Thưa bác sĩ,
Trước khoảng 5 tháng em bị đau tim trái, đi lại bình thường hay làm việc là nhói tim nhưng sau khoảng 1 tuần thì đỡ hơn, đi khám chuẩn đoán tim bình thường. Sau đó cũng đỡ hơn nhiều nhưng thở vẫn còn khó, phải hít thở sâu mới đủ oxy. Nhưng bây giờ lại có biểu hiện như cũ và thêm cảm giác như bóp nghẹt ngực trái, hít thở sâu thì nhói tim và đè nén tới tận cổ dù là nằm nghỉ.
Em cũng tìm hiểu thêm thông tin trên mạng thì thấy bệnh cũng có thể liên quan tới hệ thần kinh không chỉ tim nhưng chỉ nói chung nên không hiểu rõ. Khoảng 2 năm trước em cũng bị chuẩn đoán là hệ thần kinh, lúc mệt mỏi là nhức đầu và tuyến nước bọt tiết ra nhiều kèm theo lúc đói khi ăn vào lạnh bụng khó tiêu…Giờ cũng ít đi nhưng thỉnh thoảng vẫn còn. Xin BS giúp đỡ. (Khuc Duong - khucduon…@gmail.com)
Ảnh minh họa
Chào bạn,
Tôi cầnnhiều thông tin hơn từ bạn để có thể định hướng tư vấn cho bạn tốt hơn, ví dụ:tuổi, giới, nghề nghiệp, các bệnh lý khác kèm theo như tăng huyết áp, rối loạnchuyển hoá mỡ, đái tháo đường, hút Thu*c lá, nếu là nữ thì đã mãn kinh haychưa...
Tốt nhất, bạnnên đi khám lại với bác sĩ tim mạch. Tôi nghĩ bạn cần phải làm xét nghiệm máu,đo điện tim, siêu âm tim và (có thể) trắc nghiệm gắng sức, từ đó mới có thểphân tầng nguy cơ hay chẩn đoán triệu chứng bạn đang có (nhói tim, khó thở...) là do tim, hoặc có thểnghĩ đến các nguyên nhân khác.
Bên cạnhđó, bạn cần một lối sống lành mạnh, tập thể dục, vận động mỗi ngày, tránh căngthẳng trong công việc, tránh làm việc nhiều thời gian trước máy tính, ăn uốngđiều độ và đúng giờ. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho bạn.
Chủ đề liên quan:
alobacsi.com BS Trần Nhân Tuấn internet Internet Chào Tuấn khó thở Nhật ký điện tâm đồ 24 giờ nhói ngực trái nhói tim Phòng khám Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn tim đập nhanh