Khoa học hôm nay

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên

Vua Bảo Đại xây dựng khu biệt điện hiện đại nằm trên một ngọn đồi rất đẹp bên cạnh hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên. Biệt điện này là nơi vua Bảo Đại dùng để nghỉ mỗi khi đi săn bắn ở Tây Nguyên.
Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 1

Biệt điện Bảo Đại hồ Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng năm 1951. Khu biệt điện này xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, được Nam Phương Hoàng hậu chịu trách nhiệm quản lý thi công.

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 2

Biệt điện được xây dựng trên đỉnh một ngọn đồi cao 422m so với mặt nước biển. Biệt điện này là nơi vua Bảo Đại dùng để dừng chân nghỉ và đi săn bắn.

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 3

Các căn phòng ở biệt điện đều có cửa sổ rộng với góc nhìn tuyệt đẹp về bốn phía. Nhìn ra quanh vườn là những cây sứ trắng cổ thụ ngát thơm hơn trăm tuổi, hồ Lăk thấp thoáng sau những tán cây rừng.

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 4

Từ biệt điện bảo đại nhìn xuống thấy cả hồ lắk. đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất khu vực tây nguyên và lớn thứ hai việt nam (sau hồ ba bể).

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 5

Phòng ngủ là nơi vua Bảo Đại sử dụng để nghỉ ngơi, hiện là không gian tham quan. Với diện tích khoảng 30m2, trần và sàn đều ốp gỗ, phòng có nhà vệ sinh riêng và đồ nội thất được phục chế, bài trí theo các tư liệu xưa để lại.

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 6

Bộ bàn ghế tiếp khách trong phòng ngủ của vua Bảo Đại

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 7

Ảnh Nam Phương Hoàng hậu trưng bày trong biệt điện

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 8

Lò sưởi tại phòng sinh hoạt chung của gia đình vua Bảo Đại nhưng đã bị lấp lại, nhưng vẫn còn dấu vết trên bức tường.

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 9

Tiêu bản của một con cá sấu bắt được ở hồ Lắk.

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 10

Dụng cụ săn bắt voi rừng được trưng bày tại phòng sinh hoạt chung.

Chiêm ngưỡng biệt điện Bảo Đại bên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên ảnh 11

Bà H'Len HMok, nhân viên biệt điện Bảo Đại cho biết, khu vực khuôn viên biệt điện có 13 cây sứ hơn trăm tuổi. "13 cây sứ này nói về dấu mốc quan trọng của vua Bảo Đại như: Vua Bảo Đại sinh năm 1913, lên ngôi năm 13 tuổi và vị vua thứ 13 nhà Nguyễn", bà H'Len HMok cho biết thêm.

Biệt điện Bảo Đại hồ Lắk.

Theo Tiền phong

Link bài gốc Lấy link

https://tienphong.vn/chiem-nguong-biet-dien-bao-dai-ben-ho-nuoc-ngot-lon-nhat-tay-nguyen-post1588706.tpo

Theo Tiền phong

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chiem-nguong-biet-dien-bao-dai-ben-ho-nuoc-ngot-lon-nhat-tay-nguyen/20231201025956140)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY