Da liễu hôm nay

Chuyên khoa da liễu lâm sàng đảm nhận chẩn đoán, điều trị, dự phòng và phục hồi chức năng các bệnh lý thuộc chuyên ngành Phong và Da liễu (da và các phần phụ của da gồm lông, tóc, móng, tuyến mồ hôi). Ngoài ra còn bao gồm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, và các bệnh lý liên quan đến da liễu do nhiễm HIV/AIDS. Những căn bệnh thường gặp ở khoa da liễu như: nám da, tàn nhang, mụn/sẹo/rạn da, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc dị ứng/kích ứng, các bệnh về sắc tố da, lão hoá da, nấm, giang mai, sùi màu gà, vi nấm sâu gây bệnh nội tạng, ung thư tế bào đáy, ung thư tế bào gai, ung thư hắc tố, hôi nách, bớt sắc tố bẩm sinh, u máu, các khối u lành tính ở da, móng chọc thịt, nốt ruồi,...

Dị ứng mỹ phẩm có tự hết không sau khi ngưng dùng?

Tình trạng dị ứng mỹ phẩm có tự hết không là thắc mắc của rất nhiều người. Tham khảo ngay bài viết này để có được câu trả lời xác đáng...

dị ứng mỹ phẩm là tình trạng rất thường gặp khi nhu cầu sử dụng mỹ phẩm đang ngày càng tăng. dù kích ứng xuất hiện ở mức độ nặng hay nhẹ thì cũng sẽ khiến da gặp phải những tổn thương nhất định. không ít người luôn băn khoăn liệu rằng tình trạng dị ứng mỹ phẩm có tự hết hay không? câu trả lời sẽ được hé lộ ngay với thông tin từ bài viết dưới đây.

Tổng quan về tình trạng dị ứng mỹ phẩm

Dị ứng mỹ phẩm là tình trạng thường gặp khiến da gặp phải những triệu chứng bất thường. mức độ nặng nhẹ của nó tùy thuộc vào các yếu tố như sự nhạy cảm của làn da, các thành phần có trong mỹ phẩm cũng như cách sử dụng mỹ phẩm.

Với trường hợp dị ứng nhẹ thì các triệu chứng có thể kích hoạt ngay khi tiếp xúc với mỹ phẩm gây kích ứng. ngược lại với trường hợp nặng thì triệu chứng thường lại xuất hiện trong khoảng một vài ngày sau đó.

Khi bị dị ứng mỹ phẩm, trên da thường sẽ xuất hiện một số triệu chứng như:

    Vùng da bị kích ứng thường nóng rát, đôi khi còn bị phát ban trên diện rộng.

Tình trạng dị ứng mỹ phẩm thường sẽ khiến da gặp phải những tổn thương nhất định. chính vì thế mà bạn cần có những cách xử lý sớm để hạn chế tổn thương da, đồng thời giúp làn da nhanh chóng được phục hồi.

Dị ứng mỹ phẩm có tự hết không sau khi ngưng dùng?

Liệu rằng sau khi ngưng dùng các loại mỹ phẩm gây kích ứng thì tình trạng dị ứng mỹ phẩm có tự hết hay không? trước băn khoăn của rất nhiều người, bác sĩ nguyễn thị lệ quyên – trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thu*c dân tộc cho biết:

“dị ứng mỹ phẩm là tình trạng thường gặp có thể kích hoạt ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp. tuy nhiên dù là nặng hay nhẹ thì các triệu chứng cũng rất khó tự hết nếu không được can thiệp xử lý.

trường hợp bạn ngưng dùng các loại mỹ phẩm gây kích ứng thì các triệu chứng có thể vẫn sẽ giảm bớt nhưng không thể hết hoàn toàn. chính vì thế mà người bệnh cần chú ý xử lý sớm để tránh khiến cho tổn thương da trở nên nghiêm trọng.”

1. Trường hợp dị ứng nhẹ

Với trường hợp dị ứng mỹ phẩm nhẹ thì các triệu chứng cũng sẽ kích hoạt ở mức độ nhẹ. thường chỉ là ngứa nhẹ hay nổi mẩn đỏ. lúc này người bệnh có thể không cần phải thăm khám và điều trị y tế nhưng việc xử lý và chăm sóc tại nhà là không thể bỏ qua.

Bạn chỉ cần làm sạch da và ngưng sử dụng các loại mỹ phẩm gây kích ứng. cùng với đó là cần chú ý chăm sóc da bằng các liệu pháp tự nhiên thì các triệu chứng dị ứng có thể biến mất hoàn toàn sau 2 – 3 ngày.

2. Trường hợp dị ứng nặng

Với trường hợp nặng những tổn thương trên da thường đã có xu hướng lan rộng. Trên da có thể xuất hiện mụn nhọt, mụn mủ, chảy dịch hay rò rỉ máu. Trong trường hợp này thì người bệnh cần thăm khám và điều trị y tế để nhanh chóng đẩy lùi tình trạng dị ứng.

Thông thường, khi bị dị ứng nặng hay nghiêm trọng thì phải mất khoảng 2 – 3 tháng hoặc hơn kiên trì điều trị thì mới có thể được cải thiện. còn muốn da phục hồi hoàn toàn thì đôi khi phải cần đến 6 tháng, cũng có thể là 1 – 2 năm.

Một số lưu ý khi bị dị ứng mỹ phẩm

Khi bị dị ứng mỹ phẩm, người bệnh cần biết cách xử lý và chăm sóc để hạn chế tổn thương và giúp làn da nhanh chóng được phục hồi. cần chú ý đến một số vấn đề sau đây:

1. Xử lý đúng cách

Tình trạng dị ứng mỹ phẩm dù được kích hoạt ở mức độ nặng hay nhẹ thì người bệnh cũng cần chú ý xử lý theo các bước sau:

    Vệ sinh sạch sẽ lớp mỹ phẩm đang dùng nếu da có dấu hiệu kích ứng.

Việc can thiệp và điều trị đúng cách sẽ giúp khắc phục nhanh triệu chứng. Đồng thời tránh tổn thương da lan tỏa trên diện rộng. Điều này giúp việc chăm sóc da sau điều trị trở nên dễ dàng hơn.

2. Chăm sóc da sau dị ứng

Sau khi tình trạng dị ứng được khắc phục thì làn da của bạn cũng phải mất thêm một khoảng thời gian nhất định để phục hồi. lúc này da thường bị yếu đi, quá trình tái tạo các tế bào da mới cũng sẽ suy giảm. chính vì thế mà sau điều trị dị ứng thì bạn cần chú ý chăm sóc để làn da nhanh chóng lấy lại sự sáng khỏe.

Sau đây là những lời khuyên giúp bạn chăm sóc da tốt hơn:

    Vệ sinh da đúng cách, tránh dùng các loại sữa tắm, sữa rửa mặt có chứa hóa chất với tính tẩy rửa mạnh. Đồng thời tránh tắm quá lâu hoặc tắm bằng nước quá nóng bởi sẽ dễ khiến cho làn da trở nên khô, bong tróc.

Tình trạng dị ứng mỹ phẩm dù nhẹ hay nặng cũng rất khó có thể tự hết nếu không có biện pháp xử lý đúng đắn. đặc biệt là với trường hợp nặng cần sớm thăm khám để điều trị theo hướng dẫn từ bác sĩ. ngoài ra, cần chú ý chăm sóc sau điều trị để làn da nhanh chóng được phục hồi hoàn toàn và sáng khỏe hơn.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thuốc dân tộc (https://thuocdantoc.vn/benh/di-ung-my-pham-co-tu-het-khong)

Tin cùng nội dung

  • Nếu bạn gặp các dấu hiệu sau khi ăn chuối, bạn có thể đang bị dị ứng chuối.
  • Hải sản là món ăn bổ dưỡng và được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, hải sản cũng là loại thực phẩm nhạy cảm dễ gây dị ứng cần cẩn trọng khi sử dụng.
  • Dị ứng với nọc độc của ong là một trong những nguyên nhân gây Tu vong quan trọng ở những bệnh nhân nhạy cảm với nọc độc của ong.
  • Ngứa mắt, họng khô, phát ban, buồn nôn, khó thở… là những triệu chứng của dị ứng mà trẻ nhỏ có thể gặp do ăn thực phẩm không hợp với cơ thể.
  • Theo nghiên cứu, đơn tướng quân có tác dụng tiêu độc, chống dị ứng và kháng khuẩn mạnh. Trong nhân dân thường dùng lá đơn tướng quân dị ứng,
  • Cóc mẳn, còn được gọi là cúc mẳn, cúc ma, cỏ the, nga bất thực thảo..., có tên khoa học là Centipeda minima (L.). Cóc mẳn phân bố chủ yếu ở các tỉnh vùng đồng bằng, trung du và núi thấp, thường mọc nhiều ở những nơi ẩm thấp, ruộng bỏ hoang.
  • Xét nghiệm kiểm tra dị ứng áp da có thể giúp tìm ra nguyên nhân gây ra triệu chứng viêm da do dị ứng (còn gọi là viêm da tiếp xúc).
  • Dị ứng có 2 thể cấp tính và mãn tính. Dị ứng cấp tính thường có liên quan đến cơ địa; do dùng những thức ăn không tươi, nhất là với cá, tôm, cua, trứng không đảm bảo an toàn vệ sinh, do uống rượu; hoặc vì bên trong có nhiệt, cảm phong hàn, gió nóng, hoặc vì ra mồ hôi nhiều.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Bệnh chàm là một bệnh mạn tính về da, làm da khô, đỏ và ngứa. Bệnh chàm còn được gọi là viêm da dị ứng. Bất cứ ai cũng có thể bị chàm, …
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY