Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Châm cứu và cấy chỉ chữa béo

Để phòng chống béo phì chúng ta cần kết hợp áp dụng nhiều biện pháp như chế độ dinh dưỡng, luyện tập... cũng như xoa bóp châm cứu.

Nguyên nhân dẫn đến béo phì?

Những nguyên nhân dẫn tới bệnh béo phì một phần do gen di truyền hoặc do thói quen ăn uống quá nhiều trong gia đình, do mắc bệnh nội tiết tuyến giáp trạng, bệnh rối loạn chuyển hóa, viêm các khớp gây hạn chế vận động. Mặt khác những người thường dùng Thu*c steroid và một số Thu*c chữa tăng huyết áp, Thu*c ức chế thần kinh trung ương cũng gây béo. Ngay cả các trẻ nhỏ nếu thường xuyên ăn, uống quá nhiều thức ăn có chứa lượng đạm cao và có nhiều mỡ, đường, các chất có ga rất dễ bị béo phì. Những người sau 30 tuổi ít vận động hoặc sau đẻ con cũng thường bị béo.

châm cứu, cấy chỉ chữa béo phì

Có rất nhiều phương pháp phòng và chữa béo có hiệu quả cao nếu như chúng ta tuân thủ một chế độ ăn uống hợp lý rèn luyện thể dục thường xuyên. Cơ chế tác dụng của châm cứu cấy chỉ là thông qua sự tác động vào các huyệt đạo của hệ thống kinh lạc điều chỉnh sự mất cân bằng về chuyển hóa của cơ thể. Điều chỉnh lượng nước và điện giải của cơ thể, cân bằng lượng đường trong máu. Giảm đồng hóa tăng cường dị hóa, tăng cường sự đốt cháy năng lượng của cơ thể, nhờ đó có thể làm tiêu đi lượng mỡ thừa một cách nhanh chóng nhờ tác động vào các kinh tỳ, vị thận, bàng quang. Ngoài ra tác động vào kinh tâm và tâm bào làm ổn định trạng thái tâm lý của bệnh nhân… mặt khác chúng tôi còn phối hợp dùng một số huyệt nhĩ châm để hạn chế khả năng thèm ăn của bệnh nhân.

Phương huyệt mà chúng tôi sử dụng chữa giảm béo nói chung là: bách hội, thái dương, khúc trì, túc tam lý, chương môn, đại bao, tam âm giao, huyết hải, trung quản, thiên khu, thủy phân, quan nguyên khí hải, tâm du, tỳ du, thận du, thứ liêu, thừa phù, nội quan. Ngoài ra, với từng bệnh nhân có các bệnh phối hợp khác thì phải dùng thêm các nhóm huyệt khác cho phù hợp. Dĩ nhiên, để có được kết quả hoàn hảo việc bệnh nhân phải tuân thủ chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp với từng người, từng lứa tuổi là rất quan trọng. Cụ thể là nên ăn sữa chua, để thúc đẩy nhanh quá trình đốt cháy năng lượng thừa. Với những bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có thể dùng thêm các sản phẩm có quế, sẽ giúp cho việc cân bằng lượng đường trong máu, giảm mức độ thèm ăn. Buổi sáng uống chè xanh cũng góp phần làm tan mỡ bụng. Với những người khó kiềm chế tính ăn nhiều thì nên uống một cốc nước bưởi hoặc nước dưa hấu hoặc ăn vài quả lê và táo trước bữa ăn nửa giờ thì sẽ hết muốn ăn nhiều. Nên ăn nhiều rau xà lách, cần tây, ăn thịt trắng có chứa ít mỡ như lườn gà bỏ da, tốt hơn là ăn thịt bê và thịt thăn lợn. Tuy nhiên ăn cá thì tốt hơn cả, đặc biệt là cá hồi có nhiều omega 3 rất tốt cho tim mạch và những bệnh mạn tính mau hồi phục. Với các em nhỏ bạn chớ để nhiều đồ ăn vặt trước mắt chúng. Tập dần cho trẻ em một chế độ ăn uống điều độ và đúng giờ sẽ giúp giảm đáng kể bệnh béo phì.

Chữa béo bằng châm cứu và cấy chỉ sẽ giúp cho các bạn nhanh chóng lấy lại phong độ, sức khỏe, chất lượng cuộc sống và sự tự tin. Tất cả những điều đó sẽ đem lại cho bạn nhiều thành công hơn trong cuộc sống, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với bạn. Đừng chần chừ gì nữa khi bạn không tự tin với vóc dáng của mình. Hãy cố gắng tập thường xuyên một môn thể thao mà bạn yêu thích nhất như golf, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bơi hay tập khí công hoặc yoga.

BS. Lê Thúy Oanh

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (http://suckhoedoisong.vn/cham-cuu-va-cay-chi-chua-beo-n73164.html)

Tin cùng nội dung

  • Cháu 15 tuổi, cao 1m45 mà nặng tới 40 kg. Đùi, mông và bắp chân cháu rất to, bạn bè thường trêu là béo lùn nhưng mẹ cháu lại an ủi là không béo.
  • Ngủ dưới 8 giờ vào các ngày thường có liên quan với béo phì ở nam giới tuổi teen.
  • Cắt giảm khẩu phần đột ngột có thể khiến cơ thể thiếu vitamin và khoáng chất, gây ra mệt mỏi. Ngoài ra, giảm cân quá nhanh còn đưa đến nguy cơ loãng xương và sỏi mật.
  • Tự kỷ đang ám ảnh nhiều gia đình có con nhỏ vì căn bệnh này đang có chiều hướng gia tăng và chưa có phương pháp chữa khỏi.
  • Ba tôi 60 tuổi, gần đây bị đau nhức bên hông, BS nói là bị đau thần kinh tọa. Gia đình muốn đưa ông đi châm cứu nhưng không rõ nơi nào uy tín. Nhờ Mangyte chỉ giúp. Chúng tôi xin cảm ơn! (Hoài Văn - Đà Nẵng)
  • Em 25 tuổi, cao 1m62, nặng 65kg, em thấy mình mập quá và muốn giảm cân. Em muốn đi khám dinh dưỡng để hỏi BS chế độ ăn tốt nhất cho em, nhờ Mangyte hướng dẫn. Em xin cảm ơn! (Thúy Hạnh – hanhmeocon…@yahoo.com)
  • Tôi muốn hỏi bệnh viện hay phòng khám nào điều trị béo phì ở TPHCM và giá cả như thế nào? Cám ơn! (Trâm - Thủ Đức)
  • Xin chào Mangyte, Tôi đang tìm hiểu về phẫu thuật cắt bỏ dạ dày để giảm béo. Nhưng tôi không biết bệnh viện nào uy tín ở TPHCM có tiến hành loại phẫu thuật này? Tôi mong tìm được bệnh viện và bác sĩ giỏi. Xin bác sĩ vui lòng chỉ giúp dùm tôi. Cám ơn Mangyte! (Tâm - Q. Phú Nhuận)
  • Nếu bạn không may lâm vào tình trạng thừa cân và béo phì thì ngoài những biện pháp có tính chất bắt buộc như điều chỉnh chế độ ăn và rèn luyện thể lực một cách hợp lý, bạn có thể thực thi một số liệu pháp hết sức độc đáo của y học cổ truyền, trong đó phải kể đến việc sử dụng một số bài Thu*c đơn giản được tạo nên từ các loại hoa quanh nhà quanh vườn. Bài viết này xin được giới thiệu một số công thức điển hình để bạn đọc có thể tham khảo và vận dụng khi cần thiết.
  • Cũng như các biện pháp khác của đông y, tự xoa bóp nhằm mục đích kiện tỳ hoá thấp, thông kinh hoạt lạc, tiêu trừ mỡ thừa và dự phòng các biến chứng do béo phì gây ra.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY