Tâm sự hôm nay

Bình Thuận phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 đạt 9,5 tỷ đồng

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo tỉnh Bình Thuận vừa triển khai công tác vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2023, tỉnh dặt mục tiêu phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 đạt 9,5 tỷ đồng.

Đắk Nông phấn đấu cuối năm 2023 toàn tỉnh giảm gần 5.000 hộ nghèo Đắk Nông phấn đấu cuối năm 2023 toàn tỉnh giảm gần 5.000 hộ nghèo

Hà Nội: Hơn 30 tỷ đồng đăng ký ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" 2023

Để huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh góp phần giúp đỡ hộ nghèo về xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Năm nay, toàn tỉnh phấn đấu vận động quỹ “vì người nghèo” năm 2023 đạt 9,5 tỷ đồng. trong đó, quỹ cấp tỉnh phấn đấu vận động 2,2 tỷ đồng, bao gồm: nguồn vận động tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo tết người nghèo; quỹ “vì người nghèo” tỉnh không hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo (trừ các nguồn hỗ trợ trực tiếp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo).

Bình Thuận phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 đạt 9,5 tỷ đồng

Bên cạnh việc xây nhà Đại đoàn kết, thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo sinh kế nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững - (Ảnh minh hoạ).

Trong đó, quỹ “vì người nghèo” cấp huyện và xã, phấn đấu vận động đạt 7,3 tỷ đồng. cụ thể: thành phố phan thiết 1 tỷ đồng; thị xã la gi, huyện bắc bình mỗi huyện 850 triệu đồng; tuy phong và hàm thuận bắc mỗi huyện 800 triệu đồng; huyện hàm tân 750 triệu đồng; huyện đức linh 700 triệu đồng; hàm thuận nam và tánh linh mỗi huyện 650 triệu đồng; huyện phú quý 250 triệu đồng.

Cũng theo đó, việc vận động quỹ “vì người nghèo” phải căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các huyện, thị xã, thành phố có thể xây dựng kế hoạch vận động cao hơn và được tổ chức rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và việc sử dụng quỹ phải đúng mục đích; góp phần cùng các chương trình mục tiêu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh năm 2023.

Năm 2022, quỹ “vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động được hơn 17 tỷ đồng/9,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 186,8%. từ nguồn quỹ “vì người nghèo” và từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã xây dựng 101 căn nhà ở và sửa chữa 27 căn nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền 5,146 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, việc xây nhà Đại đoàn kết, thực hiện chương trình an sinh xã hội cũng đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững; nhất là việc huy động mọi nguồn lực tập trung xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo.

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của các cấp, các ngành, ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã vận động bà con trong khu phố, dòng họ ủng hộ ngày công, vật liệu để giúp đỡ cho hộ nghèo.

Thừa Thiên Huế: Phấn đấu trên 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 Thừa Thiên Huế: Phấn đấu trên 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2023

Phú Yên phấn đấu giảm 2.249 hộ nghèo trong năm 2023 Phú Yên phấn đấu giảm 2.249 hộ nghèo trong năm 2023

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-binh-thuan-phan-dau-van-dong-quy-vi-nguoi-ngheo-nam-2023-dat-95-ty-dong-738806.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY