Khoa học hôm nay

Để có cuộc sống hạnh phúc hơn trong năm 2018

Không có công thức chung tạo ra hạnh phúc cho mọi người, nhưng kiên trì và nghiêm túc thực hiện những hưỡng dẫn này sẽ mang đến cho cuộc sống của bạn thêm nhiều tiếng cười.

1. Luyện tập thể dục nhiều hơn.

Năm 2017 có rất nhiều nghiên cứu, tập trung vào vai trò của tập thể dục và khẳng định thêm, nhiều yếu tố tích cực của các hoạt động thể lực. Các nhà nghiên cứu từ Viện Black Dog của Úc cho rằng, chỉ một giờ tập thể dục mỗi tuần, bất kể cường độ nào, cũng có thể làm giảm các rối loạn tâm trạng như trầm cảm, mệt mỏi, căng thẳng, vân vân. Nếu bạn đang nỗ lực để tăng cường hoạt động thể lực, bạn không nhất thiết phải theo trào lưu như chạy bộ hay đạp xe, mà có thể lựa chọn bất kỳ hình thức nào mình cảm thấy thoải mái, phù hợp nhất. Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng, năm 2018, bạn có thể thử yoga hay thiền định, vì nhiều nghiên cứu đã cho thấy, yoga có hiệu quả trong việc giải quyết chứng trầm cảm, giảm lo lắng, căng thẳng và có thể kéo dài đến 4 tháng, sau khi tham gia vào một chương trình yoga.

2. Ngủ đủ giấc.

Nhiều nghiên cứu xuất bản năm 2017, đã tập trung vào vai trò nổi bật của giấc ngủ, với trạng thái tinh thần và thể chất của con người. Cụ thể, giấc ngủ giúp trí não được nghỉ ngơi tốt, để tăng sức hoạt động và phản ứng phù hợp với các sự kiện trong ngày. Bên cạnh đó, những người bị mất ngủ, có nguy cơ mắc bệnh trẩm cảm cao gấp hai lần, so với những người có giấc ngủ bình thường. Các nhà nghiên cứu tại Anh và Mỹ, đưa ra một loạt lời khuyên, để có giấc ngủ ngon như, tránh nhìn màn hình sáng trước khi đi ngủ, nên có mục đích sống rõ ràng, vân vân. Do đó, để năm mới tràn trề sinh lực từ giấc ngủ ngon lành, bạn nên đặt mục tiêu chính cho cả năm và cách thức, để đạt những mục tiêu đó.

3. Chế độ ăn lành mạnh.

Không có gì ngạc nhiên khi nói rằng, chế độ ăn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng. Nghiên cứu được công bố trên PLOS Online, vào đầu năm 2017 cho rằng, ăn một chế độ ăn nhiều trái cây và rau cải, có thể cải thiện sức khoẻ tâm thần trong vòng 2 tuần, do được cung cấp mức năng lượng nhiều hơn. Bên cạnh đó, một tổng quan mang tính hệ thống, của nhiều nghiên cứu điều tra sự liên quan giữa chế độ ăn và sức khoẻ tâm thần, kết luận rằng, chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải chủ yếu gồm trái cây, rau, cá và ngũ cốc nguyên hạt, có thể ngăn ngừa trầm cảm. Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng, thực phẩm khiến con người hạnh phúc, lại phụ thuộc vào tuổi. Theo đó, những người trẻ tuổi từ 18 đến 29 tuổi, sẽ được hưởng lợi từ việc ăn nhiều thịt trắng và thịt đỏ, trong khi những người lớn từ 30 tuổi trở lên, nên ăn nhiều trái cây và rau quả hơn, nếu họ muốn cải thiện tâm trạng.

4. Tăng cường hoạt động ngoài trời.

Nghiên cứu cũng cho thấy, nếu chúng ta muốn có được niềm vui đó vào cuộc sống của chúng ta vào năm 2018, thì chúng ta đã dành nhiều thời gian bên ngoài hơn. Đi đến trung tâm mua sắm địa phương sẽ không cắt nó. Tuy nhiên, để thực sự cảm thấy hạnh phúc hơn, chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn trong tự nhiên.

Tiến sĩ Kristen Malecki, Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ cho rằng, không gian xanh làm cho con người hạnh phúc và ngược lại, khi chúng ta không tiếp cận thiên nhiên, chúng ta có xu hướng trở nên chán nản. Hơn nữa, một cuộc thí nghiệm gần đây do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học British Columbia, Canada thực hiện cho thấy, những người dành thời gian, dù rất ít để quan sát những chi tiết nhỏ trong tự nhiên, có cảm giác hạnh phúc hơn và kết nối với bạn bè nhiều hơn. Vì vậy, một bước đơn giản mà bạn có thể thực hiện để cải thiện cuộc sống vào năm 2018, chỉ đơn giản là bước ra khỏi nhà và sau đó tiếp tục đi bộ. Tất nhiên, bạn đừng đi đến các cửa hàng để mua sắm, mà hãy đến nơi nào đó giúp bạn hòa vào thiên nhiên.

5. Sáng tạo mỗi ngày.

Đi bộ cũng đã được khuyến khích thực hiện để thúc đẩy sự sáng tạo, và một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy rằng, những người tham gia vào các hoạt động sáng tạo, mỗi ngày có cảm giác tốt hơn về hạnh phúc. Do đó, một cách để tăng hạnh phúc vào năm 2018 là, đi dạo trong công viên địa phương của bạn, và lên kế hoạch một hoạt động sáng tạo cho ngày đó, từ những công việc hàng ngày như: nấu ăn, nướng bánh, vẽ tranh, vân vân.

6. Đối xử tốt với bản thân và người khác.

Cuối cùng, nhưng rất quan trọng, để đạt được một cảm giác thật sự hạnh phúc, bạn nên học cách đối xử tốt với chính bản thân mình, và những người xung quanh. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Hertfordshire ở Anh cho thấy, những người biết chấp nhận, ngay cả với những cảm xúc tiêu cực, sẽ có nhiều khả năng tự chữa lành tổn thương và hạnh phúc hơn. Đồng thời, sự quan tâm mà chúng ta thể hiện với người khác, cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác hạnh phúc của mỗi người. Giáo sư Phillipe Tobler và Ernst Fehr, đến từ Đại học Zurich, Thụy Sĩ cho biết, bạn hãy nhớ nói lời cảm ơn. Sự biết ơn đối với những gì chúng ta có, và những gì người khác làm cho chúng ta trong cuộc sống, là một yếu tố quan trọng, khi nói đến lợi ích tinh thần và sức khỏe.

Lê Thu Lương.

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (http://suckhoedoisong.vn/de-co-cuoc-song-hanh-phuc-hon-trong-nam-2018-n140593.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY