Ca ghép tim được công bố ngày 4/12, trái tim được "hồi sinh" thuộc về một người hiến tạng tại Bệnh viên Đại học Duke. Bệnh nhân được tuyên bố đã Ch?t sau khi rút máy thở khoảng 5 phút. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy trái tim ra ngoài cơ thể và nhanh chóng kết nối nó với một hệ thống tuần hoàn máu cơ học, oxy và chất điện giải.
Một giờ sau khi "hồi sinh" trái tim, các bác sĩ đã ghép cho một cựu quân nhân, ngày 1/12. Hiện sức khỏe của bệnh nhân ghép tim tiến triển tích cực.
Thông thường, trái tim ghép được lấy từ một người hiến tặng đã Ch?t não. Khi ấy tim người hiến vẫn đập, các mô cơ tim không bị Ch?t quá nhanh. Đây là lần đầu tiên trái tim được lấy từ người đã Ch?t và sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài để nuôi sống nó và ghép cho bệnh nhân khác. .
Kỹ thuật tuần hoàn ngoài này được gọi là "Truyền máu ấm" (Warm perfusion), áp dụng lần đầu vào năm 2015 tại Bệnh viện Hoàng gia Papworth, Anh. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật được áp dụng tại Mỹ.
Trái tim người Ch?t được hệ tuần hoàn ngoài cơ thể hồi sinh trước khi ghép cho bệnh nhân khác. Ảnh: Shutterstock. |
Ca ghép tim đầu tiên thành công là vào năm 1967 tại Nam Phi. Trong năm 2018, hơn 3.400 ca phẫu thuật ghép tim được thực hiện ở Mỹ.
Kỹ thuật cấy ghép nội tạng trở nên phổ biến hiện nay. Tuy nhiên hầu hết các nước đối mặt với tình trạng thiếu người hiến tạng. Danh sách chờ ghép tạng tại Mỹ có hơn 100.000 bệnh nhân. Mỗi ngày có khoảng 20 người qua đời vì không tìm được người hiến tặng.
Nhiều tạng được hiến trong điều kiện sức khỏe người hiến quá tồi tệ và không thể sử dụng. Số khác bị loại bỏ dựa trên tiền sử bệnh tật của người hiến.
Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí sức khỏe, việc bảo quản các cơ quan hiến tặng cũng là vấn đề nan giải. Các mô cơ tim sẽ Ch?t ngay sau khi trái tim ngừng đập.
Chính vì vậy, thành tựu mới tạo ra triển vọng trong việc đem lại sự sống cho hàng nghìn người bệnh cần được ghép nội tạng.