Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Dầu dừa: Siêu thực phẩm hay là thực phẩm tồi tệ, chất độc?

Dầu dừa rất được ca ngợi về khả năng chống truỵ tim mạch, hạ Cholesterol và giảm béo, có đúng như vậy không?

Các nhà khoa học gần đây đã tiến hành một công trình nghiên cứu mới về "super food" này. Thực chất sản phẩm dừa bổ ích đến đâu trong nấu nướng?

Dầu dừa đang gây nhiều tranh cãi trên thị trường về cái gọi là siêu thực phẩm  - superfood. các nhà cung cấp sản phẩm dừa thì ca ngợi, nó có thể giảm đường huyết, hạ cholesterol thậm chí giảm béo. những người chỉ trích thì tỏ ra nghi ngờ về các khả năng này , về y tế người ta so sánh dầu dừa với mỡ lợn. dầu dừa có lợi cho sức khoẻ không, nếu có thì lợi như thế nào? một nghiên cứu gần đây nhất làm sáng tỏ nhiều vấn đề.

Ngay từ hồi mùa hè 2018 chuyên gia karin michels đã khởi đầu cuộc tranh luận về dầu dừa là thực phẩm, dùng để nấu nướng. trong một tham luận về chủ đề "siêu thực phẩm" bác sĩ và nhà dịch tễ học làm việc tại freiburg đã làm người nghe hoàn toàn bị bất ngờ. bà nói: "dầu dừa là một trong những thực phẩm tồi tệ nhất mà người ta có thể ăn được", nó cũng có hại như mỡ lợn", dầu dừa đơn thuần chỉ là một chất độc không hơn không kém". video về chủ đề này nhận được hàng triệu like trên youtube.

Phản ứng của dư luận mạnh mẽ đến mức, sau này karin michels đã phải xin lỗi về lối diễn đạt đầy "châm chọc và cay cú " trong bài nói chuyện này. tuy vậy cho đến nay các cuộc tranh luận về bài nói chuyện này vẫn chưa chấm dứt. một bên thì cho rằng bài nói chuyện này là biểu hiện của sự kiêu ngạo, khoe khoang về y học kinh viện, một số thì coi đây là sự kết thúc của những ca ngợi thái quá, coi dầu dừa là siêu thực phẩm – và cuối cùng người tiêu dung băn khoăn không biết tin ai.

Tác động đối với trao đổi chất, Cholesterol và trọng lượng cơ thể

Nghiên cứu gần đây nhất của đại học quốc gia singapur cung cấp một số định hướng. một nhóm các nhà nghiên cứu xung quanh chuyên gia dinh dưỡng người hà lan rob van dam đã đánh giá 16 nghiên cứu có sự tham gia của 730 người làm thí nghiệm, so sánh dầu dừa với các loại dầu ăn và các loại chất béo khác, tác động của chúng đến trao đổi chất, cholesterol và trọng lượng cơ thể. qua đó thấy dầu dừa rẻ hơn đối với cholesterol so với bơ.

Tuy nhiên so sánh với các loại dầu thực vật thông thường như dầu đậu tương , dầu ô liu hạt dầu cây distel thì kết quả ngược lại. theo đó dầu dừa làm tăng chỉ số cholesterol thậm chí tới gần 15 mg/dl. trong đó dù sao cũng có bốn milligramm trên high-density-lipoproteine (hdl), chất này vận chuyển cholesterol từ thành mạch máu hướng về phía gan. tuy nhiên nhiều bác sỹ tim mạch không coi đây là yếu tố bảo vệ thực sự đối với tim cũng như các bệnh liên quan đến tim mạch. thí dụ những người do di truyền có chỉ số hdl cao ít bị bệnh truỵ tim.

Do đó người dùng dầu dừa cũng không thoát khỏi bị bệnh này. thậm chí ngược lại. theo tính toán của van dam và cộng sự thì họ có nguy cơ bị động mạch vành cao hơn 5% và có thể bị ch*t vì căn bệnh này. chỉ tiêu này cũng không có gì ghê gớm lắm tuy nhiên nó không phải là đặc điểm của siêu thực phẩm này.

Dầu dừa không có tác dụng làm giảm cân khi dùng để ăn kiêng. van dam cho hay „chúng tôi không thấy tác động của dầu dừa tới tỷ trọng chất béo trong cơ thể ". ngoài ra người ta không thể chứng minh dầu dừa có thể ổn định đường huyết .

Không độc nhưng cũng không phải siêu thực phẩm

Kết luận: dầu dừa không phải là thực phẩm cực kỳ có hại,  càng không phải là chất độc, nhưng cũng không thể coi là siêu thực phẩm. câu hỏi đặt ra là, tại sao lại có những đánh giá sai lầm như vậy ? câu trả lời thuộc về những hiểu nhầm phổ biến đối với khả năng chữa bệnh của thực phẩm.

Những fan hâm mộ dầu dừa thường viện cớ dân bản địa ở nam thái bình dương và ở một số khu vực khác, tiêu thụ nhiều dầu dừa thì đa số ít bị bệnh tim mạch.tương tự như vậy là những tiếp thị liên quan đến kefir, tỏi, trà xanh và dầu cá, những người tiêu dùng truyền thống hầu như cũng không bị những bệnh này.

Thực tế là những người dân ở đây nói chung có lối sống khác với lối sống ở các nước công nghiệp phương tây, và điều này cũng vậy với cư dân ở vùng nam thái bình dương. họ không những ăn nhiều loại sản phẩm từ dừa, như van dam nhấn mạnh, mà họ còn có chế độ ăn uống khác với chúng ta, họ ăn nhiều thuỷ, hải sản và ít ăn thực phẩm công nghiệp đã chế biến. mà điều đó ít nhất cũng có tác dụng, thậm chí tốt hơn cho sức khoẻ của tim, việc tiêu thụ các sản phẩm này cũng tốt cho tim như sản phẩm từ dừa.

Một lý do nữa để ủng hộ dầu dừa vì : dầu dừa chứa nhiều axit lauric, là axit béo chuỗi trung bình, chuyển hoá bên ngoài gan và sản xuất cholesterol. nhưng điều này không áp dụng cho axit lauric nói riêng . „trong cơ thể nó được đối xử như axit béo chuỗi dài ", van dam nhấn mạnh. vì thế với sự trao đổi chất trong gan sau đó hoà vào các hạt nhỏ cholesterol , những hạt này sau đó di chuyển trong mạch máu. tuy nhiên nó không nhiều như axit béo no trong bơ hay mỡ lợn.

Do đó van dam và cộng sự của ông khuyên nên hạn chế dùng dầu dừa , không nhất thiết phải chấm dứt không tiêu thụ nó. nếu sử dụng nó có mức độ trong nhà bếp thì hoàn toàn không có gì phải ái ngại, đấy là chưa nói đến nó cũng có một số ưu điểm. thí dụ ở nhiệt độ trong phòng dầu dừa ở thể rắn, nếu đun nóng sẽ thành chất lỏng.

Nhiều món ăn của châu Á sẽ nhạt nhẽo nếu thiếu dầu dừa. Còn ở Đức, do khí hậu lạnh, bánh bích quy sẽ vỡ vụn nếu không được trộn một chút dầu dừa. Tuy nhiên 100 Gramm của nó chứa tới trên 500 Kilokalo –do đó khó có thể nói đến chuyện giảm béo.

Theo Xuân Hoài/Tổ Quốc

http://toquoc.vn/dau-dua-sieu-thuc-pham-hay-la-thuc-pham-toi-techat-doc-82020196151317683.htm

Theo Tổ Quốc

Link bài gốc

Copy link

http://toquoc.vn/dau-dua-sieu-thuc-pham-hay-la-thuc-pham-toi-techat-doc-82020196151317683.htm

Mạng Y Tế
Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/song-khoe-212/dau-dua-sieu-thuc-pham-hay-la-thuc-pham-toi-te-chat-doc-363418)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Poison là thuật ngữ tiếng Anh dùng để chỉ chất độc hay Thu*c độc gây hại, tạo bệnh hoặc gây Tu vong cho con người sau khi bị trúng độc. Liên quan đến hợp chất này, tạp chí Discover của Mỹ vừa cập nhật 9 khám phá mới lạ về chất độc và cách giải độc.
  • Mùa hè với tiết trời nắng nóng, oi bức, là điều kiện thuận lợi để gây ra các bệnh của đường tiêu hóa, trong đó bệnh kiết lỵ là thường gặp nhất. Đông y có những bài Thuốc hay để điều trị chứng bệnh này.
  • Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người phải làm việc ban đêm. Tuy nhiên, làm việc thường xuyên về đêm khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị lão hóa sớm, khả năng miễn dịch giảm, da thô ráp, mắt kém và nhiều triệu chứng xấu khác.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
  • Chất độc hại bao gồm các hóa chất, sản phẩm gia dụng, Thu*c trừ sâu và các loại mỹ phẩm. Bảo vệ con bạn và đưa trẻ tránh xa các chất độc hại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY