Ngày 4/3, thông tin với chúng tôi, BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa cấp cứu - BV Nhiệt đới Trung ương cho biết, sức khỏe bệnh nhân B.T.B. (30 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là trường hợp mắc chứng viêm màng não mô cầu đầu tiên ở Hà Nội năm 2016 đã dần dần hồi phục và tiến triển tốt.
Theo BS Cấp, bệnh nhân nhập viện ngày 29/2, trước khi nhập viện hai ngày, người bệnh sốt cao, đau đầu, buồn nôn, thị giác chậm chạp và mờ dần đi. Bệnh viện địa phương chẩn đoán là viêm màng não mô cầu sau đó chuyển lên BV Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội.
Bệnh nhân B.T.B. bị viêm não mô cầu đã dần hồi phục"Tại đây chúng tôi đã tổ chức cách ly, điều trị và sau đó kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân bị viêm màng não mô cầu. Sau quá trình điều trị nạn nhân tỉnh táo hoàn toàn, hết sốt, tự đi lại ăn uống được", bác sĩ Cấp cho hay.
BS Cấp cho biết, bệnh viêm não mô cầu do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Loại vi khuẩn này ở một số người khỏe mạnh vẫn có ở vùng vòm họng. Tuy nhiên, nó chung sống hòa bình với người ta, vì lý do nào đó nó biến đổi động lực, trở thành chủng động lực cao hơn có thể gây bệnh cho người đó hoặc lây lan sang người khác.
"Chứng bệnh này gây ra nhiều bệnh lý trên người, trong đó hai bệnh lý hay gặp nhất là viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết. Với thể viêm màng não mủ, bệnh nhân thường sốt cao, đau đầu, buồn nôn, sau đó chậm chạp, lơ mơ, hôn mê. Nếu không được điều trị kịp thời tình trạng viêm màng não sẽ ngày càng nặng thêm và bệnh nhân sẽ Tu vong.
Ở thể nhiễm trùng huyết có thể diễn biến tối cấp hoặc diễn biến cấp tính. Đối với những người diễn biến tối cấp đôi khi Tu vong rất nhanh, chỉ trong vòng vài tiếng hoặc 24h đầu tiên, với trường hợp như vậy chúng ta điều trị thì Thu*c cũng chưa kịp ngấm. Thể bệnh diễn biến cấp tính, bệnh nhân sốt cao, có thể bị sốc do ban hoại tử trên da. Những bệnh nhân đó nếu được điều trị một cách phù hợp thì có cơ hội hồi phục khá hơn", vị bác sĩ này thông tin.
Theo Phó Trưởng khoa cấp cứu - BV Nhiệt đới Trung ương, bệnh viêm não mô cầu tiến triển rất nhanh, vì vậy chuyện sốt một vài ngày có thể tiến triển thành hôn mê hoặc sốc hoặc các triệu chứng nặng, bệnh nhân sẽ bắt buộc phải nhập viện chứ không nên nằm lại tại nhà. Đặc biệt là cần cảnh giác nếu như ở địa phương từng có bệnh do viêm não mô cầu hoặc có ban hoại tử trên da thì nên đi viện ngay.
Ông cho biết, đối với bệnh viêm não mô cầu, trong nhiều năm qua, đa số các trường hợp như vậy chúng ta đều đã phát hiện bệnh, tổ chức cách ly tốt và dự phòng tại cộng đồng tốt nên không để bùng phát thành dịch, với trường hợp lần này cũng như vậy.
"Một trong những biện pháp phòng ngừa tốt với bệnh viêm não mô cầu đó là hiện tại bệnh đã có vắc xin, người dân có thể đi tiêm phòng vắc xin não mô cầu ở các trung tâm dự phòng. Khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, hệ thống y tế dự phòng có trách nhiệm giám sát những người tiếp xúc với người bệnh đầu tiên để có biện pháp dự phòng, đảm bảo không lây lan. Ở bệnh viện chúng tôi đảm bảo được việc tổ chức cách ly tốt để tránh lây lan mầm bệnh ra những người xung quanh và phát tán ra ngoài cộng đồng", ông Cấp cho biết.
Chủ đề liên quan:
bệnh nhân bị nhiễm đầu tiên hà nội hồi phục hồi phục sức khỏe màng não mô cầu não mô cầu Ở Hà viêm màng viêm màng não viêm màng não mô viêm màng não mô cầu viêm não mô cầu