Nam khoa hôm nay

Chức năng và nhiệm vụ của Nam Khoa là chuyên khám, điều trị cũng như phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe liên quan đến cơ quan sinh dục của nam giới, các chứng bệnh sinh lý, chức năng sinh sản và bệnh lây lan qua đường tình dục. Các căn bệnh phổ biến của khoa như: viêm tinh hoàn, viêm bao quy đầu, viêm bàng quang, viêm niệu đạo, dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu,...

Chứng “bất lực” ở phụ nữ - căn bệnh không có thật Đời sống

Những năm gần đây, ngành công nghiệp dược phẩm đã cố gắng tạo nên căn bệnh mới - chứng rối loạn chức năng T*nh d*c ở phụ nữ - với hy vọng tạo được một thị trường béo bở như đối với Viagra dành cho nam giới. Lý thuyết này được một số nhà khoa học công nhận và tuyên truyền rộng rãi.

Các hãng dược phẩm muốn bán Thu*c kiểu Viagra cho cả phụ nữ.

Lời buộc tội trên vừa được Ray Moynihan, phóng viên của tờ Australian Financial Review, đưa ra trong một bài báo đăng tại Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) số ra ngày 3/1. Theo tác giả, trong 6 năm gần đây, các hãng dược phẩm đã phối hợp với nhau để biến rối loạn chức năng T*nh d*c ở phụ nữ thành một bệnh cần được điều trị. Họ khiến người ta tin rằng những trục trặc nhỏ nhất về T*nh d*c cũng có nguyên nhân thể chất và có thể chữa khỏi bằng Thu*c. Nhiều nguy cơ là phụ nữ sẽ được dùng Thu*c để chữa bất thường về T*nh d*c, mà thực chất chỉ là những khó khăn về tâm lý trong quan hệ.

Theo ông Moynihan, phụ nữ đã bị "y học hóa" một cách sai lầm, rằng con số 43% phụ nữ bị rối loạn chức năng T*nh d*c được một số nhà khoa học công bố chỉ là điều phóng đại. Năm 1999, Tạp chí Hội y khoa Mỹ đã đăng bài báo cho rằng 43% phụ nữ tuổi 18-59 bị một dạng nào đó của rối loạn chức năng T*nh d*c. Đó là kết luận của một điều tra tiến hành trên 1.500 phụ nữ. Họ được hỏi về 7 điểm bất thường khi quan hệ T*nh d*c trong vòng 2 tháng hoặc hơn, trong đó có "không ham muốn T*nh d*c" hoặc "lo lắng về khả năng thực hiện chuyện này". Trả lời "có" cho bất cứ câu hỏi nào cũng được coi là rối loạn chức năng T*nh d*c. Con số 43% từ đó đã được sử dụng rộng rãi nhưng giá trị thực của nó là vấn đề cần được xem xét. Hai trong số các tác giả của bài báo có mối liên hệ chặt chẽ với Pfizer, nhà sản xuất Viagra.

Nhiều chuyên gia tâm thần Mỹ cũng lên tiếng phản đối trào lưu bệnh hóa những bất thường về T*nh d*c ở phụ nữ. Theo bác sĩ tâm thần Sandra Leiblum (Đại học Y Robert Wood Johnson), sự không hài lòng về T*nh d*c, và có thể cả sự lãnh cảm tồn tại ở rất nhiều phụ nữ, nhưng điều này không có nghĩa là họ bị bệnh. Một chuyên gia khác, John Bancroft (Viện Kinsey), thì khẳng định rằng: "Ức chế cảm giác thèm muốn là một phản ứng lành mạnh ở người phụ nữ trong một số tình huống, ví dụ như khi bị stress, mệt mỏi...".

căn bệnh mới: "Chúng tôi nghiên cứu về những nhu cầu y tế chưa được đáp ứng. Có những nhà bác học nghiên cứu về vấn đề này rất lâu trước khi yêu cầu chúng tôi giúp đỡ". Họ nói thêm rằng, Viagra và các sản phẩm đối thủ của nó vẫn chưa được chấp thuận để sử dụng ở phụ nữ.

"Thần dược" Viagra được tung ra thị trường để điều trị chứng bất lực ở nam giới vào năm 1998. Năm 2001, Pfizer đã thu được 1,5 tỷ USD lợi nhuận từ Thu*c này.

Thu Thủy (theo AFP, Guardian, BBC)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/doi-song/chung-bat-luc-o-phu-nu-can-benh-khong-co-that-2359410.html)

Chủ đề liên quan:

bất lực căn bệnh không có phụ nữ

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY