Vào năm 1937, một người dân có tên Guy Skiles tìm thấy một xác ướp tự nhiên của một tại một mỏm đá gần ngã ba sông Rio Grande và Pecos ở Nam Texas, Mỹ.
Kể từ khi phát hiện đến nay, các chuyên gia tiến hành một số kiểm tra nhằm giải mã những bí ẩn về xác ướp người đàn ông trên. giáo sư karl reinhard thuộc đại học nebraska – lincoln là một trong những nhà khoa học tham gia dự án nghiên cứu xác ướp trên và mới công bố thông tin gây chú ý.
Theo nhóm nghiên cứu của giáo sư reinhard, người đàn ông trên sống cách đây khoảng 1.000 - 1.400 năm. trong khoảng 2 - 3 tháng trước khi qua đời, người đàn ông này chủ yếu ăn châu chấu.
Sở dĩ các chuyên gia đưa ra suy đoán này vì phát hiện người đàn ông trên có những dấu vết cho thấy việc mắc bệnh chagas. căn bệnh này do loại ký sinh trùng có tên là trypanosoma cruzi gây ra.
Chính căn bệnh này khiến hệ tiêu hóa của người đàn ông hơn 1.000 tuổi trên không hoạt động bình thường. hậu quả là ruột kết của người này phình to gấp 6 lần so với người bình thường. do không thể tiêu hóa được thức ăn nên người này dần rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng.
Tâm Anh (theo LS)
Chủ đề liên quan:
ăn châu chấu bất ngờ đàn ông Hơn 1.000 hơn 1.000 tuổi người đàn ông người đàn ông hơn 1.000 tuổi xác ướp xác ướp người đàn ông