Dáng đẹp hôm nay

4 căn bệnh giấu mặt từ triệu chứng thức dậy giữa đêm

Có nhiều căn bệnh ẩn giấu sau việc thức dậy ban đêm mà nhiều người không hề biết.

Với cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ ngủ một mạch đến sáng và không thức dậy ban dêm. Còn nếu như thức dậy lúc nửa đêm thì có thể cảnh báo những vấn đề sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua.

Tuy nhiên, nếu hiện tượng này thỉnh thoảng mới xuất hiện thì không nên quá hoang mang, lo lắng.

Não không nhận được máu đầy đủ

Não điều khiển mọi cơ quan trong cơ thể và nằm trong hệ thần kinh. Các hoạt động sống của con người bị ảnh hưởng khi não hoạt động kém hoặc có vấn đề.

Nguyên nhân khiến bạn có thể thức dậy vào ban đêm là do máu không được cung cấp cho não đầy đủ, thiếu oxy. Điều này khiến cho vỏ não trở nên phấn khích. Bệnh nhân sẽ bị mất ngủ, chóng mặt và đau đầu. Vì vậy, bạn cần quan tâm đến vấn đề này, nếu không chữa có thể dẫn đến nhồi máu não, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Trầm cảm, lo âu

Sức khỏe của một cơ thể không chỉ là thể chất mà còn vấn đề tâm lý. Nếu như tâm lý bất ổn, căng thẳng, stress, bạn cũng không cảm thấy khỏe mạnh. Nhiều người không chịu đựng được các áp lực lớn trong cuộc sống. Điều đáng chú ý là trầm cảm, lo âu khiến bạn mất ngủ.

Vì vậy, khi có tâm trạng không ổn, lo lắng, mệt mỏi, bạn có thể thức dậy vào ban đêm. Sau đó, bạn khó ngủ lại thì cần cảnh giác vì cho thấy cơ thể đang bị lo lắng, trầm cảm quá mức. Để khắc phục nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý hoặc gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn.

Bệnh gan

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh gan sẽ thấy cảm giác buồn ngủ ban ngày nhưng ban đêm khó ngủ hoặc thức dậy lúc trời chưa sáng. Khi bị bệnh gan, khả năng phân hủy amoniac của gan giảm. Một lượng lớn amoniac có thể gây ra chứng mất ngủ và hành vi bất thường. Đối với những bệnh nhân uống rượu trong thời gian dài và bị viêm gan B, hãy cảnh giác với sự xuất hiện của bệnh gan.

Bệnh tim, mạch vành

Đây là căn bệnh do xơ vữa động mạch. Bệnh khiến cho động mạch vành hẹp dẫn đến việc cung cấp máu cho tim không đảm bảo. Lượng máu cung cấp cho não cũng sẽ giảm theo. Thậm chí, các cơn đau ở tim khiến cho bạn khó ngủ hay thậm chí là đang ngủ sẽ bị tỉnh giấc.

Vì vậy khi xuất hiện các vấn đề về giấc ngủ kể cả tỉnh giấc ban đêm, bạn cần:

- Chú ý các dấu hiệu kèm theo trên cơ thể.

- Thăm khám bác sĩ kịp thời nhằm phát hiện các căn bệnh còn ẩn giấu.

- Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, học tập và làm việc hợp lý, tránh các căng thẳng và stress, mệt mỏi kéo dài, thường xuyên.

Theo emdep.vn

Mạng Y Tế
Nguồn: Giáo dục thời đại (https://giaoducthoidai.vn/4-can-benh-giau-mat-tu-trieu-chung-thuc-day-giua-dem-20200421155707322.html)

Tin cùng nội dung

  • Chào Mangyte! Hiện nay tôi muốn đi tầm soát bệnh gan tại một phòng khám đa khoa nhưng chưa rõ giá cả là bao nhiêu? Và cần khám những gì? Nhờ Mangyte giới thiệu giúp là tôi có thể đến phòng khám nào? Nhà tôi ở đường Võ Văn Tần. Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Trần Phước Hùng - TPHCM)
  • Cây sản đắng còn có tên khác là thanh ngâm, mật cá, thằm ngăm đất, cỏ mật đất còn, Người Thái gọi là co kham đin. Tên khoa học là Picria terrae Lour, thuộc họ hoa mõm sói (Scrophulariaeae). Là loài cây thân cỏ, sống hằng năm cao khoảng 20cm.
  • Theo Đông y, lục lạc ba lá có vị ngọt, hơi chát, tính mát, có tác dụng bổ can thận, sáng mắt ích tinh. Thân và lá có vị đắng, tính bình có tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu.Cây lục lạc ba lá còn có tên gọi là cây sục sạc, rủng rảng, muồng phân, muồng lá tròn, dã hoàng đậu, chư thi đậu…, thuộc họ Cánh bướm Papilionaceae. Là loại cây mọc hoang ở nhiều nơi trên cả nước, thường mọc ven đường đi, bờ sông, đất hoang.
  • Cây xấu hổ tên khác là cỏ thẹn, cỏ trinh nữ, cây mắc cỡ, hàm tu thảo (tên Thu*c trong y học cổ truyền) là một cây nhỏ, mọc thành bụi lớn. Đặc điểm dễ nhận nhất của cây là lá khi đụng phải sẽ cụp rủ xuống nên có tên gọi như trên.
  • Theo y học cổ truyền người mắc bệnh gan là do tỳ hư, thấp nhiệt khu trú trong gan gây ra, bệnh thường phát ra ở những người thể tạng Tỳ hư, nóng trong, hay uống rượu, ăn ngọt, mặn, béo quá nhiều. Ngoài dùng Thuốc điều trị thì phương Thuốc sau đây giúp mát gan, tốt cho người bệnh.
  • Mất ngủ được coi là tình trạng rối loạn giấc ngủ, thường gặp ở người già hoặc người làm việc trí óc căng thẳng. Người bị mất ngủ khó rơi vào giấc ngủ hoặc không duy trì được giấc ngủ dài như mong muốn, kèm theo đau đầu, chóng mặt, hồi hộp, lo lắng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mất ngủ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, người già thường dễ bị mất ngủ hơn.
  • Xơ vữa động mạch (atherosclerosis) là bệnh làm động mạch của bạn trở nên cứng và hẹp đi. Thậm chí, động mạch có thể bị tắc hoàn toàn. Động mạch là những mạch máu mang máu từ tim đến những phần còn lại của cơ thể.
  • Rối loạn trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất tại Mỹ. Hàng năm khoảng 6.7% người Mỹ thường mắc bệnh này. Phụ nữ có khả năng bị trầm cảm hơn 70% so với nam giới trong suốt cuộc đời.
  • Sau sinh luôn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với phụ nữ. Ngoài việc chăm sóc chu đáo cho gia đình, con cái, họ còn phải đối mặt với nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm. Vậy làm thế nào để vượt qua giai đoạn này?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY