Các nhà khoa học đã thử nghiệm trên một người đàn ông 75 tuổi - để nâng cao triển vọng rằng các bộ phận cơ thể có thể được tái sinh trong tuổi già.
Bước đột phá này có thể dẫn đến các hoạt động cấy ghép mô mới cho một loạt các rối loạn suy nhược cơ thể, chẳng hạn như bệnh Parkinson, đa xơ cứng, bệnh tim và tổn thương tủy sống.
Nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nghiên cứu tế bào gốc ở hệ thống y tế CHA ở Los Angeles (Mỹ) và Đại học Seoul (Hàn Quốc) cho biết họ đã thành công trong việc cấy ghép mô cho hai người đàn ông ở độ tuổi 35 và 75.
Tuy nhiên chi phí để thực hiện các ca cấy ghép này rất cao, do đó "chỉ có một vài người cao tuổi có điều kiện có thể làm điều đó", Lanza cho biết.
Mặt khác, phương pháp này cũng cho phép nhân bản vô tính em bé cho những cặp vợ chồng vô sinh hoặc hiếm muộn. Song, nó cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận về mục đích phát triển y học và vấn đề đạo đức. Tiến sĩ Lanza thừa nhận rằng nếu không có quy định chặt chẽ, phương pháp này có thể được sử dụng để nhân bản sinh sản của con người, mặc dù điều này sẽ không an toàn và hết sức vô đạo đức.
Vân Anh
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: