Sức khỏe hôm nay

Đầu mùa thu trẻ dễ bị sốt, khi nào thì cần đến bệnh viện?

Hiện tại đang là thời điểm đầu mùa thu, nhiệt độ thay đổi lớn, một số trẻ chưa thích nghi được với sự thay đổi của khí hậu, cộng với sức đề kháng kém nên rất dễ bị sốt.

Vậy làm thế nào để cha mẹ đánh giá khi nào cần đến bệnh viện và những gì cần quan sát tại nhà? Dưới đây là một số điểm cần lưu ý.

Khi trẻ bị sốt kèm theo các bệnh lý dưới đây thì nên cho trẻ đến bệnh viện

1. Có các yếu tố về tâm trí và tinh thần

Trẻ dường như không phản hồi với các cuộc gọi hoặc không thể tỉnh táo và trả lời các câu hỏi sau khi được đánh thức. Buồn ngủ, hoặc những lời nói mơ hồ sau khi thức dậy và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trẻ rõ ràng là thiếu năng lượng, mất hứng thú với những thứ đã từng quan tâm. Trẻ chỉ muốn nằm hoặc ngồi một chỗ, khi đổi vị trí trẻ tỏ thái độ chống đối hoặc khóc lóc.

Khi trẻ bị sốt kèm theo các bệnh lý dưới đây thì nên cho trẻ đến bệnh viện.

Ngã mà không rõ nguyên nhân, hoặc co giật chân tay và nhìn chằm chằm vào mắt.

Trẻ thường bị ớn lạnh trước khi sốt cao. Một số cha mẹ nhầm lẫn ớn lạnh với co giật. Sự khác biệt giữa hai tình trạng này chủ yếu là xem liệu đầu óc có minh mẫn hay không. Khi rùng mình, trẻ chỉ run vì lạnh, nhưng trẻ có ý thức và trả lời rõ ràng. Sau cơn rét run, thân nhiệt của trẻ về cơ bản có thể đạt trên 39,5 độ C. Khi trẻ lên cơn co giật, trẻ thường tỏ ra bối rối và nói không rõ ràng.

2. Da thay đổi

Miệng và môi tím tái, mặt tái nhợt, da vàng đột ngột và trên da xuất hiện các đốm xuất huyết hoặc chấm xuất huyết hoặc vết bầm tím thì cần đến bệnh viện kiểm tra.

3. Khóc

Tiếng kêu yếu ớt và bất lực. Âm thanh, mặc dù lớn, rất sắc nét và xuyên suốt mà không dừng lại.

4. Khó thở

Khó thở. Nhịp thở không đều, lúc nhanh lúc chậm. Khi khó thở nhưng ngồi dậy dễ chịu hơn nằm.

Suy hô hấp. Bạn có thể nhìn thấy vùng lõm trên khoang liên sườn và vùng lõm dưới cơ ức đòn chũm.

5. Nhịp tim không đều

Nhịp tim thường tăng khi sốt, nhưng nếu nhịp tim của trẻ vượt quá 160 nhịp mỗi phút, cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Trẻ em trong độ tuổi đi học có nhịp tim trên 140 nhịp / phút cũng được khuyên nên đi khám.

Ngược lại, nhịp tim không nhanh mà chậm, kèm theo da xanh xao hoặc tức ngực và khó chịu, hãy đi khám ngay.

6. Đi tiểu

Nước tiểu giảm nhiều, nếu kèm theo không chảy nước mắt khi khóc chứng tỏ có khả năng mất nước.

Tiểu ra máu. Thường xuyên đi tiểu, tiểu khó.

7. Các tình huống khác

Trẻ nhỏ: dưới 3 tháng tuổi, thân nhiệt trên 38 độ C.

Thóp: Thóp trước bị lõm xuống hoặc nhô cao.

Hạn chế vận động: Đau hoặc yếu cơ ở một chi.

Co giật.

Sốt hơn 3 ngày.

Các triệu chứng kèm theo: Ngoài sốt, kèm theo đau đầu dữ dội, hoặc thường xuyên nôn mửa, ho dữ dội.

Trường hợp trẻ bị sốt nhưng không cần phải đến bệnh viện

Tuy nhiên, nếu trẻ bị sốt mà không có các dấu hiệu trên đồng thời có các biểu hiện sau thì cha mẹ có thể để trẻ ở nhà để theo dõi.

Nếu trẻ bị sốt mà không có dấu hiệu bất thường thì có thể để trẻ ở nhà để theo dõi.

- Trẻ có thể ăn uống, vui chơi và tinh thần thoải mái.

- Trẻ thích cười. Ngay cả khi thỉnh thoảng khóc nhưng tiếng khóc vẫn to, không gắt và nhanh chóng dừng lại.

- Nhịp thở bình thường, nhịp tim bình thường, tiểu tiện bình thường.

- Mặc dù ngủ nhiều hơn bình thường, nhưng có thể thức dậy nhanh chóng và tỉnh táo.

Nói chung, tình trạng sốt của trẻ càng kéo dài, và có yếu tố bất thường thì cha mẹ càng phải sớm đưa trẻ đến bệnh viện để tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Xem thêm: Nghiên cứu mới: Thiếu ngủ làm tăng lượng đường trong máu, gây ra bệnh tiểu đường

Phong Vũ

Theo Người đưa tin

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/cho-con/dau-mua-thu-tre-de-bi-sot-khi-nao-thi-can-den-benh-vien-35967/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY