Khoa học hôm nay

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu cung ứng đúng loại thực phẩm cho người Chăm đang cách ly

MangYTe - Để hỗ trợ cộng đồng người Chăm đang bị khoanh vùng cách ly, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu quận 8 chủ động giúp họ liên hệ đặt hàng tại các cửa hàng chuyên cung cấp thức ăn cho người Hồi giáo quy mô lớn tại TP.HCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại quận 11 và quận 8 - Video: THẢO LÊ

Sáng 21-3, đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đã có buổi làm việc tại quận 11 và quận 8.

Tại quận 8, UBND quậnTrần Quang Thảo cho biết trên địa bàn có 2 trường hợp dương tính, 23 ca nghi nhiễm, đang giám sát 913 người cách ly tại nhà.

Hiện còn 34 trường hợp đang tập trung, trong đó có 16 người có tham gia hành lễ tại Malaysia, 5 người về từ vùng dịch, 13 người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm.

Trước tình hình này, quận 8 đã khoanh vùng cách ly, kiểm tra dịch tễ học, phối hợp triển khai công tác hậu cần để ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên theo ông Thảo, quận đang gặp khó khăn về vấn đề khẩu trang y tế; kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho người dân tại khu vực kiểm dịch và khu vực dân cư bị khoanh vùng kiểm dịch.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thành Phong dẫn đầu làm việc tại UBND quận 8 - Ảnh: THẢO LÊ

Bên cạnh đó, quận cũng khó khăn trong việc cung ứng thực phẩm cho người dân tộc Chăm do có chế độ ăn uống, phong tục tập quán riêng và đề xuất UBND TP có chính sách hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 cho địa phương.

Trước vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết tại các khu cách ly tập trung, người dân được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày/người, tuy nhiên TP.HCM sẽ đề xuất tăng mức hỗ trợ này cũng như đề chính sách hỗ trợ cho người lao động, hộ nghèo... bị ảnh hưởng.

Về các khu dân cư bị phong tỏa, ông Phong nói cần xem xét nguồn lực TP có đủ để cung cấp thức ăn, nhu yếu phẩm cho mọi người hay không.

"Đừng khiến những người dân bị cách ly tại khu dân cư nghĩ mình đang bị cô lập. Do người dân không thể tự đi mua thức ăn nên chính quyền mới chủ động cung ứng giúp họ" - ông Phong nói.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo phòng chống COVID-19 - Ảnh: THẢO LÊ

Về vấn đề cung ứng thực phẩm cho cộng đồng người Chăm đang bị khoanh vùng cách ly, ông Phong cho rằng TP.HCM hiện có 11 cửa hàng quy mô lớn chuyên cung cấp thức ăn cho người Hồi giáo. Quận 8 nên chủ động giúp người Chăm đang bị cách ly tại các khu dân cư liên hệ đặt hàng.

Về vấn đề khẩu trang, ông Phong cho biết TP.HCM không thiếu khẩu trang y tế, quan trọng làm thế nào để phân phối cho hợp lý.

"Không để xảy ra tình trạng TP nói đủ khẩu trang nhưng người dân đi mua thì không có" - ông Phong nói.

Sau đó đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại bệnh viện, trung tâm y tế quận 11.

THẢO LÊ

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/chu-tich-tp-hcm-yeu-cau-cung-ung-dung-loai-thuc-pham-cho-nguoi-cham-dang-cach-ly-20200321140505949.htm)

Tin cùng nội dung

  • Khi bị thủy đậu, người bệnh cần được khám, dùng Thuốc và chăm sóc theo đúng hướng dẫn của thầy Thuốc. Bên cạnh đó, có thể áp dụng một số các bài Thuốc Đông y sau có tác dụng hỗ trợ điều trị tốt, giúp người bệnh nhanh khỏi và hồi phục sức khỏe.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Cai nghiện Thuốc lá là một quá trình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, ý chí và quyết tâm của bản thân người nghiện cũng như sự ủng hộ của những người xung quanh. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nhiều người đã thành công. Bên cạnh những biện pháp giúp khắc phục các triệu chứng khi cai nghiện Thuốc lá, hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện những dòng sản phẩm hỗ trợ giúp quá trình cai nghiện trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Trí nhớ kém là một trong các triệu chứng điển hình thường gặp ở bệnh nhân tâm thần.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY