Khoa học hôm nay

Hàng ngàn sinh viên xếp hàng đo thân nhiệt trong ngày đầu trở lại trường

MangYTe - Sáng nay 2-3, nhiều trường đại học trên cả nước chính thức cho sinh viên, học viên đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phóng tránh dịch COVID-19.

Sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên xếp hàng để thực hiện các thủ tục y tế trong ngày đi học trở lại sáng nay 2-3 - Ảnh: THANH HƯNG

Trường ĐH Tây Nguyên: Hàng ngàn sinh viên xếp hàng

Sáng nay, toàn thể sinh viên các hệ đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường ĐH Tây Nguyên chính thức đi học trở lại bình thường. Sáng mới, hàng ngàn sinh viên đã có mặt tại trường. Khác với ngày thường, hôm nay cả ngàn sinh viên xếp hàng trật tự từ cổng trường vào tận khu giảng đường để làm các thủ tục y tế, đo thân nhiệt…

Sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp - Ảnh: THANH HƯNG

PGS.TS Trần Trung Dũng – phó hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên - cho biết: "Để chuẩn bị cho sinh viên học trở lại, hiệu trưởng đã chỉ đạo trưởng các đơn vị đôn đốc, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, khử trùng nơi làm việc. Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh đến sinh viên. Chúng tôi cũng yêu cầu mỗi sinh viên chủ động phòng ngừa, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh".

Sáng nay sinh viên đi học khá đầy đủ. Tâm lý chung của người dân hiện nay là lo sợ bị lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên hầu hết sinh viên tỏ ra phấn chấn, có ý thức tốt hơn trong thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Tuyệt đối không có chuyện kỳ thị do sợ lây nhiễm trong sinh viên

PGS.TS Nguyễn Thanh Hưng – trưởng khoa sư phạm Trường ĐH Tây Nguyên.

Trường ĐH Kiên Giang: "Sinh viên khá yên tâm khi trở lại học"

Sinh viên Trường ĐH Kiên Giang được phát viên sủi cam khi đến lớp buổi đầu tiên - Ảnh: T.K

Cũng trong sáng nay, tất cả sinh viên Trường ĐH Kiên Giang cũng trở lại học tập bình thường theo thời khóa biểu.

TS Nguyễn Tuấn Khanh – hiệu trưởng nhà trường - cho biết trường đã chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng, chống dịch để sinh viên yên tâm nhập học trở lại. Theo đó, từ tuần trường nhà trường đã cho vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phun Thu*c diệt khuẩn ở các khu làm việc, nhà học, thực hành thí nghiệm, thư viện, ký túc xá, toàn bộ khuôn viên trường đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh trước khi đón sinh viên đến lớp.

"Chúng tôi đã mở nhiều đợt tập huấn cho giảng viên, chuyên viên, người lao động và sinh viên về các kiến thức phòng bệnh, tránh lây nhiễm cho bản thân và mọi người xung quanh. Do vậy, hôm nay các em sinh viên khá yên tâm khi đi học trở lại"

TS Nguyễn Tuấn Khanh – hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang

Nhà trường cũng hỗ trợ hơn 20.000 vật dụng: khẩu trang y tế, viên sủi uống vitamin C, chai nước thủy tinh, dung dịch vệ sinh; cồn sát khuẩn đã được phát miễn phí cho sinh viên. Ngoài ra, trường còn trang bị máy đo nhiệt độ cơ thể và lắp đặt hệ thống máy lọc nước trong toàn trường.

Cán bộ y tế Trường ĐH Kiên Giang hướng dẫn sinh viên rửa tay đúng cách - Ảnh: T.K.

Trường ĐH Vinh: Hạn chế đoàn khách đến làm việc

Tại Trường ĐH Vinh (Nghệ An), sáng nay 2-3, các bậc học, loại hình đào tạo đại học, sau đại học, THPT của trường trở lại hoạt động giảng dạy, học tập, công tác bình thường.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng – phó hiệu trưởng nhà trường - cho hay để đảm bảo việc thực hiện nền nếp giảng dạy, học tập, công tác trong toàn trường cũng như tiếp tục phòng, chống COVID-19, nhà trường yêu cầu các đơn vị trong toàn trường hạn chế việc đón các đoàn khách đến làm việc với nhà trường. Nếu thực sự cần thiết thì phải được sự đồng ý của hiệu trưởng.

Các đơn vị chức năng trong trường cũng được yêu cầu từ ban giám hiệu phải làm tốt việc vệ sinh phòng dịch tại các nhà ăn của trường; chỉ đạo công ty vệ sĩ kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường, không để người ngoài trường, khách vãng lai vào trong khuôn viên trường đi bộ, tập thể dục, vui chơi...

Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Vinh cũng có mặt từ sáng sớm phát nước sát trùng rửa tay trong ngày đầu đến trường.

Cần Thơ: Cho 5 học sinh về nghỉ vì thân nhiệt cao

Ông Nguyễn Văn Dũng, hiệu trưởng trường THPT Trung An (Q. Thốt Nốt, Cần Thơ), cho biết ngoài 52 học sinh vắng có lý do thì có 5 học sinh trường cho về nhà nghỉ ngơi theo dõi sức khoẻ do đo thân nhiệt cao.

"Chúng tôi ghi nhận tình hình sức khoẻ của tất cả học sinh lẫn giáo viên mỗi ngày. Đồng thời trường cử hẳn một nhóm giáo viên sẽ phụ trách ghi nhận lịch trình tiếp xúc của học sinh lẫn phụ huynh, đặc biệt những trường hợp có người thân ở nước ngoài về hay đi du lịch từ vùng khác về để nắm kỹ hơn và có phương án xử lý sớm trong việc phòng dịch", ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Hữu Nhân - trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ - cho biết ngày đầu tiên đi học trở lại của khối THPT diễn ra tốt đẹp. Theo qui định trước 9g các trường phải báo cáo sĩ số và tình hình sức khoẻ của tất cả giáo viên, học sinh của trường.

Đến thời điểm này theo báo cáo các trường gửi về có hơn 95% học sinh đến trường học. Đồng thời, tuỳ tình hình của mỗi trường bố trí cách phòng dịch và tuyên truyền cách giữ gìn vệ sinh trong thời điểm có dịch bệnh.

Cụ thể, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng ghi nhận có 26/745 học sinh vắng có lý do, trường THPT Châu Văn Liêm vắng 94/1594 học sinh, trường THPT Trung An vắng 52/1109 học sinh...(THÙY TRANG)

TRẦN HUỲNH

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/hang-ngan-sinh-vien-xep-hang-do-than-nhiet-trong-ngay-dau-tro-lai-truong-20200302102450668.htm)

Tin cùng nội dung

  • Sốt cao co giật là một bệnh hay gặp ở trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi (chủ yếu ở lứa tuổi từ 12 – 18 tháng), khi có đợt sốt cao, chiếm tỷ lệ khoảng 5%.
  • Đây là nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí S*x Research, Mỹ. Nghiên cứu đã được thực hiện để đánh giá phản ứng ánh mắt của mọi người khi xem hình người mẫu.
  • Hàng năm có hàng triệu người Mỹ bị ngộ độc thực phẩm. Vào theo biểu đồ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ, rau quả là nguyên nhân gây ra gần 1 nửa số ca NĐTP trong khi sữa và trứng chỉ gây ra 20% số vụ, thịt gia súc gia cầm gây ra 22%, cá và các loại sò ốc chỉ gây ngộ độc 6%.
  • Đoàn cán bộ, và 1000 sinh viên của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tới dâng hương tưởng niệm Đại Danh Y Thiền sư Tuệ Tĩnh nhân ngày giỗ của Ông
  • Giáo sư phê bình gay gắt cậu sinh viên năm thứ nhất: - Bài thi vừa rồi của anh thật là khó chấp nhận. Anh phải viết làm sao cho người dốt nhất cũng có thể hiểu được chứ.
  • Nhà có tới 6 anh chị em đang đi học, bố mẹ phải đi làm thuê, nhưng Lê Doãn Ý đã quyết định trả lại hơn 1,3 tỷ đồng nhặt được.
  • Có nhiều phương pháp để xác định ngày rụng trứng như tính ngày rụng trứng theo chu kỳ kinh nguyệt, dựa theo các dấu hiệu như dịch nhờn ở *m đ*o, vú căng,…
  • Tình trạng hạ thân nhiệt đột ngột thường xuyên xảy ra với nhiều người vào mùa đông, nhất là khi nhiệt độ liên tục giảm như những ngày gần đây.
  • Hạ thân nhiệt là tình trạng nhiệt độ bên trong cơ thể xuống dưới 35oC. Trong mùa đông, khi tiếp xúc với thời tiết lạnh, ẩm ướt trong thời gian dài.
  • Khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, đặc biệt là gió lạnh buốt với độ ẩm cao, hoặc ở trong môi trường lạnh và ẩm trong thời gian dài, cơ chế điều hòa của cơ thể sẽ mất khả năng giữ cho nhiệt độ cơ thể trong giới hạn bình thường.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY