Theo thống kê của bệnh viện, số trẻ mắc chân tay miệng tại nhà gấp 4 lần tại trường. Ít ai nghĩ rằng giỏ đồ chơi là ổ dịch nguy hiểm.
Phỏng vấn ngẫu nhiên 100 bà mẹ có con dưới 5 tuổi do cho thấy, 5 mẹ chưa từng nghĩ tới việc vệ sinh đồ chơi cho con vì nhà đã sạch rồi, 80 mẹ khẳng định có vệ sinh đồ chơi nhưng không thường xuyên.
Trong khi, theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nếu đồ chơi không được thường xuyên vệ sinh sạch sẽ thì chúng sẽ trở thành nguyên nhân gây ra nhiều bệnh cho bé.
Khi chơi đồ chơi, bé thường cho lên miệng ngậm rồi lại thả xuống đất, hoặc quăng vứt vào một góc nào đó... sau đó bé lại tiếp tục chơi đồ chơi ấy. Và như vậy bé có thể đã nuốt vào bụng vô số trứng giun và vi khuẩn từ ngoài môi trường.
Mặt khác, khi trẻ mắc bệnh, vi-rút có trong nước miếng, dịch mũi họng, phân, nước tiểu, dịch bóng nước của trẻ bệnh phát tán ra môi trường xung quanh.
Vi-rút này tồn tại trong đồ ăn thức uống, sàn nhà, đặc biệt là đồ chơi, vật dụng sinh hoạt hằng ngày, bàn tay của người chăm sóc trẻ và sẽ tấn công vào cơ thể trẻ qua đường miệng. Nếu người lớn đưa trẻ bệnh viện, cách ly trẻ mà quên vệ sinh đồ chơi, sàn nhà… thì trẻ dễ bị tái mắc bệnh. Trẻ khác sang chơi đồ chơi cùng bị lây bệnh.
BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 1 (TPHCM) khẳng định: Chính thói quen và ý thức vệ sinh của người lớn đã vô tình biến giỏ đồ chơi của trẻ trở thành ổ bệnh tiềm ẩn
trong nhà.
Lứa tuổi dễ nhiễm bệnh chân tay miệng là dưới 5 tuổi. Mà trẻ nhỏ dưới 3 tuổi thì không biết nơi nào sạch, vật gì có thể bỏ vào miệng. Bởi vậy công việc vệ sinh, sát khuẩn đồ chơi, sàn nhà… là việc của người lớn. Người lớn cần thay đổi thói quen, hành vi phòng bệnh và thực hiện nó bằng hành động.
Để phòng bệnh chân tay miệng, việc giữ gìn vệ sinh cho trẻ và người giữ trẻ là rất quan trọng. Việc rửa tay với xà bông diệt khuẩn cần phải thực hiện thường xuyên, đặc biệt là sau khi trẻ chơi.
Khi đưa bé đến khu vui chơi, nếu không thực hiện được việc rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn dưới vòi nước trước khi ăn thì có thể sử dụng giải pháp thay thế gel diệt khuẩn khô để rửa tay cho trẻ.
trong nhà có trẻ mắc bệnh nên dùng Cloramine B hoặc nước javel để khử khuẩn. Chỉ cần lau chùi đồ đạc, vật dụng, sàn nhà với dung dịch khử khuẩn pha sẵn, để trong 10 - 15 phút sau đó lau lại bằng nước sạch và lau khô.
“Những biện pháp này là những biện pháp không đặc hiệu nhưng thực hiện đều đặn, thường xuyên sẽ phòng được các bệnh truyền nhiễm, kể cả bệnh
tay chân miệng”, ông Nguyễn Đắc Thọ - Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TPHCM khẳng định.
Làm sạch đồ chơi cho bé
Ngâm đồ chơi vào dung dịch xà phòng, nước rửa bát khoảng 5 phút, chà xát hết bụi bẩn và giũ sạch nước xà phòng.
Sau đó, ngâm đồ chơi và hỗn hợp nước có Thu*c tẩy clo khoảng 2-5 phút để khử trùng, rồi giũ sạch và phơi tại nơi khô ráo.
Nên làm sạch và khử trùng đồ chơi mua tại cửa hàng trước khi cho bé chơi.
Đối với đồ chơi ti giả, đồ ngậm… khi rơi xuống đất, nên tiệt trùng bằng nước sôi. Các loại thú nhồi bông nên giặt sạch thường xuyên và phơi dưới nắng để khử trùng.
|
Theo Huyền My - VietNamNet