Tại văn bản số 2833/UBND-DL1 ký ngày 04/05/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cho phép tổ chức hoạt động, tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long từ 4/5. Tuy nhiên, văn bản cũng yêu cầu các nhà tàu phải thực hiện giãn cách đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các hành khách và có các biện pháp phòng, chống dịch theo qui định.
Đối với các phương tiện tham quan bố trí tối đa không quá 50% số ghế trên chuyến. Đối với tàu lưu trú được phép chở đủ số khách theo đăng ký nhưng phải triển khai các biện pháp hạn chế việc tập trung đông người tại các khu vực công cộng trên tàu, thực hiện việc bố trí giờ ăn lệch ca nhau, giờ sinh hoạt chung …Trường hợp phương tiện vận chuyển, lưu trú không có không gian hoặc giải pháp đảm bảo giãn cách thì phải thực hiện giảm bớt số khách cho phù hợp.
Trước đó, từ 12h ngày 1/5, Quảng Ninh cho phép một số hoạt động du lịch hoạt động trở lại, như các điểm thăm quan trên Vịnh Hạ Long; Khu di tích, danh thắng Yên Tử; Bảo tàng Quảng Ninh, thư viện tỉnh; Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ - Móng Cái; các bãi tắm; khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, sân golf, hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa.
Đáng chú ý, nhiều sản phẩm du lịch mới như khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh sẽ nhanh chóng đưa vào khai thác trong tháng 6/2020, góp phần làm nên sức hấp dẫn cho du lịch đất Mỏ.
Tại Hải Phòng, các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, Cát Bà cũng đã hoạt động trở lại. Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5/2020, Hải Phòng đón và phục vụ hơn 90.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội địa. Riêng quận Đồ Sơn đón 20.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày nghỉ lễ cho thấy, lượng khách đổ về Đồ Sơn đông nhất vào các buổi chiều và tập trung chủ yếu ở khu 2, khu resort. Tình trạng bán hàng trên vỉa hè không còn.
Việc giãn cách, đảm bảo vệ sinh cho du khách được các nhà hàng, khách sạn thực hiện khá đầy đủ như trang bị dung dịch sát khuẩn, kết nối trạm y tế tại điểm du lịch, phát khẩu trang miễn phí cho du khách.
Tình trạng kinh doanh trên vỉa hè trong khu du lịch dưới bất kỳ hình thức nào đã được xóa bỏ. Các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ tắm tráng, trông giữ xe, phương tiện thực hiện việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết cho du khách và nhân dân, tránh tình trạng tăng giá đột biến.
Theo đánh giá của các chủ cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng, sở dĩ lượng khách giảm mạnh so với thời điểm này năm ngoái do khách nội địa còn mang tâm lý e ngại dịch bệnh, khách quốc tế chưa được phép nhập cảnh vào Việt Nam.
Chủ đề liên quan:
Covid 19 cửa biển du lịch du lịch biển hải phòng khu du lịch Khu nghỉ dưỡng Kinh doanh Du lịch mở cửa quảng ninh sản phẩm du lịch thành phố hải phòng tỉnh quảng ninh trở lại ubnd tỉnh quảng ninh xã hội