Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Dịch chồng dịch, một bác sĩ chăm 40 trẻ

Hà Nội-Số ca mắc bệnh hô hấp tăng vọt, bác sĩ Vũ Thị Mai, viện Thanh Nhàn phải điều trị 40 bé một lúc, thay vì 20 như tuần trước.

Các bác sĩ túc trực 24/24h vì có đêm đơn vị này cấp cứu tới 20 trẻ mắc sốt xuất huyết, viêm phế quản, viêm phổi do adenovirus, rsv (virus hợp bào hô hấp)... đây cũng là những bệnh đang gia tăng mạnh tại hà nội vào thời điểm giao mùa và trẻ đi học trở lại.

Hôm 3/10, đến khám tại viện Thanh Nhàn, chị Xuân, trú quận Hai Bà Trưng, bất ngờ vì cả bệnh nhi và người nhà đứng chật kín từ khu cấp cứu cho đến phòng bệnh. Con chị bị viêm phế quản, sốt cao 5 ngày không hạ, người lịm đi, nhưng chị phải chờ đến 5 giờ mới có giường trống để vào nằm.

"Nhà tôi chia ra thành ba hướng, một hướng chờ giường ở viện Nhi, một hướng gọi điện đến các cơ sở tư nhân, một hướng đến các bệnh viện công khác. Cuối cùng, Bệnh viện Thanh Nhàn nhận điều trị", chị Xuân cho hay.

Còn tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, hai tuần gần đây, mỗi ngày tiếp nhận 1.600 đến 1.800 trẻ đến khám và điều trị, khoa Hồi sức tích cực Nhi của đơn vị luôn kín giường. Trước đây, bệnh viện khám trung bình 1.000-1.200 trẻ/ngày. Với số bệnh nhân tăng vọt, cơ sở này phải bố trí thêm nhân lực và các bàn khám vào khung giờ cao điểm. Một bác sĩ thăm khám trung bình 60 trẻ một ngày, tăng gần gấp đôi so với trước.

Bác sĩ Hoàng Văn Kết, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi, cho biết hiện số bệnh nhi đã gấp 1,5 lần so với số giường nên đơn vị phải kê thêm chỗ nằm để chăm sóc trẻ hiệu quả. Đồng thời bệnh viện cũng triển khai phân luồng tiếp nhận và điều trị bệnh nhi theo phác đồ của Bộ Y tế, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo.

Bệnh viện Thanh Nhàn phải kê thêm giường, đặt sát nhau, tận dụng lối đi lại vì bệnh nhân nhập viện quá đông. Ảnh: Chi Lê

Các bác sĩ đánh giá nhiều bệnh truyền nhiễm đang đồng thời diễn ra, đặc biệt trên nhóm trẻ em.

Như viện Đức Giang hiện điều trị 20 trẻ mắc sốt xuất huyết, trong đó hai phần ba có dấu hiệu cảnh báo gồm: sốt cao liên tục, nôn trớ, tiểu cầu quá thấp, đau bụng vùng gan. Hầu hết trẻ được nhập viện, theo dõi và điều trị sát nên không diễn biến nặng. Bên cạnh đó, khoa còn có các bệnh nhân cúm, tiêu chảy do virus Rota.

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội (cdc), tuần qua thành phố ghi nhận hơn 800 ca mắc sốt xuất huyết mới, nâng tổng số ca từ đầu năm đến nay lên hơn 4.700 (gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái), 5 người tử vong.

Cũng trong tuần qua, hà nội ghi nhận 56 ổ dịch mới, đặc biệt tại thôn bùng, xã phùng xá (thạch thất) có 131 bệnh nhân sốt xuất huyết. cdc đánh giá sốt xuất huyết ở hà nội đã có dấu hiệu vượt qua ngưỡng cảnh báo nguy cơ dịch và dự báo tiếp tục tăng.

Cũng theo CDC, số ca tay chân miệng tăng gấp 7,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, bệnh adenovirus đang hoành hành với gần hơn 2.000 bệnh nhân (tính đến ngày 3/10), ba trường hợp tử vong (chỉ tính ở hà nội). các quận huyện ghi nhận số ca adenovirus cao như long biên (175), đống đa, hoàng mai, nam từ liêm mỗi nơi đều hơn 150 ca. theo các chuyên gia, số ca nhiễm năm nay tăng cao so với các năm, kéo theo số trẻ nhập viện tăng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đến nay ghi nhận 84 ca. Riêng tuần qua có 57 trẻ điều trị nội trú, với 5 ca nặng, nguy kịch phải hỗ trợ hô hấp.

Còn bệnh viện nhi trung ương đang điều trị khoảng 300 ca mắc adenovirus, trong đó hơn 40 ca nặng, nguy kịch với 6 bệnh nhân thở máy, hai trẻ chạy ecmo (tim phổi nhân tạo); hai ca lọc máu; 35 ca thở oxy. bệnh nhi nhiễm adenovirus có triệu chứng sốt cao liên tục 3-4 ngày, đáp ứng thuốc hạ sốt kém. những trẻ mắc suy giảm miễn dịch, bệnh nền có nguy cơ viêm phổi, suy hô hấp.

Sáng 3/10, viện này ghi nhận thêm một ca tử vong là trẻ 13 tháng tuổi có tiền sử khỏe mạnh, không bệnh nền, nâng tổng số trẻ tử vong lên 9. "Bệnh nhi trên có thời gian điều trị, thở máy gần 50 ngày, giai đoạn cuối được điều trị theo hướng xơ phổi, bội nhiễm, song bé không qua khỏi", PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, nói.

Trước diễn biến phức tạp của adenovirus, bộ y tế và sở y tế hà nội yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị thêm giường bệnh và thuốc men điều trị, phòng tình huống bùng phát dịch. trong đó, viện nhi trung ương cho biết đã bố trí 300 giường để tiếp nhận trẻ nhiễm adenovirus, chia theo mức độ bệnh. đơn vị cũng xây dựng tiêu chuẩn nhập viện và chuyển tuyến dưới để giảm quá tải.

Còn sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở tăng cường hội chẩn, chỉ đạo tuyến, theo đó bệnh nhi diễn biến nặng cần được hội chẩn tích cực, chuyển tuyến kịp thời. chiều nay, bộ y tế sẽ ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị adenovirus ở trẻ em.

Bác sĩ khám cho trẻ tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn. Ảnh: Văn Phong

Bác sĩ Kết cho biết những bệnh truyền nhiễm trên thường biểu hiện bằng triệu chứng sốt, do đó gia đình nên đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Phụ huynh hạn chế sử dụng nhiều thuốc hạ sốt, ví dụ Ibuprofen, do thuốc này có thể làm lu mờ triệu chứng, khiến bác sĩ khó chẩn đoán đúng bệnh.

"Nếu con sốt quá cao nhưng chưa kịp đến cơ sở y tế khám bệnh, gia đình nên sử dụng thuốc chứa paracetamol để hạ sốt tạm thời, tránh co giật", ông Kết nói.

Chi Lê - Lê Nga

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/dich-chong-dich-mot-bac-si-cham-40-tre-4518517.html)

Tin cùng nội dung

  • Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh báo cáo, mỗi năm có hơn 1,5 triệu người trên toàn cầu, Ch?t do các bệnh mà muỗi gây ra. Muỗi không chỉ gây khó chịu, mà còn là một trong số những sinh vật nguy hiểm nhất thế giới.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Trong y học cổ truyền, sốt xuất huyết được xếp vào nhóm ôn bệnh và ôn dịch và được trị liệu bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có việc sử dụng các kinh nghiệm dân gian.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Bệnh sốt xuất huyết Dengue là một loại bệnh truyền qua muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn) xảy ra ở những vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY