Theo điều tra, Nguyễn Văn Quảng cầm đầu băng nhóm khoảng 10 người thường xuyên quậy phá các điểm thu mua hải sản. Nhóm của Quảng đe dọa, yêu cầu các điểm thu mua chíp chíp ở quận Sơn Trà phải đóng tiền bảo kê nếu muốn yên ổn làm ăn. Nếu chủ cơ sở nào không đóng hoặc không hợp tác thì sẽ bị quậy phá, hành hung...
Tháng 6/2019, nhóm bảo kê này bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ, nhưng đối tượng Nguyễn Văn Quảng đã bỏ trốn.
Đầu tháng 5/2020, đối tượng Quảng trở về lại Đà Nẵng và lẩn trốn tại khu vực bán đảo Sơn Trà thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy tố Nguyễn Văn Quảng về hành vi cưỡng đoạt tài sản và tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của y.
`Bảo kê` ở Chợ Long Biên - Hà Nội: Có thể phải đối mặt với khung hình phạt 20 năm tù?
Các chuyên gia pháp lý cho rằng hành vi của nhóm người "bảo kê" đã đủ căn cứ chịu trách nhiệm hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và có thể bị phạt tới 20 năm tù.