Sức khỏe hôm nay

Hàng chục học sinh nhập viện vì ong đốt

Trong lúc tháo trại kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, hàng chục học sinh cùng nhân viên bảo vệ trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) bị ong đốt phải nhập viện.

Bác sĩ Võ Duy, Khoa nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết có 17 học sinh và ông Phan Đình Sơn, nhân viên bảo vệ trường THPT Chuyên Lê Khiết phải nhập viện chiều 23/3 trong tình trạng choáng nặng, huyết áp tụt do bị ong đốt.

Theo nữ sinh Lê Thị Thanh Thùy, lớp 12 chuyên Văn, khoảng 15h, sau khi kết thúc hội trại mừng ngày thành lập Đoàn, học sinh tháo dỡ trại tập trung về một góc trường. Đang cùng các bạn khiêng mô hình chiếc thuyền trên sân trường, Thuỳ bỗng thấy các bạn phía trước bỏ chạy tán loạn.

"Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đàn ong ở đâu tới vù vù, đốt khắp người em và mọi người. Bác Sơn bị đàn ong đuổi chích phải trèo tường trốn nhưng không thoát. Em bị choáng nặng nên các bạn phải dùng cáng khiêng đến bệnh viện gần đó cấp cứu", Thùy kể.

Nằm thở yếu ớt trên giường bệnh, Lương Hữu Thích, lớp 12 chuyên Hóa nhận định, có thể trong lúc các bạn khiêng cổng trại làm bằng thân tre dài đã vô tình chọc phải tổ ong trên cây xà cừ giữa sân trường. "Em bị ong đốt hơn chục mũi nên toàn thân nóng ran, tay phải sưng vù. Nhiều bạn bị ong vây đốt phải ngồi thụp xuống lấy hai tay che kín mặt, số khác thì bỏ chạy bị ong rượt theo chích đầy lưng té ngã trên sân trường", Thích cho biết.

Theo một số giáo viên ở trường, từ đầu năm học đến nay, nhiều lần đàn ong bay ra khỏi tổ trên cây xà cừ giữa sân trường đe dọa an toàn giáo viên, học sinh. "Nhiều lần chúng tôi đề nghị Ban giám hiệu phá tổ ong để đảm bảo an toàn nhưng bị lãnh đạo nhà trường từ chối, trả lời rằng để nuôi... lấy mật. Hậu quả là chiều 23/3 có gần 30 học sinh, giáo viên và một nhân viên bảo vệ bị ong đốt. Nhiều giáo viên của trường sợ khiếp vía bỏ chạy, đóng cửa trốn trong phòng", một cô giáo tiết lộ.

Về vấn đề này, ông Trần Đình Vợi, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Khiết lý giải, đàn ong vỡ tổ trong sân trường là do học sinh nghịch chọc phá sau khi kết thúc hội trại. Khi được hỏi bao giờ nhà trường phá tổ ong thì ông Vợi phân trần, thông thường phá tổ ong thì hai ngày sau chúng lại bay tới. "Vậy nên, chúng tôi đợi đến cuối tuần này khi học sinh nghỉ học hết thì mới đốt tổ ong được", ông Vợi nói.

Theo Trí Tín

VnExpress

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/cho-con/hang-chuc-hoc-sinh-nhap-vien-vi-ong-dot-1975/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY