Khoa học hôm nay

6 loài động vật hiếu chiến nhất thế giới: Việt Nam sở hữu loài nguy hiểm thứ hai, vô cùng đáng sợ

Trên thế giới có nhiều loài động vật sinh ra đã hung hãn hơn những loài khác. Chúng có thể gây hại đến con người, tốt nhất bạn nên tránh xa chúng nhất có thể.

Ảnh minh họa

Chuột túi

Loài động vật có hình tượng khá dễ thương, đáng yêu trên hoạt hình vốn dĩ lại là loài tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Chuột túi đực được xác định còn nguy hiểm hơn cả. Chúng có hai chân sau và bộ móng vuốt rất khỏe, có thể khiến đối thủ mất mạng. Loài này lại rất hung hãn, có thể tấn công bất cứ ai “không vừa mắt” chúng.

Chồn sói

Chồn sói là loài sống đơn độc trong tự nhiên. Chúng có sức mạnh vượt trội so với cơ thể. Chồn sói có có thể tấn công bất cứ ai, vật nào mà không cần báo trước. Loài này sở hữu khả năng giết con mồi kích thước lớn gấp mấy lần chúng nhờ bộ móng vuốt sắc nhọn, sức mạnh thể chất khủng. Khi cảm thấy bị lép vế, chồn sói sẽ dùng mùi hôi cơ thể để đánh dấu lãnh thổ rồi tấn công ngược lại.

Hà mã

Loài động vật to lớn này tưởng chậm chạp, hiền lành nhưng thực chất lại rất hung dữ. Tại châu Phi, chúng là loài thú giết người nhiều nhất. Khi vô tình đi lạc vào lãnh thổ của hà mã, rất khó để thoát ra ngoài nguyên vẹn. Từ cá sấu, tê giác cho đến con người đều là kẻ thù của chúng. Hà mã thường sống theo bầy đàn, có một con đực dẫn đầu và khoảng 5 – 30 con cái, con non phía sau.

Rắn Taipan

Đây là loài rắn đáng sợ nhất với con người. Lý do bởi chúng sở hữu độc tố kinh khủng, lại rất hiếu chiến. Rắn Taipan không sợ bất cứ điều gì, chỉ trong vòng 45 phút đã có thể hạ gục đến 100 người.

Ong vò vẽ

Ong vò vẽ là loài ong họ bắp cày lớn nhất, hung hãn nhất. Chúng có độc tố cao, đứng trong top những động vật nguy hiểm ở Việt Nam và thế giới. Ong vò vẽ bình thường khá hiền, nhưng khi tổ chúng bị xâm phạm thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ “tới số”. Một khi đã lao vào kẻ thù, ong vò vẽ sẽ châm chích đối thủ đến khi chúng hết nọc độc thì thôi. Chẳng may động vào tổ ong vò vẽ, bạn đừng vội bỏ chạy mà hãy cúi thấp người, che chắn đầu, tay chân rồi rút lui từ từ.

Cá mập bò

Cá mập bò có thể tấn công con mồi bất cứ khi nào chúng thích. Loài này có mắt nhỏ, nhưng thính giác cực kỳ nhạy bén. Thế nên chúng có thể phát hiện con mồi dễ dàng.

Đáng sợ hơn, tốc độ di chuyển của cá mập bò rất nhanh, được ví như tàu siêu tốc. Chỉ trong vòng vài giây loài này đã có thể nhảy bổ vào con mồi và tiêu diệt trong tích tắc bằng hàm răng lưỡi cưa của mình.

- Video: Top 10 loài động vật khỏe nhất hành tinh. Nguồn: One Kind.


1

Theo SHTT&ST

Link bài gốc Lấy link

https://sohuutritue.net.vn/6-loai-dong-vat-hieu-chien-nhat-the-gioi-viet-nam-so-huu-loai-nguy-hiem-thu-hai-vo-cung-dang-so-d187122.html

Theo SHTT&ST

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/6-loai-dong-vat-hieu-chien-nhat-the-gioi-viet-nam-so-huu-loai-nguy-hiem-thu-hai-vo-cung-dang-so/20231031080312043)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY