Sức khỏe hôm nay

Bệnh tiểu đường type 1 ở trẻ em: Không thể chữa khỏi nhưng có thể giúp trẻ phòng ngừa

Bệnh tiểu đường type 1 ở trẻ em từng được gọi là bệnh tiểu đường vị thành niên hoặc bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin.

Bệnh tiểu đường type 1 ở trẻ em là tình trạng cơ thể của trẻ không còn sản xuất ra một loại hormone quan trọng là insulin. Cơ thể cần insulin để tồn tại, vì vậy lượng insulin bị thiếu cần được thay thế bằng cách tiêm hoặc bơm insulin.

Các dấu hiệu nhận biết bệnh tiểu đường type 1 ở trẻ em

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tiểu đường type 1 ở trẻ em thường phát triển nhanh chóng và có thể bao gồm:

- Cơn khát tăng dần

- Đi tiểu thường xuyên, có thể xảy ra đái dầm ở trẻ đang được tập đi vệ sinh

- Đói cực độ

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tiểu đường type 1 ở trẻ em thường phát triển nhanh chóng - (Ảnh: Freepik).

- Giảm cân không chủ ý

- Mệt mỏi

- Khó chịu hoặc thay đổi hành vi

- Hơi thở thơm mùi trái cây

Hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào của bệnh tiểu đường type 1.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường type 1

Nguyên nhân chính xác của bệnh tiểu đường type 1 vẫn chưa được biết rõ. Nhưng ở hầu hết những người mắc bệnh tiểu đường type 1, hệ thống miễn dịch của cơ thể phá hủy nhầm các tế bào sản xuất insulin (tế bào tiểu đảo) trong tuyến tụy. Di truyền và các yếu tố môi trường dường như đóng một vai trò trong quá trình này.

Một khi các tế bào tiểu đảo của tuyến tụy bị phá hủy, cơ thể trẻ sẽ sản xuất ra ít hoặc không có insulin. Insulin thực hiện công việc quan trọng là di chuyển đường (glucose) từ máu đến các tế bào của cơ thể làm năng lượng. Nếu không có đủ insulin, đường sẽ tích tụ trong máu, nơi nó có thể gây ra các biến chứng đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Các biến chứng của bệnh tiểu đường type 1 ở trẻ em và cách phòng ngừa

Bệnh tiểu đường type 1 ở trẻ em nếu không được điều trị có thể gây ra các biến chứng như:

Bệnh tim và mạch máu: Bệnh tiểu đường type 1 làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề như mạch máu bị thu hẹp, huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ trong cuộc đời sau này.

Tổn thương thần kinh: Lượng đường dư thừa làm tổn thương thành mạch máu nhỏ nuôi dưỡng thần kinh của trẻ. Điều này có thể gây ngứa ran, tê, rát hoặc đau. Tổn thương dây thần kinh thường xảy ra dần dần trong thời gian dài.

Bệnh tiểu đường type 1 ở trẻ em nếu không được điều trị có thể gây ra các biến chứng khó lường - (Ảnh: Freepik).

Thận hư: Bệnh tiểu đường type 1 có thể làm hỏng nhiều cụm mạch máu nhỏ lọc chất thải từ máu.

Tổn thương mắt: Bệnh tiểu đường type 1 có thể làm hỏng các mạch máu của võng mạc, dẫn đến các vấn đề về thị lực.

Bệnh loãng xương: Bệnh tiểu đường type 1 có thể dẫn đến mật độ khoáng xương thấp hơn bình thường, làm tăng nguy cơ loãng xương của trẻ khi trưởng thành.

Mặc dù bạn không thể làm gì để ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 1 của con mình, nhưng bạn có thể giúp con mình ngăn ngừa các biến chứng của bệnh bằng cách:

- Giúp con bạn kiểm soát tốt lượng đường trong máu càng nhiều càng tốt.

- Dạy con bạn tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh và tham gia hoạt động thể chất thường xuyên.

- Lên lịch thăm khám định kỳ với bác sĩ chuyên khoa bệnh tiểu đường và khám mắt hàng năm sau khi được chẩn đoán bệnh tiểu đường type 1.

Không có cách chữa khỏi bệnh tiểu đường type 1 ở trẻ em, nhưng nó có thể được kiểm soát. Những tiến bộ trong việc theo dõi lượng đường trong máu và cung cấp insulin đã cải thiện việc kiểm soát đường huyết và chất lượng cuộc sống cho trẻ em mắc bệnh tiểu đường type 1. Chính vì vậy, việc nhận biết các dấu hiệu để chẩn đoán sớm sẽ giúp đưa ra các biện pháp kiểm soát kịp thời nhằm ngăn chặn sự tiến triển và trầm trọng của bệnh.

Phong Vũ

Theo Người đưa tin

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/cho-con/benh-tieu-duong-type-1-o-tre-em-khong-the-chua-khoi-nhung-co-the-giup-tre-phong-ngua-30801/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY