Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Dậy sớm, không giúp bạn kiếm được hàng triệu đô la, cũng không giúp bạn ngay lập tức có bước tiến cao trong sự nghiệp: Dậy sớm, đơn giản vì chính bản thân bạn!

Giai đoạn từ 20 – 25 tuổi, công việc, mối quan hệ xã hội, sức khỏe, tình bạn, tình hình tài chính, nơi làm việc... sẽ là những thứ luôn không ngừng thay đổi. Như vậy, thời gian dậy sớm một mình vào mỗi sáng sẽ rất thích hợp để bạn đánh giá kĩ càng các lựa chọn cho cuộc sống của mình.

Leah Fessler có thói quen dậy sớm từ nhỏ, nhưng cô ấy không tán đồng với việc vừa thức dậy đã lao vào công việc của ngày mới ngay lập tức. Ngược lại, sau khi thức dậy, cô ấy sẽ lợi dụng thời gian buổi sáng để chăm sóc nhiều hơn cho sức khỏe và cuộc sống cá nhân, để tinh thần thư giãn, suy nghĩ các mục tiêu, cách cải thiện cuộc sống, hoặc hưởng thụ buổi sáng tươi đẹp với người yêu.

Tôi có vài người quen, cuối tuần nào họ cũng vui vẻ uống bia hoặc karaoke với nhau đến tận sáng sớm. Và họ thường thắc mắc tại sao tôi không thích tham gia với họ, còn dậy sớm mỗi ngày, tự "hành hạ" chính mình như thế, công việc của tôi đâu có yêu cầu cần phải dậy sớm?

Nếu là bạn, khi thức dậy sớm, bạn sẽ làm gì?

Trên thực tế, tôi đồng ý với nhà văn Chaunie Brusie về quan điểm: "Cố định lịch trình mỗi sáng là không quan trọng." Bản thân tôi cũng vậy, không phải sáng nào dậy sớm cũng đều vì công việc hoặc làm một chuyện gì đó tương tự.

Có khi, tôi dậy sớm để tập thể dục; cũng có khi dậy sớm chỉ để làm bữa sáng, pha ly cà phê rồi ngồi chơi với chú chó thân yêu của tôi.

Nói cách khác, phần lớn thời gian buổi sáng, tôi đều dậy rất sớm, nhưng không làm gì cả. Tôi không lao vào làm việc, không tập trung tư duy về tương lai, chỉ có sống tùy tâm vì chính mình.

Nhiều chuyên gia sẽ cho rằng đây là một loại lãng phí thời gian. Họ nghĩ rằng trong khoảng thời gian này, tôi nên sắp xếp ổn thỏa công việc cả ngày; viết ra danh sách những việc cần làm; hoặc cũng có thể ngủ lâu hơn một chút!

Thực ra, trong cuốn sách "The Urgent for Boredom" có viết về một điểm mà các chuyên gia phê bình này đã bỏ sót.

"Không làm gì cũng là một yếu tố cơ bản để con người tiến hóa, sáng tạo, giải quyết vấn đề và trưởng thành."

Nghe có vẻ vô lý, nhưng qua nghiên cứu cho thấy, những người "làm việc tùy hứng" lại có khả năng sáng tạo cao hơn nhiều so với những người tự ép mình đi vào khuôn khổ.

Chúng ta thấy dậy sớm không làm gì là uổng phí, là nhàm chán, nhưng bởi vì quá nhàm chán, nó có thể kích thích con người tự đi tìm ra lĩnh vực, phương pháp mới, đem đến cải tiến và thay đổi cho cuộc sống.

Mỗi người có một cách sắp xếp thời gian khác nhau. Nếu bạn là người cuồng công việc, thời gian dậy sớm thuộc về công việc sẽ khiến bạn vui vẻ, vậy không có gì đáng nói.

Nếu bạn là người thích cuộc sống tự do, phóng khoáng, vậy đừng nên tự ép mình theo lối sống của người khác. Bởi vì thời gian làm việc của chúng ta đã được quy định rõ ràng mỗi ngày bởi công ty, và chúng ta cũng không có quyền được thay đổi.

Như vậy, hãy nắm bắt tốt thời gian dậy sớm mỗi ngày làm thời gian cá nhân, không cần thúc ép quá nhiều vì công việc, vì đó là quãng thời gian giúp bạn tỉnh táo, sáng suốt. Duy trì được tinh thần thoải mái đến khi làm việc sẽ càng có hiệu quả hơn.

Giai đoạn từ 20 – 25 tuổi, công việc, mối quan hệ xã hội, sức khỏe, tình bạn, tình hình tài chính, nơi làm việc... sẽ là những thứ luôn không ngừng thay đổi. Như vậy, thời gian một mình vào mỗi sáng sẽ rất thích hợp để bạn đánh giá kĩ càng các lựa chọn cho cuộc sống của mình.

Dậy sớm, bạn có thể vươn vai hưởng thụ không khí mát mẻ, trong lành buổi sáng.

Dậy sớm, sẽ không ai nhắn tin làm phiền, bạn có thể lý trí lập kế hoạch cho mình mà không bị ảnh hưởng bởi ý kiến người khác.

Đa số mọi người đều dành rất nhiều thời gian lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hoặc đám cưới, nhưng lại chưa bao giờ lên kế hoạch làm thế nào để tận hưởng cuộc sống đến mức tối đa. Dậy sớm, có thể cho bạn cơ hội đó.

Đối với cá nhân tôi mà nói, dậy sớm là cách dễ nhất, rẻ nhất và đơn giản nhất để lấy lại tinh thần tỉnh táo, lạc quan. Không khí buổi sáng như có một phép màu vô hình, nó có thể giúp tôi tạm dừng cuộc sống bận rộn của mình, và cho phép tôi cân nhắc rõ ràng việc bản thân nên làm tiếp theo là gì.

Khi tôi dậy sớm, tôi có thể nhìn rõ bản thân. Và điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, dù nó chỉ diễn ra trong một vài giờ.

Thức dậy sớm tuy không thể giúp bạn kiếm được hàng triệu đô la, cũng không thể giúp bạn ngay lập tức có bước tiến cao trong sự nghiệp. Nó không đa năng đến vậy, dậy sớm, không thể giúp bạn giải quyết sự bất an, căn bệnh trầm cảm, hay một vấn đề khó khăn. Nhưng nó có thể giúp bạn có nhiều thời gian và không gian hơn để sống lặng lẽ và yên bình, mà hiệu quả này chỉ có ai từng trải qua mới hiểu rõ nhất!

Thiên Tuyết

Mạng Y Tế
Nguồn: CafeBiz (https://cafebiz.vn/day-som-khong-giup-ban-kiem-duoc-hang-trieu-do-la-cung-khong-giup-ban-ngay-lap-tuc-co-buoc-tien-cao-trong-su-nghiep-day-so-don-gian-vi-chinh-ban-than-ban-20200518124539462.chn)

Tin cùng nội dung

  • Các bài tập này có thể giúp tăng lực, tăng phạm vi chuyển động và làm giảm đau bàn tay, ngón tay.
  • Một số vết cắn của côn trùng không gây nguy hiểm tới sức khỏe, nhưng khiến da mẩn đỏ, ngứa ngáy và cảm giác khó chịu.
  • Tự yêu bản thân là một loại bệnh tâm lí mới của con người hiện đại. Vậy bệnh tự yêu bản thân là gì và làm thế nào để nhận biết những người mắc bệnh tự yêu bản thân.
  • Thận đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch cơ thể. Cũng như mạch máu, nếu bị tắc hoặc bịt lấp thì chúng không thể lọc máu, khiến các động, tĩnh mạch bị lão hóa.
  • Với những người chưa bị mắc bệnh nên trang bị cho mình những kiến thức phòng tránh bệnh trước khi quá muộn.
  • Năm nay tôi 77 tuổi, bị bệnh sỏi thận tái phát, lại phải chạy chữa tốn kém. Thật may, ông anh cho một quyển sách chữa bệnh bằng cây nhà lá vườn.
  • Táo bón là bệnh lý thường gặp ở cả trẻ nhỏ và người lớn. Bệnh đơn giản nhưng lâu ngày có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như viêm đại tràng mãn tính, trĩ, ung thư ruột già.
  • Ung thư dạ dày có thể tấn công mọi đối tượng và thường gặp nhất ở tuổi trung niên. Song bệnh có thể dễ dàng ngăn ngừa bằng những cách dưới đây.
  • Đau gót chân là trạng thái bệnh lý thường gặp, nhất là ở những người có tuổi và cao tuổi. Bệnh phát sinh chủ yếu do xương gót bị thoái hóa mọc gai xương, viêm bao hoạt dịch phần gót, viêm lớp đệm xương gót, viêm xung quanh gân cơ gót, viêm màng gân cơ bàn chân..., được biểu hiện bằng triệu chứng đau nhức ở gót chân với các mức độ khác nhau, đặc biệt là khi đột ngột đứng dậy, khi đi lại nhiều, ngồi nghỉ thì đỡ đau.
  • Chăm sóc trước sinh rất quan trọng. Việc này giúp đảm bảo cho bạn và em bé có được sự khỏe mạnh tốt nhất có thể, vì vậy, hãy làm theo một số hướng dẫn đơn giản và đi khám thai đều đặn.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY