Các bác sĩ thuộc bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản thể hiện tinh thần đoàn kết chống dịch nCoV (Ảnh: ChinaDaily)
Tại cuộc họp báo ngày 4-2, Phó Giám đốc Cục Giám sát và quản lý y tế thuộc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Jiao Yahui cho biết, tỷ lệ Tu vong vì viêm phổi cấp do tại Trung Quốc đại lục đã giảm 0,2 điểm phần trăm và hiện ở mức 2,1%.
Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu cho đến đêm ngày 3-2, tỷ lệ Tu vong ở tỉnh Hồ Bắc, tâm bùng phát nCoV vẫn cao hơn nhiều so với khu vực khác ở Trung Quốc đại lục. Bà Jiao cho hay, trên toàn tỉnh Hồ Bắc tỷ lệ Tu vong là 3,1%, còn tại TP Vũ Hán là 4,9%. Nếu không tính Hồ Bắc, tỷ lệ Tu vong do nCoV ở các khu vực khác ở Trung Quốc đại lục là 0,16%.
Theo bà Jiao, tỷ lệ Tu vong do nCoV ở Vũ Hán dự kiến sẽ giảm dần nhờ vào một loạt các biện pháp đã và đang được thực hiện như tăng cơ sở y tế tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.
Đại diện của Cục Giám sát và quản lý y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Jiao Yahui thông tin, 2/3 số người nhiễm nCoV là nam giới và 80% trong số này là đàn ông trên 60 tuổi.
Bà Jiao cho hay, 75% số ca tử do nCoV có ít nhất một bệnh nền, như các bệnh tim mạch và mạch máu và khối u.
Trước đó, ngày 3-2, WHO thông tin “tất cả mọi lứa tuổi” đều có thể nhiễm nCoV. Đặc biệt, người già và những người có sẵn các bệnh nội khoa như hen suyễn, tiểu đường, tim mạch là những đối tượng dễ nhiễm loại virus này.
Thông báo mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 4-2, tính đến hết ngày 3-2, đã có 632 trường hợp nhiễm nCoV đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.
Trong cuộc họp báo vào tối 3-2 tại TP Vũ Hán, chuyên gia y tế Qiu Haibo, thành viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đồng thời là phó giám đốc Bệnh viện Zhongda thuộc Đại học Đông Nam cho biết, những người nhiễm nCoV nhưng không có biểu hiện bệnh có ít khả năng lây nhiễm nCoV ra cộng đồng.
Theo chuyên gia Qiu, tại Trung Quốc có nhiều người được xét nghiệm dương tính với nCoV nhưng họ không có bất kỳ triệu chứng nào. Mọi người bắt đầu nghi ngờ rằng virus này có thể đã bị đột biến. “Hiện tại, chúng tôi không thấy virus corona mới này có bất kỳ đột biến nào”, chuyên gia Qiu xác nhận.
Chuyên gia Qiu giải thích, những bệnh nhân này ít lây bệnh hơn vì không có triệu chứng bao gồm ho và hắt hơi, khiến virus không có khả năng truyền sang người khác. Do đó, ông Qiu trấn an mọi người không nên lo lắng về những bệnh nhân dương tính với nCoV nhưng không có biểu hiện bệnh.
Chủ đề liên quan:
biển đảo bình luận Bình luận Phê phán chuyên chuyên gia di sản diễn đàn điều tra qua thư bạn đọc do nCoV du lịch giải pháp giáo dục góc nhìn thứ hai hà nội kinh tế lây từ mẹ sang con nhân ái phát ngôn sống khỏe tại trung quốc