Chúng ta vẫn có 841 ca bệnh, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 395 ca đã khỏi bệnh.
Từ ngày 25/7 đến nay, Việt Nam có 384 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng. Cao điểm có những ngày cả nước ghi nhận tới 82 người dương tính, trong đó có 56 người lây trong nước.
Sáng 10/8: Việt Nam không ca nhiễm mới
Dịch đã xuất hiện tại 14 tỉnh, thành phố (các trường hợp mới được phát hiện này đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng gồm: Đà Nẵng (269), Quảng Nam (72), Đắk Lắk (03), TP. HCM (08), Quảng Ngãi (05), Hà Nội (07), Thái Bình (01), Đồng Nai (02), Hà Nam (01), Bắc Giang (06) và Lạng Sơn (04), Thanh Hóa (01), Quảng Trị (04), Khánh Hòa (01).
Việt Nam cũng đã ghi nhận 11 trường hợp Tu vong, trong đó Đà Nẵng có 9 trường hợp (BN428, BN437, BN499, BN475, BN429, BN426, BN496, BN651, BN718, BN456), Quảng Nam có 1 trường hợp (BN524), đây là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền nặng.
Trong số 446 bệnh nhân đang điều trị, có 9 đã đã chuyển âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 37 ca âm tính lần 2 trở lên. Chiều qua, 9/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực của Bộ Y tế phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã đến làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, là nơi điều trị các bệnh nhân COVID-19 rất nặng. Theo kết quả xét nghiệm mới nhất, đã có 2 bệnh nhân âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.