Nghiên cứu này dựa trên số liệuđược các bác sĩ nhi khoa cung cấp cho Đơn vị giám sát trẻ em Hà Lan trongkhoảng từ năm 2005-2007.
Trong thời gian này, các bác sĩ đãđiều trị cho tất cả các trường hợp mắc mới béo phì nặng ở trẻ từ 2-18 tuổi ở HàLan. Những trẻ này cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về các yếu tố nguy cơtim mạch, bao gồm tăng huyết áp, nồng độ đường huyết lúc đói và nồng độ lipid.
Trong 3 năm nghiên cứu, hầu hết cácbác sĩ đã cung cấp thông tin hàng tháng về các trường hợp béo phì nặng họ đangđiều trị, tổng cộng 500 trẻ. Trong đó 307 trẻ được phân loại là béo phì nặng.
2/3 số trẻ này có ít nhất một yếutố nguy cơ tim mạch (67%), hơn ½ bị tăng huyết áp (56%), 54% có nồng độ caocholesterol xấu, 14% bị tăng nồng độ đường huyết lúc đói và dưới 1% bị tiểuđường týp 2.
Các tác giả nghiên cứu nói “Mộtđiều đáng chú ý nữa là gần 2/3 số trẻ ≤ 12 tuổi có một hoặc nhiều các yếu tốnguy cơ tim mạch”.
Nhóm nghiên cứu kết luận “Cần cónhững tiêu chí quốc tế để xác định béo phì mức độ nặng và các hướng dẫn để pháthiện và điều trị sớm tình trạng béo phì và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn ở trẻ”.
Mangyte.vn