“Chủ tịch nước chữa bệnh bên Nhật là chính, nên tuân thủ luật pháp của họ, coi đây là bí mật riêng tư”, ông Triệu nói.
Trong khi đó, Giáo sư, tiến sĩ Phạm Gia Khải, nguyên Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, cố vấn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho hay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, được phát hiện, mắc bệnh lý máu ác tính cách đây một thời gian, và đã từng đi nước ngoài điều trị. Do thế giới chưa có Thu*c điều trị đặc hiệu, nên chỉ có thể điều trị duy trì, để lui bệnh một thời gian.
Sau khi phát hiện mắc bệnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã nhiều lần, được đưa đi nước ngoài chữa bệnh, (cụ thể là tại Nhật Bản). Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh của Chủ tịch nước có dấu hiệu trở lại, nặng hơn, và đã được các chuyên gia trong nước và nước ngoài hội chẩn, để đưa ra phác đồ điều trị.
Đến chiều ngày 20/9, Chủ tịch nước trở bệnh nặng, nên phải vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước, hết lòng cứu chữa, nhưng Chủ tịch nước, đã từ trần vào 10 giờ 05 phút, sáng ngày 21/9/2018.
Trước khi qua đời ít ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vẫn có nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng.
Chủ tịch nước sinh ngày 12/10/1956, tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Luật học, Đại học An ninh. Học vị: Tiến sỹ, Học hàm: Giáo sư, Lý luận chính trị: Cao cấp, Ngoại ngữ: Cao học tiếng Trung.
Ông từng giữ chức, Cục trưởng Tham mưu An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, rồi được bầu làm Thứ trưởng Bộ Công an, và Bộ trưởng Bộ Công an.
Tháng 4/2016, ông được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo, cải cách tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14.
Chủ đề liên quan:
bệnh của chủ tịch nước bệnh do virus gây hại cho máu chủ tịch chủ tịch nước chủ tịch nước bị bệnh chủ tịch nước bị bệnh gì chủ tịch nước bị ung thư chủ tịch nước mắc bệnh do virus gây hại cho máu mắc bệnh nguyễn quốc triệu