Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cả MXH nhao nhao khoe món ăn tăng đề kháng mùa dịch: Muốn Cô Vy đi đi, nhất định phải ăn đủ bữa - đủ chất - đủ khỏe

Vừa trổ tài nấu nướng vừa tăng cường sức khỏe, dân tình đang nô nức tham gia thử thách số 5 của Cô Vy Đi Đi lắm đây này.

Giữa thời điểm dịch Covid-19 đang có diễn biến vô cùng phức tạp, chiến dịch "Cô Vy Đi Đi" tập hợp 14 thử thách thiết thực, hữu ích trong đã xuất hiện. Với thông điệp đề cao ý thức, đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và gia đình trong bằng những hành động đơn giản, "Cô Vy Đi Đi" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Và ngay từ những thử thách đầu tiên, dân tình đã cực kì hào hứng. Không khó để nhận thấy hashtag #côvyđiđi đã xuất hiện khắp mọi nơi, người người nhà nhà rủ nhau tham gia chiến dịch "Cô Vy Đi Đi".

Bởi vậy mà sau sự bùng nổ của loạt thử thách trước đó như rửa tay chuẩn "Ghen Cô Vy", liệt kê những vật bất ly thân trong túi mùa dịch,... ngày thứ 5 của "Cô Vy Đi Đi" lại cực kì hấp dẫn với đề tài ăn uống: Món ăn tăng đề kháng hôm nay.

Ai cũng biết một trong những phương án đầu tiên để chống dịch Covid-19 chính là khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt. Và trong những ngày hạn chế tụ tập đông người thế này, ở nhà vào bếp rồi ăn cơm cùng gia đình chính là biện pháp an toàn nhất.

Đã thế đây còn là dịp để nhiều người còn tranh thủ khoe tài bếp núc, sự đảm đang khéo léo của bản thân nữa chứ! Lợi đủ đường thế này, bạn còn chờ gì mà không khoe bữa ăn trong mùa dịch của mình và gia đình nhỉ?

Sun HT tăng sức đề kháng với nước cam. Vừa ngon, vừa dễ làm lại hiệu quả, tội gì mà không vắt ngay 1 cốc các bạn ơi!

Hot girl Minh Trang cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bản thân trong mùa dịch.

Có mẹ là đảm bảo có đồ ăn ngon, bảo vệ sức khỏe nhé!

(Ảnh: @quynhinseul)

Đủ chất, tăng đề kháng lại còn đẹp dáng thế này thì chị em còn ngại gì mà không học hỏi một chút?

(Ảnh: @_rosefitness_)

Chuẩn mâm cơm gia đình ngon mắt, ngon miệng mùa dịch nè!

(Ảnh: @iammin.ht)

Không phải tự làm nhưng một bữa ăn đủ chất như của @lecturer.anh cũng đáng khen ngợi lắm.

(Ảnh: @lecturer.anh)

Anh chàng này cũng tương tự nhé! Đi đâu thì đi nhưng cứ phải ăn uống đầy đủ trước đã.

(Ảnh: @mike.pantv)

Ăn healthy, uống nước cam là cách nhiều bạn trẻ thực hiện để tăng đề kháng trong mùa dịch.

(Ảnh: @nguyenhunglam)

Cam và các loại hoa quả chính là một cách tốt nhất để bổ sung vitamin C đó nha.

(Ảnh: @saint319rian)

Cơm trưa mang đi làm mùa dịch cũng phải thật tươm tất chứ nhỉ?

(Ảnh: @mrquaden)

Một cốc sinh tố cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng đủ dinh dưỡng mùa dịch nhé!

(Ảnh: @nhu.hu.art)

Tiếp theo, hãy cùng thực hiện cho thử thách số 6 của "Cô Vy đi đi" mang tên: Gửi lời nhắn đến các "chiến sĩ" đang chống dịch.

Trong khi chúng ta đang ở nhà, đi làm hay tự cách ly thì ở đầu chiến tuyến phòng dịch chính là các "chiến sĩ" đang miệt mài đuổi "Cô Vy đi đi". Họ có thể là các bác sỹ, y tá, điều dưỡng viên; họ cũng có thể là các chú bộ đội và họ cũng có thể là bất cứ ai đang ở ngoài kia nhưng có cùng một điểm chung là bất chấp nguy hiểm để ngày đêm chống dịch.

Vậy thì có lý do gì mà chúng ta lại từ chối gửi những lời nhắn đến các "chiến sĩ" dũng cảm ấy nhỉ? Một lời cảm ơn từ tận đáy lòng, một tin nhắn yêu thương chân thành, một cái "ôm" tinh thần,... tất cả sẽ cổ vũ cho các "chiến sĩ" nhiều lắm đó nha cả nhà ơi!

"Cô Vy Đi Đi" là chiến dịch gồm 14 thử thách thực hiện liên tiếp trong 14 ngày. Toàn bộ 14 thử thách là những hành động vô cùng thiết thực, hữu ích cho bản thân và gia đình trong mùa dịch.

3 bước tham gia đơn giản:

1. Theo dõi tài khoản instagram @covydidi @kenh14official để tải template, update thông tin về chiến dịch hàng ngày.

2. Thực hiện #challenge theo cách sáng tạo nhất, khi đăng tải luôn nhớ hashtag #covydidi và tag @covydidi @kenh14official.

3. Kêu gọi bạn bè cùng tham gia.

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/ca-mxh-nhao-nhao-khoe-mon-an-tang-de-khang-mua-dich-muon-co-vy-di-di-nhat-dinh-phai-an-du-bua-du-chat-du-khoe-20200319151236517.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

  • Ngoài việc dùng Thu*c, chế độ ăn uống cũng một phần nào hỗ trợ người bệnh làm chậm quá trình tiến triển của căn bệnh nguy hiểm này.
  • Sự tiến bộ của y học hiện nay, cả tây y và đông y, có thể giúp các đôi vợ chồng tăng khả năng thụ thai.
  • Theo y học cổ truyền, bệnh viêm loét dạ dày tá tràng thuộc phạm vi chứng vị quản thống.
  • Đau răng, sâu răng, lợi chảy máu thường gặp ở cả người lớn và trẻ em, nhưng trẻ em mắc nhiều hơn. Mặc dù không gây nguy hiểm, nhưng nó cũng mang đến nhiều phiền toái cho người bệnh, như tổn thương răng lợi, đau nhức, khó nhai hoặc không nhai được thức ăn, hôi miệng, mất tự tin khi giao tiếp. Nguyên nhân do âm huyết suy kém, hư hỏa bốc lên, khắc phạt các tạng can, tỳ, phế, thận. Xin giới thiệu một số món ăn Thu*c hỗ trợ trị bệnh.
  • Cá chép là loài cá nước ngọt phổ biến khắp các ao, hồ, sông suối ở nước ta. Ngoài công dụng làm thức ăn ngon, có giá trị dinh dưỡng cao, cá chép còn được sử dụng làm Thuốc bổ tỳ vị, lợi tiểu, thông sữa, an thai,… Xin giới thiệu một số món ăn Thuốc từ cá chép để bạn đọc tham khảo và áp dụng:
  • Với nguyên liệu dễ dàng mua được ở chợ, siêu thị, chúng ta có thể chế biến được những món ăn cải thiện trí nhớ, tốt cho trí não
  • Những tháng cuối năm, thời tiết càng trở nên lạnh giá khiến món thịt chó được nhiều người ưa chuộng và là món ăn hàng đầu trong các buổi liên hoan, gặp mặt bạn bè...
  • Tai biến mạch máu não là một căn bệnh nguy hiểm với những diễn biến khôn lường. Đây là một cấp cứu y khoa tính theo giờ vàng. Tuy nhiên, đa phần là để lại di chứng. Vì vậy, giai đoạn điều dưỡng sau tai biến cũng rất trường kỳ và quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy, sử dụng bài Thuốc Đông y kết hợp với Tây y chữa trị sau tai biến có thể giúp ích cho sự phục hồi của người bệnh.
  • Thịt dê được chế biến thành nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh. Trong “Tản Đà thực phẩm”, cố thi sĩ Tản Đà rất ca ngợi các món ăn từ dê; các món này ăn vừa ích khí, ôn bổ trung hạ tiêu, dùng trong trường hợp ốm yếu, đau lưng mỏi gối, sinh hoạt T*nh d*c kém, di tinh, mộng tinh...
  • Sỏi tiết niệu trong y học cổ truyền thuộc phạm vi chứng “Thạch lâm” với nguyên nhân chủ yếu là do cảm nhiễm thấp nhiệt bên ngoài, ăn quá nhiều đồ cay nóng, béo ngọt, uống rượu vô độ, rối loạn tình chí lâu ngày làm tổn thương các tạng phụ khiến thấp nhiệt nội sinh tụ lại ở đường tiết niệu mà tạo thành sỏi.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY