Thưa bác sĩ, Cháu năm nay 22 tuổi, cháu bị gia đình đưa đi cắt amidan năm 2006. Sau khi cắt cháu không nói to được nữa, và không hát to được nữa trong khi trước đó cháu lấy hơi và hát rất to, tốt. Cháu có tìm hiểu và được biết amidan không liên quan đến việc phát âm vì thế cháu nghi ngờ cách cắt này (dùng kìm nhổ amidan) đã ảnh hưởng đên dây thanh. Mới đây cháu mới đi khám và BS có nói là cắt không đúng kĩ thuật và cắt lạm phải cơ thanh quản. Cháu hỏi có cách nào chữa không thì ông ấy bảo phải bơm thanh quản, bơm nhiều ngày (cháu khám BS tư). Cháu muốn hỏi: Bơm thanh quản thì cụ thể nó là như thế nào và có thể lấy lại giọng của cháu như chưa cắt không? Cháu rất cần lấy lại giọng của mình. Cháu xin cảm ơn BS! Những nhận định của bạn về bệnh lý chưa đúng, chưa có cơ sở. Năm 2006, bạn 15 tuổi, bước vào tuổi dậy thì, do đó giọng nói đang từ nam nhi sẽ dần dần chuyển sang giọng đàn ông, âm sắc sẽ trầm xuống, đó là đặc điểm S*nh l* học bình thường. Từ đó bạn có giọng nói, âm sắc đặc trưng của riêng mình, không phải do “nhổ Nếu có những khó khăn về giọng nói, bạn hãy vào BV có BS chuyên khoa Tai Mũi Họng khám, nội soi thanh quản để có chẩn đoán chính xác bệnh lý thanh quản, tránh tiền mất tật mang bạn ạ!
Bơm Thu*c thanh quản theo như bạn diễn đạt, có lẽ BS cho bạn xông khí dung vào vùng hạ họng thanh quản.
Chúc bạn mạnh khỏe và vui vẻ nhé!