Khoa học hôm nay

Điểm danh 10 loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới

Tờ The Mysterious World đã bầu chọn ra top 10 loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới. Đứng đầu danh sách là muỗi với khả năng gián tiếp giết hại hàng triệu người/năm do truyền dịch bệnh.

1. muỗi. xứng đáng là loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới. loài côn trùng này gây ra hàng triệu cái ch*t cho con người mỗi năm bằng cách truyền bệnh sốt rét và 1 số dịch bệnh khác.

2. kiến lái xe. mỗi đàn kiến tài xế thường quy tụ 22 triệu con và tập trung tấn công nạn nhân đến ch*t. loại kiến này cũng đột kích tổ của các loài côn trùng khác để ăn và tiêu diệt chúng.

3. ong lai châu phi (ong sát thủ). loài côn trùng này vô cùng hiếu chiến. cả bầy có thể truy đuổi nạn nhân suốt quãng đường dài tới 800 mét. con người có thể Tu vong nếu bị cả đàn ong sát thủ tấn công.

4. ruồi xê xê. sinh sống chủ yếu ở vùng nhiệt đới châu phi. ruồi xê xê là tác nhân truyền bệnh buồn ngủ gây ch*t người và lây lan bởi trùng tripanosoma (trùng mũi khoan). khi bị loại ruồi này cắn, nạn nhân có triệu chứng cúm, mệt mỏi, sốt, đau đầu nghiêm trọng, sưng tấy và trong nhiều trường hợp sốt cao, nói lắp và động kinh sau đó là buồn ngủ và hôn mê sâu.

5. Ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản.Phân bố chủ yếu ở Nhật Bản. Loại ong này rất hung dữ và hiếu thắng. Nọc độc của chúng dài 6.25 mm, tấn công trực tiếp vào hệ thống thần kinh gây tê liệt các mô của nạn nhân. Theo thống kê của các tổ chức y tế, mỗi năm, có khoảng 40 ca Tu vong do bị ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản tấn công.

6. bọ xít hút máu. những con côn trùng này thường tấn công nạn nhân vào ban đêm quanh vùng môi hoặc mắt. bọ xít hút máu thường truyền dịch bệnh nguy hiểm cho nạn nhân của chúng. có một số trường hợp đã Tu vong do bị loài côn trùng này tấn công.

7. kiến lửa. thường tấn công các động vật nhỏ và có thể giết ch*t chúng. đối với con người, khi bị kiến lửa chích sẽ tạo nên cảm giác đau đớn giống ngọn lửa đang cháy trong da. nọc độc của chúng cũng có thể gây Tu vong cho con người.

8. bọ chét. loại ký sinh trùng sống trên da vật chủ là các loài động vật có vú và chim để hút máu. bọ chét là tác nhân truyền bệnh dịch và bằng cách nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. trong lịch sử, bệnh dịch hạch do bọ chét chuột gây ra năm 1374 đã cướp đi sinh mệnh của một phần tư dân số châu âu.

9. ruồi oestridae. ấu trùng của ruồi oestridae sẽ làm tổ dưới da của các loài động vật có vú và cư trú và sản sinh bên trong đó suốt nhiều tuần.

10. kiến paraponera clavata (kiến đạn). thường sinh sống ở rừng nhiệt đới đất thấp ẩm như nicaragua, honduras hay nam paraguay. một vết cắn của loài côn trùng này có thể gây cảm giác đau đớn như bị viên đạn găm vào và kéo dài trong vòng 24 giờ.

1

Theo HT/Khoa học và Phát triển

Link bài gốc Lấy link

https://khoahocphattrien.vn/kham-pha/diem-danh-10-loai-con-trung-nguy-hiem-nhat-the-gioi/20160715022913171p1c879.htm

Theo HT/Khoa học và Phát triển

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-diem-danh-10-loai-con-trung-nguy-hiem-nhat-the-gioi/20210223093839799)

Tin cùng nội dung

  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Côn trùng cắn để lại những vết thương nhỏ nhưng chúng có thể khiến bạn Tu vong nhanh chóng khi không xử lý kịp thời.
  • Mới đây, BVĐK tỉnh Bình Định tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng (46 tuổi) bị côn trùng lạ bay vào tai trái. Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng nội soi, gắp ra.
  • Nếu can thiệp đúng và sớm ngay sau khi bị côn trùng đốt sẽ hạn chế được những biến chứng xấu, đôi khi nguy hiểm đến tính mạng do nọc độc côn trùng gây ra.
  • Nhỏ oxy già hoặc nước ấm ngay sau khi bị côn trùng chui vào tai có thể giúp lấy được chúng ra khỏi tai.
  • Một số vết cắn của côn trùng không gây nguy hiểm tới sức khỏe, nhưng khiến da mẩn đỏ, ngứa ngáy và cảm giác khó chịu.
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Dân gian có những phương pháp trị liệu có thể xử trí ban đầu khi bị côn trùng cắn bằng những dược liệu tự kiếm tại chỗ khi chưa kịp chuyển nạn nhân tới các cơ sở y tế.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY