Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Bạch hầu ở Đắk Nông liên tục tăng ca nhiễm mới

Ngày 24/7, ông Êban Thanh Sơn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đắk Nông (CDC Đắk Nông) cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng số ca bị bạch hầu tại đây lên con số 36 ca.

Theo ông Êban Thanh Sơn, 2 trường hợp bị dương tính với bạch hầu là Đ.C (SN 2004) và Thị Nhon (SN 1984, trú cùng xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức). Hai trường hợp này, được xác định đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Đ.T.S (SN 2009) là ca số 32 trước đó.

Như vậy, đến nay ở Đắk Nông có 36 ca nhiễm bạch hầu, trong đó huyện K rông Nô có 11 ca; huyện Đắk G’long 17 ca; Đắk R’lấp 3 ca; Tuy Đức có 5 ca.

Báo cáo số ca bệnh của Sở Y tế Đắk Nông (nguồn http://syt.daknong.gov.vn)

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, đến nay địa phương ghi nhận có 22 ca nhiễm bạch hầu, trong đó 3 huyện Cư Mgar, Mđrắk và Krông Bông mỗi huyện có 6 ca; huyện Cư Kuin có 1 ca; huyện Lắk có 3 ca.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết, địa phương đang cách ly hơn 8.500 người dân để phòng chống dịch bạch hầu. Hiện cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, nên rất cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.

Phát quà cho ba con vùng dịch

Sau lời kêu gọi của Sở Y tế, nhiều chương trình thiện nguyện được triển khai, như “ATM gạo” phát 100 phần quà cho người dân tại xã Cư M'gar (huyện Cư M'gar), mỗi phần quà bao gồm 5kg gạo, 1 thùng mì tôm, bánh kẹo cùng khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn.

Phát miễn phí 1 tấn gạo cùng mì tôm cho bà con 160 hộ dân tại thôn 7 (xã Cư Króa) và thôn 4 (xã Ea M'đoal), là 2 thôn đang bị cách ly tại huyện M’Đrắk (nơi có 7 ca dương tính bạch hầu). Chuyển xuống huyện Krông Bông 500kg.

Sắp tới, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai phát gạo cùng các nhu yếu phẩm miễn phí tại các địa phương đang bị cách ly do dịch bạch hầu.

Bé 2 tuổi bất tỉnh, hoại tử miệng vì... nghịch cắn dây điện

Bé gái 2 tuổi ở thị trấn Lục Yên, Yên Bái trong khi chơi đã nghịch cắn vào dây điện, bị điện giật gây bỏng vùng miệng.

Phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị làm giả, có dấu hiệu hình sự

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Viên bổ thảo mộc G Star có chất phenolphtalein lưu hành trên thị trường có dấu hiệu của việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, vụ việc có dấu hiệu hình sự.

4 công ty Việt Nam đang 'đua' sản xuất vắc xin COVID-19

Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam có 4 nhà sản xuất trong nước đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển vắc xin COVID-19 bước đầu cho thấy kết quả khả quan.

Bác sĩ chỉ cách nhận biết căn bệnh ch*t người khiến gần 11.000 trẻ Việt bị mắc

Theo Bộ Y tế, một số tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc tay chân miệng gia tăng trong các tuần gần đây như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Vũ Long

Mạng Y Tế
Nguồn: Tiền phong (https://www.tienphong.vn/suc-khoe/bach-hau-o-dak-nong-lien-tuc-tang-ca-nhiem-moi-1693447.tpo)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY