Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Hàn Quốc không cách ly bệnh nhân dương tính lần 2, Mỹ điều trị COVID-19 bằng Thuốc chống sốt rét bất chấp cảnh báo

MangYTe - Đến sáng 19/5, số người nhiễm bệnh trên thế giới tiến sát đến con số 4,9 triệu người. Dịch bệnh vẫn gia tăng căng thẳng tại Mỹ, Nga và các nước Mỹ Latinh. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc không cách ly bệnh nhân dương tính lần 2, Mỹ điều trị COVID-19 bằng Thuốc chống sốt rét bất chấp cảnh báo.

Đến 8h30 sáng nay, 19/5 (theo giờ Việt Nam), thế giới có 4.890.680 trường hợp mắc COVID-19 và 320.125 ca Tu vong. Đại dịch có mặt tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục diễn biến đáng lo ngại ở Mỹ, Nga và các nước Mỹ Latinh.

Trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm 22.620 ca nhiễm mới và 1.003 ca Tu vong. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đang là 1.550.284, trong đó có 91.976 người ch*t vì dịch bệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, dù không nghĩ mình đã phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2, song ông đang sử dụng Thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine điều trị COVID-19 sau khi đã tham khảo ý kiến ​​bác sĩ Nhà Trắng. Việc sử dụng Thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine (thường dùng để điều trị bệnh lupus và thấp khớp) để điều trị cho người nhiễm virus SARS-CoV-2 đang dấy lên những lo ngại về những hậu quả của nó.

Số ca nhiễm mới tại Mỹ vẫn trên 20.000 người trong 24 giờ qua.

Cơ quan Thực phẩm - Dược phẩm Mỹ (FDA) đã từng cảnh báo và chống lại việc sử dụng Thuốc này để điều trị COVID-19 do nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về tim. Theo Tiến sĩ Vin Gupta, chuyên gia về phổi và chuyên gia chính sách y tế toàn cầu, loại Thuốc chống sốt rét này có thể gây rối loạn nhịp tim dẫn đến Tu vong.

Nga tiếp tục gia tăng số người nhiễm mới với 8.926 trường hợp và 91 ca Tu vong trong 24 giờ qua. Tổng số người nhiễm COVID-19 tại Nga đã lên tới 290.678 trường hợp, trong đó có 2.722 người Tu vong. Trong số người nhiễm mới, có tới 40,1% không có biểu hiện lâm sàng.

Trong ngày qua, Nga ghi nhận 1 trường hợp là trẻ sơ sinh mắc COVID-19 do nhiễm virus từ người mẹ. Cháu bé chào đời tại thị trấn Beslan, tỉnh Ossetia và là trường hợp thứ 3 trên thế giới mắc COVID-19 ngay khi được sinh ra.

Tây Ban Nha ghi nhận dịch bệnh giảm rõ rệt, trong ngày qua quốc gia này có thêm 469 người nhiễm và 59 người thiệt mạng. Số ca Tu vong thấp nhất trong hai tháng qua tại nước này. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha là 278.188, đứng thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Nga, trong đó có 27.709 người ch*t đứng thứ hai sau Mỹ.

Tại châu Mỹ Latinh, Brazil tiếp tục nóng với số ca nhiễm tăng khó kiểm soát. Trong 24 giờ qua, Brazil có thêm 14.288 trường hợp nhiễm COVID-19 và thêm 735 ca Tu vong. Hiện tổng số ca bệnh của nước này đứng thứ 4 thế giới, vượt qua Italy và Anh với con số 255.368. Tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh là 16.853, đứng thứ 6 thế giới.

Số ca mắc COVID-19 tại Brazil không ngừng tăng cao. Ảnh minh hoạ

Nước Anh, ngày hôm qua ghi nhận số ca Tu vong giảm với 160 ca song số người nhiễm mới vẫn trên 2.700 người. Thông tin đang được giới mộ điệu thể thao đón nhận là toàn bộ 20 câu lạc bộ bóng đá giải Ngoại hạng Anh đã bắt đầu tập luyện trở lại từ hôm nay, 19/5.

Đến nay, Anh ghi nhận 246.406 ca mắc COVID-19, trong đó có 34.796 người thiệt mạng cao thứ hai thế giới. Giới chức y tế Anh vừa thông tin đã bổ sung vào danh sách các triệu chứng mắc COVID-19 thêm hiện tượng vị giác và khứu giác. Nghiên cứu của Đại học London cho thấy, người mắc COVID-19 bị mất vị giác và khứu giác cao gấp 3 lần so với những người không mắc bệnh.

Bắt đầu từ ngày hôm qua (18/5), Italy đã cho phép các cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng, quán bar và các hiệu cắt tóc, làm đẹp mở cửa trở lại, sau 2 tháng phong toả nghiêm ngặt. Người dân được phép đi lại tự do trong phạm vi từng vùng, song vẫn tuân thủ các quy định đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và như giữ khoảng cách ít nhất 1 mét. Các hoạt động thánh lễ đã được nối lại khắp các nhà thờ ở Italy. Tại Toà thánh Vatican, Vương cung thánh đường Thánh Peter đã mở cửa đón du khách. Riêng các trường học vẫn chưa mở cửa trở lại cho đến tháng 9.

Tại châu Á, Hàn Quốc cho biết không cách ly các bệnh nhân nhiễm COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại sau khi đã khỏi bệnh. Lý do được giới chức y tế nước này đưa ra là "không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các trường hợp này có nguy cơ lây nhiễm cho người khác". Đồng thời Hàn Quốc cũng sẽ không sử dụng thuật ngữ "tái nhiễm" với các trường hợp này.

Hiện có tới 447 ca dương tính trở lại (chiếm 4,5%) trong tổng số 11.065 ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc có thêm 1 ca Tu vong vì dịch, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh lên 263 người.

Tại Đông Nam Á, trong 24 giờ qua, Singapore có thêm 305 ca mắc mới nâng tổng số ca bệnh lên 28.343. Lý giải về số ca mắc thấp bằng nửa số ca ngày trước đó, theo giới chức y tế nước này là do số lượng xét nghiệm ít hơn bởi có 1 phòng thí nghiệm đã tạm dừng hoạt động để xem xét lại quy trình sau sự cố về thiết bị.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lao động nhập cư ở Singapore (Ảnh: REUTERS)

Singapore hiện đứng đầu khu vực với tổng số 28.343 ca nhiễm. Ngày hôm qua tiếp tục không ghi nhận thêm ca Tu vong nào, con số này vẫn đang ở mức 22.

Indonesia có thêm 496 ca nhiễm mới và 43 người Tu vong do COVID-19 trong ngày qua. Tổng số ca nhiễm tại nước này là 18.010, trong đó có 1.191 người Tu vong cao nhất trong khu vực.

Trong ngày qua, Philippines có thêm 205 ca mắc mới và 7 trường hợp Tu vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh và Tu vong tại đây lên 12.718 và 831 ca.

Tại khu vực châu Phi, Phó Tổng thống Riek Machar của Nam Sudan và phu nhân (là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã được xác nhận mắc COVID-19. Hiện ông Machar cho biết sức khoẻ tốt, không có triệu chứng và sẽ tự cách ly trong 14 ngày. Nam Sudan hiện có 282 ca COVID-19 và 4 ca Tu vong.

H.Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/y-te/han-quoc-khong-cach-ly-benh-nhan-duong-tinh-lan-2-my-dieu-tri-covid-19-bang-thuoc-chong-sot-ret-bat-chap-canh-bao-20200519083458007.htm)

Tin cùng nội dung

  • Cơ thể cần thêm năng lượng và chất dinh dưỡng để lành vết thương, chống nhiễm trùng và phục hồi sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị thiếu hoặc suy dinh dưỡng trước khi mổ, quá trình hồi phục có thể gặp trở ngại.
  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY