Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Đắk Lắk: Phát hiện ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, khử khuẩn khoa Cấp cứu

Phát hiện một trường hợp bị T*i n*n giao thông chuyển vào khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, bệnh viện đã nhanh chóng khử trùng toàn bộ khu vực này.

Sáng 14/2, trao đổi với pv, bác sĩ nguyễn đại phong, giám đốc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên xác nhận, toàn bộ khoa cấp cứu của bệnh viện đã được khử trùng, khử khuẩn theo đúng quy định của bộ y tế sau khi tiếp nhận một trường hợp nghi nhiễm sars-cov-2.

Hiện bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2 đã được chuyển khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Theo bác sĩ Phong, vào khoảng 23h30 ngày 13/2 (mùng 2 Tết) bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị T*i n*n giao thông tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk) chuyển vào cấp cứu. Bệnh nhân này từ quận Gò Vấp (TP HCM) về quê ăn Tết vào chiều 29 Tết.

Qua điều tra dịch tễ và một số kiểm tra ban đầu nghi ngờ bệnh nhân này nhiễm sars-cov-2 nên bệnh viện đã tiến hành khử khuẩn khoa cấp cứu. đồng thời, chuyển bệnh nhân về khoa truyền nhiễm của bệnh viện để điều trị, cách ly theo quy định.

"thông tin toàn bộ khoa cấp cứu của bệnh viện bị phong tỏa là không chính xác vì mỗi ngày khoa tiếp nhận trên 200 bệnh nhân, chưa kể những ngày tết số lượng bệnh nhân thường tăng cao. bệnh viện đã khử trùng để tiếp nhận bệnh nhân bình thường", bác sĩ phong cho hay.

Được biết, hiện bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đã phối hợp cùng trung tâm kiểm soát bệnh tật đắk lắk tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và dự kiến trưa nay (14/2) sẽ có kết quả về trường hợp bệnh nhân này.

Theo Dân Trí

Link bài gốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/dak-lak-phat-hien-ca-nghi-nhiem-sars-cov-2-khu-khuan-khoa-cap-cuu-553295.html)

Tin cùng nội dung

  • Bé N.T.M.Th 15 tuổi (ngụ Long An) đã được bệnh viện địa phương chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng bị 150 vết ong đốt, chủ yếu ở đầu, mặt, cổ, tay, chân và đã bị tổn thương gan, thận, não, hủy cơ, tán huyết, toan chuyển hóa, tiểu máu.
  • BV đa khoa Hà Tĩnh vừa cấp cứu thành công cho sản phụ Phạm Thị Tuyết, 29 tuổi ở xã Cư Pơng, Huyện Krông Buk, Đắc Lắc bị sốc mất máu nặng do rau cài răng lượng qua khỏi tình trạng nguy kịch.
  • Bệnh nhân T.Đ.K, bị nhồi máu cơ tim, 43 tuổi có tiền sử hút Thu*c lá nhiều năm (trên 20 điếu/ngày), có biểu hiện đau ngực dữ dội sau xương ức, cơn đau khởi phát đột ngột khi đang làm việc, kèm theo cảm giác buồn nôn, nôn nhiều lần, sau đó tím tái, ngất.
  • Được người xưng là tài xế chiếc xe khách gây T*i n*n đưa đi cấp cứu, song do chấn thương quá nặng, bé Nguyễn Vi Quỳnh, 16 tháng tuổi, nạn nhân trong vụ xe khách tông 7 xe gắn máy, đã không qua được cơn nguy kịch. Bệnh nhi Tu vong lúc 17h15 tại bệnh viện Nhi Đồng 1.
  • Nam thanh niên 25 tuổi, là công nhân xây dựng khi đang khoan bê tông thì mũi khoan chạm phải dây điện, bệnh nhân bị điện giật bất tỉnh, ngừng tuần hoàn...
  • Chiều qua, ngồi trong quán cà phê sang trọng chờ một khách nước ngoài, hẹn gặp để trao đổi về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ, tôi nghe được chuyện ở đâu đó thân nhân bệnh nhân tát vào mặt bác sĩ đang khám bệnh cho con mình.
  • Theo tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, tình hình bệnh tay chân miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan rất nhanh.
  • Ngày 30/8, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận trên 700 trường hợp mắc bệnh tại 114/184 xã phường, thị trấn với 46 ổ dịch.
  • Y tá khoa cấp cứu thường rất cực. Ở bệnh viện quanh năm suốt tháng và xung quanh họ chỉ có bệnh nhân và... bệnh nhân.
  • Nghĩ lại nếu bệnh nhân đó không cứu được chắc chúng tôi cũng đã không còn lành lặn nữa. Giờ nghĩ lại đêm trực cuối cùng kinh hoàng ở khoa cấp cứu vẫn còn run. Hi vọng sau 2 năm nữa sẽ có luật bảo vệ nhân viên y tế.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY