưu ý cân nhắc cho trẻ chơi đồ chơi phù hợp độ tuổi; khi bé có biểu hiện đau bụng, sốt, than mệt sau khi chơi đồ chơi nên tìm cách hỏi bé và đưa con đến cơ sở y tế kịp thời để xử trí", bác sĩ Cần khuyến cáo.

PHA LÊ

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/2-vien-bi-nam-cham-nam-trong-bung-6-thang-be-trai-nguy-co-hoai-tu-ruot-20201126160750258.htm)

Tin cùng nội dung

  • Bệnh diễn ra trong một thời gian dài, làm cho niêm mạc thực quản biến đổi tựa như niêm mạc ruột, có thể chuyển thành ung thư thực quản.
  • Viêm loét đại tràng có phải là bệnh xảy ra ở một số người có nguy cơ cao không? Nguy cơ này là gì và có thể tránh được không.
  • Nghiên cứu cho thấy, có tới 60% trẻ dưới 6 tháng tuổi, có triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Hậu quả khiến trẻ chậm lớn, quấy khóc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
  • Tôi hay bị rối loạn tiêu hóa, nhất là khi ăn phải thức ăn lạ. Bệnh làm tôi rất mệt mỏi và chán ăn. Nhiều người nói, bệnh của tôi dễ dẫn đến viêm ruột hoại tử... Tôi 37 tuổi, sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, tôi hay bị rối loạn tiêu hóa, nhất là khi ăn phải thức ăn lạ. Bệnh làm tôi rất mệt mỏi và chán ăn. Nhiều người nói, bệnh của tôi dễ dẫn đến viêm ruột hoại tử khiến tôi rất lo lắng. Xin hỏi bệnh này có thể điều trị và phòng tránh thế nào. Nguyễn Thị Lan (Hà Nội)
  • Viêm ruột hoại tử là bệnh lý đường tiêu hóa nặng. Bệnh đã được ghi nhận tại nhiều nơi ở Việt Nam sau năm 1975.
  • Sáng nay, khi ngang qua cửa hàng đồ lót nữ, con trai 6 tuổi của tôi nói rất hồn nhiên Sao nhìn thấy mấy cái này, chim con tự nhiên nó to lên. Ngộ quá. Chúng tôi rất lo lắng. Phải chăng cháu bị dậy thì sớm? Tôi cũng nghe nói các xét nghiệm xác định dậy thì sớm rất đắt phải không Mangyte ? Tôi nên đưa con đến đâu để khám, Mangyte ơi? (Nguyễn Minh Luận,Q.1, TPHCM)
  • Tiêu chảy trẻ em còn gọi là chứng rối loạn tiêu hóa, thực tích, tích trệ trẻ em. Bệnh có thể gặp ở thể cấp tính hay thể mạn tính.
  • Gần đây, kết quả tổng hợp từ các nghiên cứu trong thời gian dài chứng minh rằng thức uống có cồn cũng góp phần làm tăng nguy cơ của nhóm ung thư vùng đầu cổ.
  • Bất chấp những tranh cãi về khả năng gây ung thư hoặc tác dụng phòng ngừa ung thư từ nhiều nghiên cứu, trà yerba mate vẫn tiếp tục được cho là thức uống sức khỏe và được bày bán trên thị trường Việt Nam với nhiều mẫu mã, hình thức và công dụng giúp giảm cân, phòng ngừa lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Những phát hiện trái ngược này dẫn tới những nghi vấn rằng mate là thức uống bổ dưỡng hay nguy cơ đối với sức khỏe, nhất là ung thư đầu – cổ.
  • Khói Thuốc lá gây hại cho cả người hút lẫn không hút Thuốc.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY