Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Tĩnh: Khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ, triển khai phương án ứng phó bão số 7

(MangYTe) - Chiều 13/10, người dân Hà Tĩnh hối hả đưa tàu thuyền vào các cảng cá để neo đậu. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp cấp bách, chằng néo nhà cửa, trường học chuẩn bị ứng phó với bão.

Chiều 13/10, đã có 201 tàu thuyền vào bờ an toàn, neo đậu tại cảng Cửa Sót

Theo thông tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía đông đảo hải nam (trung quốc). sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo, bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh đồng bằng bắc bộ, bắc trung bộ với sức gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. đến 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 105,4 độ kinh đông, trên đất liền khu vực bắc trung bộ. sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đang hoạt động trên biển, bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh, tiểu ban an toàn nghề cá trên biển phối hợp với các địa phương ven biển đã thông báo cho 3.957 tàu cá với 14.932 lao động về nơi tránh trú an toàn.

Thiếu tá nguyễn đình hiểu - chính trị viên phó đồn biên phòng cửa sót cho biết, đến chiều 13/10, tại cảng cửa sót (huyện lộc hà, hà tĩnh) đã có tất cả 201 tàu thuyền neo đậu, trong đó 170 tàu nội tỉnh và 31 tàu của các tỉnh nghệ an, thanh hóa, bình định.

"hiện tại, còn 2 tàu của hà tĩnh do không về kịp nên đã neo đậu tại đảo bạch long vĩ và quảng ninh, có tất cả 23 thuyền viên trên tàu. tất cả đều đã vào bờ neo đậu an toàn", thiếu tá nguyễn đình hiểu cho biết thêm.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Sót giúp ngư dân kéo tàu thuyền vào nơi neo đậu.

Trên đất liền, nhiều địa phương cũng đang khẩn trương dọn dẹp, chằng chéo nhà cửa trước khi cơn bão số 7 đổ bộ.

Cô hoàng nữ quỳnh nga - hiệu trưởng trường thcs thịnh lộc (lộc hà, hà tĩnh) cho biết, nhận được tin bão số 7 sắp đổ bộ, nhà trường đã huy động phụ huynh giúp sức chằng néo lại nhà cửa, đặt bao cát lên mái tôn để chuẩn bị ứng phó với bão. nhà trường hiện có 2 dãy nhà nay đã xuống cấp, hy vọng sau khi gia cố sẽ chống chọi được với bão.

Một số hình ảnh ghi nhận công tác phòng chống bão số 7 tại Hà Tĩnh vào chiều 13/10:

Nhiều tàu thuyền đã được neo đậu, che đậy chắc chắn, đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Các trường học gấp rút gia cố cửa sổ, cơ sở vật chất.

 Phụ huynh cùng nhà trường chằng néo lại nhà cửa

Người dân đặt bao tải lên các tấm tôn đề phòng gió giật tốc mái

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/ha-tinh-khan-truong-dua-tau-thuyen-vao-bo-trien-khai-phuong-an-ung-pho-bao-so-7-398683.html)

Tin cùng nội dung

  • Ngày 1/8, Bộ Y tế đã thành lập 10 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết (SXH).
  • Lá sắn thuyền giã nhỏ với muối hoặc không có muối và thêm nước đều có tác dụng ức chế khuẩn như một số thúôc kháng sinh
  • Chỉ trong vòng 3 tuần (từ 11/3 - 19/4) đã có 393 bệnh nhân ở Hà Tĩnh phải nhập viện do sốt phát ban. May mắn chưa có trường hợp Tu vong.
  • Đây là địa phương thứ 3 xuất hiện bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. 45 người từng tiếp xúc với bệnh nhân được theo dõi nhiệt độ hàng ngày.
  • Trước khi bị sập, giàn giáo tại công trường Formosa xảy ra rung lắc 3 lần. Một số công nhân làm việc cảnh báo nhưng bộ phận đốc công không cho dừng làm việc.
  • Trước thông tin về cơn bão MAYSAK xuất hiện, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế các địa phương trong vùng ảnh hưởng bão chủ động đảm bảo công tác y tế trong mưa bão
  • Nhiều cha mẹ cho rằng, Việt Nam là nơi bình ổn, không có động đất, song thần hoặc nếu có cũng quá nhẹ, không nguy hại gì. Điều này không chính xác.
  • Thuyền trưởng Bravado là người rất dũng cảm. Chiều nọ, khi một chiếc tàu cướp biển đang tiến đến gần, ông quát to với đám thủy thủ run rẩy:
  • Quá trình lão hoá và tuổi già là quy luật tất yếu của tự nhiên. Tuy nhiên, hiện tượng này xảy ra sớm hay muộn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ngoài yếu tố di truyền, môi trường sống và thói quen lành mạnh cũng góp phần rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự lão hoá và tiến trình tuổi già.
  • Theo y học cổ truyền, sắn thuyền có vị đắng chát, tính mát; có tác dụng thu sáp, kháng khuẩn, tiêu viêm, làm lành vết thương. Thường dùng để sát khuẩn, điều trị vết thương phần mềm, tiêu chảy, bạch đới,…
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY