Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Học sinh Kon Tum thi trình diễn trang phục dân tộc thiểu số

Ngày 29/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức Liên hoan Cồng chiêng - Múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh thành phố lần thứ VI - năm 2022.

Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Hrê ở Ba Tơ

Kon Tum hỗ trợ tỉnh Sê Kông (Lào) 3 tỷ đồng xây dựng công trình an sinh xã hội

Đây là một trong những hoạt động của ngành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo việt nam (20/11/1982-20/11/2022) hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh kon tum (9/2/1913-9/2/2023).

Liên hoan cồng chiêng - múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh năm 2022 có sự tham gia của 16 đội với 1.076 học sinh. trong đó 304 em tham gia đội cồng chiêng, 523 học sinh thuộc đội múa xoang và 249 em tham gia trình diễn trang phục dân tộc thiểu số.

Ông Thái Khắc Hòa, Trưởng phòng GD&ĐT TP Kon Tum trao cờ cho 16 đội tham gia (Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại)

Ông thái khắc hòa, trưởng phòng giáo dục & đào tạo thành phố kon tum cho biết, liên hoan cồng chiêng - múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh được tổ chức 2 năm một lần và luôn thu hút đông đảo học sinh tham gia, các trường và phụ huynh cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Liên hoan nhằm mục đích tạo sân chơi văn hóa bổ ích để học sinh được giao lưu, chia sẻ, tăng tinh thần đoàn kết, tìm hiểu thêm về văn hóa và biểu diễn cồng chiêng, đồng thời là không gian để các em thật sự đắm chìm trong âm thanh trầm bổng của tiếng cồng chiêng mà cha ông đã lưu truyền lại. qua đó, giúp học sinh càng yêu quý, trân trọng và luôn có ý thức bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

“Chúng tôi mong muốn giá trị văn hóa của dân tộc sẽ góp phần hun đúc, nuôi dưỡng tâm hồn học sinh ngày càng phong phú hơn. Từ đó giúp các em học tập tiến bộ hơn và hướng tới những suy nghĩ và hành động tốt đẹp trong cuộc sống”, ông Hòa nói.

Hiện nhiều trường học của ngành giáo dục và đào tạo thành phố kon tum đã thực hiện việc mặc trang phục dân tộc thiểu số khi đến trường, lớp hoặc trong các buổi chào cờ đầu tuần, lễ hội, ngoại khóa...

Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào) trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo

Ngày 19/10, ban tuyên giáo tỉnh ủy kon tum đã có buổi trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo với đoàn công tác ban tuyên giáo tỉnh uỷ attapư (lào).

Sóc Trăng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ

Chiều ngày 21/10, tại TP. Sóc Trăng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ” lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ V năm 2022.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-hoc-sinh-kon-tum-thi-trinh-dien-trang-phuc-dan-toc-thieu-so-706397.html)

Tin cùng nội dung

  • Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẳng định bệnh vàng da ở Kon Tum không phải bệnh lạ, mà là ổ dịch viêm gan virus A - bệnh chủ yếu lây qua đường tiêu hóa.
  • Tôi đến TP. Kon Tum vào mùa mưa cuối tháng sáu. Dòng sông Đăk Bla dập dềnh con nước lớn ôm khít lấy thành phố.
  • Bộ VH-TTDL đề nghị TP. Hà Nội điều chỉnh hướng tuyến, vị trí nhà ga và các công trình phụ trợ để không gây ảnh hưởng bất lợi đối với các di tích, tuân thủ Luật Di sản Văn hoá.
  • Theo văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tại khu vực các tỉnh Tây Nguyên, mưa lũ đã khiến 6 người thiệt mạng. Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực..
  • SKĐS -Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (8/8) ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h); riêng các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to (lượng mưa 80-150mm/24h, có nơi trên 200mm/24h).
  • Trước đây, nhắc đến Tây Nguyên hùng vĩ, người ta hình dung đến mảnh đất cao nguyên với những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh
  • Ngày 8/5, phóng viên báo Sức khỏeĐời sống có mặt tại chùa Cầu ở Hội An (Quảng Nam), chứng kiến nhiều du khách đã phải bịt mũi hoặc đeo khẩu trang vì nước thải bốc mùi hôi thối.
  • Ngày 28/9, bà Nguyễn Thị Ven - giám đốc Sở Y tế Kon Tum - cho biết đến nay toàn tỉnh có 778 bệnh nhân mắc bệnh sốt rét.
  • Người dân cần thực hiện các biện pháp tự bảo vệ như vệ sinh xung quanh khu vực sinh sống, vào rừng, lên rẫy phải mang theo màn để ngủ.
  • Tôi gặp anh đã nhiều lần trong các đợt công tác, thường là trong các hội nghị, tập huấn của ngành da liễu tổ chức.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY