Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Giành huy chương vàng quần vợt sau khi ghép phổi

Mỹ-Trước ca phẫu thuật ghép phổi, Genie Kilpatrick 48 tuổi, tự nhủ nếu khỏe lại sẽ tham gia thế vận hội World Transplant Games dành cho người ghép tạng.

Genie Kilpatrick, sống tại tiểu bang Texas, từng là một huấn luyện viên quần vợt, bộ môn rất có ý nghĩa đối với cô. 

"Quần vợt đã cứu vớt cuộc đời tôi. Tôi từng là một đứa trẻ mũm mĩm, đây là cách mà tôi tập thể dục", Genie cho biết.

Quần vợt cũng giúp cô gặp người bạn đời của mình, sau khi giành học bổng thể thao toàn phần. 

Genie tập luyện quần vợt trong phòng. Ảnh: ABC News

Tuy nhiên, năm 2015, ở độ tuổi 48, Genie cảm thấy khó thở. Là một người chơi thể thao, triệu chứng ảnh hưởng nhiều đến đời sống và công việc, cô đi khám.

Ban đầu, bác sĩ gặp khó khăn trong việc chẩn đoán căn bệnh của Genie. Sau đó, bác sĩ xác định cô mắc bệnh u mạch máu mao mạch phổi, còn được gọi là PCH (pulmonary capillary hemangiomatosis). Căn bệnh khiến mao mạch trong cả hai lá phổi phát triển bất thường, gây khó thở. Nếu không được điều trị, thời gian sống tiên lượng của bệnh nhân là 3 năm.

Cách chữa trị duy nhất của bệnh PCH là ghép phổi.

Trong suốt thời gian bệnh, Genie không thể đi lại bình thường trong nhà nếu thiếu chiếc bình oxy 21 lít. 

"Thật khó khăn bởi tôi không nghĩ mình có thể cầm vợt trên tay một lần nữa. Tôi ngồi bên cửa số, nhìn mọi người chạy bộ và nghĩ, giá như mình có thể di chuyển", Genie tâm sự.

Hy vọng trở lại với quần vợt bắt đầu le lói khi tên cô được đưa vào danh sách chờ ghép tạng. Sau 5 tháng, cô nhận được cuộc gọi thông báo đã tìm được người hiến tặng phù hợp.

Genie thực hiện cấy ghép phổi tại Trung tâm Y tế Tây Nam, Đại học Texas, Dallas. Ca phẫu thuật đầy thách thức, nhưng thành công ngoài mong đợi. 

Genie (giữa) cùng các bác sĩ. Ảnh: ABC News

Ngay trước ca mổ, cô được biết về World Transplant Games 2019, thế vận hội dành riêng cho những bệnh nhân từng ghép tạng. Cô coi đây là cơ hội lớn của bản thân và tự nhủ nếu khỏe lại sau ghép phổi sẽ tham gia thế vận hội.

Phần lớn vận động viên tham gia World Transplant Games trải qua phẫu thuật cấy ghép thận, gan hoặc tuyến tụy. Khá ít người từng thực hiện ghép phổi. Theo báo cáo của Đại học Y Michigan, tại Mỹ mỗi năm chỉ có khoảng 2.000 ca ghép phổi. Trong khi đó, có 18.000 ca ghép thận.

"Tôi không biết cảm giác ghép thận hay gan như thế nào. Nhưng tôi cảm thấy mình giống với mọi người xung quanh sau khi được ghép phổi", Genie chia sẻ.

Chồng của Genie treo những tấm áp phích lớn để động viên cô. Trong suốt hai tháng ở viện, cô thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như đập bóng lên xuống và đi bộ quanh hành lang. "Tôi không đi đâu mà không có cây vợt của mình", Genie nói.

Bằng nỗ lực phi thường, Genie đã xuất sắc giành huy chương vàng tại World Transplant Games.

Genie đang tiến hành tuyên truyền nhận thức về việc hiến tạng và các tác động đối với cuộc sống của người bệnh. Cô tới các giải đấu của đội tuyển mình từng huấn luyện, thiết lập gian hàng cung cấp thông tin dành cho người có nhu cầu hiến tạng. 

Genie chia sẻ niềm biết ơn với những gì mình nhận được và hy vọng các bệnh nhân khác cũng có cơ hội theo đuổi ước mơ.

Thục Linh (Theo Good Morning America)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/suc-khoe/gianh-huy-chuong-vang-quan-vot-sau-khi-ghep-phoi-4027334.html)

Tin cùng nội dung

  • Như một phép lạ kỳ diệu, bé trai 3 tuổi Adonis Ortiz ở Mỹ đã hồi phục mau chóng sau khi cấy ghép tới 5 cơ quan nội tạng.
  • Sáng 16/11, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị “Ghép mô, tạng và điều phối ghép mô, tạng tại Việt Nam”.
  • Đằng sau những ca hiến tạng trên thế giới là những câu chuyện ly kỳ và đầy cảm động, đôi khi người ta cứ ngỡ như trong một cuốn tiểu thuyết hay một câu chuyện cổ tích.
  • Bộ trưởng Y tế đã tới thăm các bệnh nhân được ghép tạng từ người cho ch*t não ngày 30/6 tại BV Việt Đức (Hà Nội) và khen thưởng các kíp thực hiện ca ghép này.
  • Sáng 29/6, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã chính thức được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.
  • Đã có 12 ca ghép thận, 2 ca ghép tim và 3 ca ghép gan được tiến hành ghép tại BV Việt Đức với chi phí rẻ chỉ bằng 1/3 so với nước ngoài.
  • Xin chào Mangyte, Em đang muốn tìm hiểu thông tin về việc hiến nội tạng cũng như những gì có thể cho những người cần đến lúc em mất đi. Không phải việc hiến xác cho khoa học, mà là gửi đến những bệnh nhân đang cần những bộ phận ấy, vậy tại Việt Nam có địa điểm cụ thể nào để em tìm hiểu về việc này không ạ. Xin chân thành cảm ơn. (Trương Thị Anh Thoa - anhthoa...@gmail.com)
  • Em là con gái, sức khỏe không tốt lắm (ba mẹ gọi là “cọng bún thiu”) nên em đi học võ để cải thiện. Mới học buổi đầu tiên mà em đã bị sưng mắt cá chân. Ban đầu đau nhẹ, em tưởng là không sao nhưng cuối ngày nó sưng to lên. Tình hình này em nghĩ là sẽ bị chấn thương dài dài (hic!). Mangyte cho em hỏi ở TPHCM có nơi nào chuyên điều trị chấn thương do thể thao không? Chắc là em phải làm bệnh nhân thân thiết ở đó quá! Cảm ơn Mangyte! (Mỹ Hạnh - kitty…@yahoo.com.vn)
  • Vận động cơ thể thường xuyên khiến cho mạch máu lưu thông tốt, tăng cường chuyển hóa các cơ quan trong cơ thể, đồng thời vận động thường xuyên làm săn chắc các nhóm cơ, tạo sức bền, chống béo phì.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY