Dinh dưỡng hôm nay

Bộ GD-ĐT: Đã chuẩn bị các phương án, kể cả cho học sinh nghỉ học

(MangYTe)- Bộ GD-ĐT cho biết đã chuẩn bị các phương án chủ động đối phó với dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra, kể cả cho học sinh nghỉ học.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay 31-1, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho hay liên quan đến đề xuất xem xét việc cho sinh viên, học sinh nghỉ học để giảm nguy cơ nhiễm dịch mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đưa ra tại cuộc họp Chính phủ chiều 30-1, Bộ GD-ĐT đã chuẩn bị các phương án chủ động đối phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra.

"Chúng tôi thực hiện nghiêm chỉ đạo Chính phủ và sẵn sàng khi có lệnh"- ông Nguyễn Việt Hùng cho biết.

Tại Hà Nội, các trường học cũng đã chủ động lên nhiều phương án phòng tránh dịch bệnh do virus corona gây ra. Tại trường Tiểu học Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, các giáo viên thông báo đến từng phụ huynh các diễn biến phức tạp của dịch, đồng thời yêu cầu phụ huynh cho học sinh nghỉ học và kiểm tra sức khỏe nếu sốt (từ 38oC trở lên) hoặc sốt kèm theo một trong các triệu chứng ho kéo dài sau khi sốt, hụt hơi khó thở, viêm phổi…

"Chúng tôi cũng yêu cầu phụ huynh trang bị và nhắc các con đeo khẩu trang y tế khi đến trường và sử dụng khẩu trang trong giờ học, kể cả khi phát biểu ý kiến. Ngoài ra, học sinh bắt buộc sử dụng bình nước cá nhân. Luôn mang theo giấy ăn khô và ướt, liên tục rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc tham gia các hoạt động thể dục thể thao" - cô Tống Hồng Chuyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 5G, Trường Tiểu học Yên Hoà, cho hay. Cô Chuyên cũng cho biết thêm trường hợp học sinh chưa có bình nước riêng, giáo viên đã luộc toàn bộ các cốc uống nước của con để khử trùng.

Học sinh được nhắc nhở luôn mang theo giấy ăn khô và ướt, liên tục rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc tham gia các hoạt động thể dục thể thao - Ảnh: Học sinh lớp 5G Trường Tiểu học Yên Hoà đeo khẩu trang trong lớp học

Cô Nguyễn Minh Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Yên Hoà, chia sẻ để bảo đảm vệ sinh cũng như sức khoẻ cho các con, ngoài các quy định như yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ, giáo viên cũng đề nghị các phụ huynh chuẩn bị sẵn cho các con một chai nước muối để xúc miệng và một chai hoa quả (hoặc chanh sả) uống hàng ngày để tăng sức đề kháng. "Chúng tôi đang làm hết sức có thể để đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này" - cô Phương cho hay.

Các phụ huynh chuẩn bị sẵn cho các con một chai nước muối để xúc miệng và một chai hoa quả (hoặc chanh sả) uống hàng ngày để tăng sức đề kháng cho học sinh trường Tiểu Học Yên Hoà

Cũng trong ngày 31-1, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ có cuộc họp trực tuyến với phòng GD-ĐT các quận huyện về triển khai phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, tối 28-1, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có công điện gửi các sở GD-ĐT, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT, các trường phải theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và dịch bệnh mùa đông xuân. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

Bộ GD-ĐT cho hay đã chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra

Hướng dẫn học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

Yến Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Người lao động (https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/bo-gd-dt-da-chuan-bi-cac-phuong-an-ke-ca-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-20200131093308141.htm)

Tin cùng nội dung

  • Mâm cỗ đủ đầy cũng thể hiện lòng thành của con cháu tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên trong gia đình, cầu năm cũ qua đi năm mới đến trong an lành và may mắn.
  • Cúng tất niên tiến hành vào chiều và tối 30 Tết, trước lễ cúng giao thừa. Trong bữa cơm gia đình có mặt đông đủ, nói chuyện vui, động viên nhau phấn đấu trong năm mới.
  • Vào học chưa được 2 tháng, cô giáo đã kêu con tôi không biết đọc trơn (đọc từ không phải đánh vần), trong khi yêu cầu hết lớp 1, học sinh mới phải đọc thông, viết thạo. Con tôi giờ sợ đến trường vì bị nhồi nhiều kiến thức quá, một phụ huynh chia sẻ.
  • Nhiều học sinh đã lập ra câu lạc bộ hạ nhục thầy cô của mình trên mạng xã hội.Hãi hùng trước nạn chửi bậy của giới trẻKhi học sinh tiểu học viết thư tình: Cười ra nước mắt
  • Tư thế làm việc, học tập không đúng là một trong các yếu tố khiến ngày càng nhiều người bị mắc bệnh lý về cột sống cổ (CSC).
  • Dậy thì là giai đoạn thay đổi lớn cả về thể xác lẫn tinh thần, trẻ phải học giữ gìn vệ sinh cá nhân, tập làm chủ những hành vi của mình…
  • Năm nay 19 tuổi, em đã đăng ký hiến máu tình nguyện theo phát động của trường.
  • Con em bị té cách đây 2 ngày, trên đầu bị lõm vào một lỗ khoảng 2x2cm, không sưng, không chảy máu. Em đưa bé vào BV huyện khám, các bác sĩ bảo lên BV tỉnh chụp CT scan. Nhà em chưa có ai phải chụp CT bao giờ nhưng nghe nói chụp CT khó chịu lắm, phải vô hóa chất gì đó mới chụp. Bé nhà em sợ lắm, em phải làm sao để trấn an bé? Nhờ Mangyte tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ! (Bạch Huệ - huetrang…@gmail.com)
  • Con tôi bị bệnh u tuyến thượng thận đã đi chụp phim và BS chỉ định phải mổ. Cho tôi hỏi hiện tại BHYT của con tôi ở Trung tâm cấp cứu 115, nếu tôi muốn đưa cháu đến mổ và điều trị tại BV Nội tiết tố TW hoặc BV Việt Đức thì phải BHYT hỗ trợ được bao nhiêu? Chi phí cho 1 ca mổ là bao nhiêu? Mong sớm được hồi đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Thu Anh - Hà Nội)
  • Chào Mangyte, BS điều trị nghi ngờ tôi bị xơ vữa động mạch vành sau 10 năm bị tiểu đường. BS chỉ định chụp CT mạch vành cản quang. Mangyte có thể cho biết, tôi cần chuẩn bị gì trước khi chụp. Tôi có đăng ký bảo hiểm y tế tại BV quận 1, TPHCM. Tôi muốn chuyển viện đi chụp CT cản quang tại Hòa Hảo. Vậy cho bảo hiểm có thanh toán khoản này? Xin cảm ơn. (Nguyễn Văn Hải, Quận 1, TPHCM).
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY