Sinh sản , Nam hôm nay

Hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn: Không “tinh binh” vẫn được làm cha

Có những người đàn ông nhìn bên ngoài khỏe mạnh nhưng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhân viên trung tâm công nghệ phôi làm xét nghiệm tinh binh

Người xưa có câu “Nhìn mặt mà bắt hình dong” nhưng với những người trục trặc S*nh l* thì câu này lại không phù hợp. Có những người đàn ông nhìn bên ngoài khỏe mạnh nhưng không có khả năng hoàn thành "nhiệm vụ" của mình. Họ đã phải nhờ vào sự thành công của y học để được làm cha. Bằng việc áp dụng kỹ thuật nuôi cấy tinh tử, Trung tâm công nghệ phôi (Học viện Quân y) đã mang lại hạnh phúc cho hàng chục gia đình...

Hạnh phúc cuối đường hầm

Bạn bè đã có con chạy ton ton mà anh Lưu Văn C và chị Hoàng Thị L (ở Bắc Giang) vẫn chưa được nghe tiếng trẻ. Nhiều năm trôi qua, hai bên gia đình chờ có tin vui, nhưng càng mong càng không thấy. Mong đợi, hy vọng, rồi lại thất vọng. Hai đưa nhau đi khám hết viện này đến viện khác. Bác sĩ kết luận, anh C không có khả năng làm bố, nguyên nhân do căn bệnh quai bị lúc còn nhỏ. Vợ chồng anh ôm nỗi buồn ra về. Sau đó, nghe người này người kia mách nước, hai đưa nhau xuống Học viện Quân y thử vận may.

Xét nghiệm tinh dịch đồ của anh C cho thấy, anh hoàn toàn vô vọng trong việc sinh con bằng phương pháp tự nhiên. Thậm chí, sử dụng các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp khả năng thành công cũng rất thấp. Đơn giản vì anh không có tinh trùng.

Các bác sĩ của Trung tâm công nghệ phôi (Học viện Quân y) giải thích rằng, tinh trùng của người bình thường có cả thân và đuôi nhưng của anh C tròn vo, chẳng có hình thù. Hy vọng cuối cùng là áp dụng nuôi cấy tinh tử thành tinh trùng để tạo phôi trong ống nghiệm.

Những tia hy vọng đã giúp hai g lấy lại tinh thần. Còn nước còn tát, hai g lại theo các bác sĩ Học viện Quân y. Y lời bác sĩ dặn, anh C kiên trì uống Thu*c kích thích sinh tinh trong 3 tháng. Anh uống Thu*c đầy đủ và không lãng phí “tài nguyên”. Sau 3 tháng, g anh C lại đưa nhau xuống bệnh viện.

Lúc này, các bác sĩ sinh thiết phần tinh hoàn. Mảnh tinh hoàn này sẽ được thực hiện tách tế bào dưới kính hiển vi để nuôi cấy tinh tử. Sau thời gian nuôi cấy tinh tử, khoảng 3 ngày, bác sĩ sẽ chọn những tinh tử nào có hình thái đẹp, khỏe (tức là phát triển thành tinh trùng có đuôi để di chuyển) bơm vào trứng của người vợ đã được lấy sẵn.

Quá trình tiếp theo được thực hiện như thụ tinh trong ống nghiệm. Tinh trùng (nuôi cấy từ tinh tử) được bơm vào trứng và nuôi trong ống nghiệm 3 ngày rồi bơm vào buồng tử cung của người vợ, thế là quá trình mang thai bắt đầu. “Thực ra, chúng tôi chỉ thực hiện thêm một bước là nuôi cấy tinh tử. Còn tất cả các công đoạn sau đó sẽ được thực hiện như phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Chỉ có điều, họ là những người không có tinh trùng nên phải tiến hành nuôi cấy tinh tử trở thành tinh trùng”, PGS.TS Quản Hoàng Lâm - Giám đốc Trung tâm công nghệ phôi (Học viện Quân y) - nhớ lại ca ra đời bằng kỹ thuật nuôi cấy tinh tử thành tinh trùng để tạo thành phôi trong ống nghiệm đầu tiên tại Trung tâm công nghệ phôi (Học viện Quân y).

Không phải trường hợp nào không có tinh trùng đến nuôi cấy đều thành công. Tỉ lệ thành công của những trường hợp nuôi cấy tinh tử tại trung tâm chỉ chiếm 10%. Có nhiều người thực hiện tới lần thứ ba cũng thất bại vì tinh tử quá yếu. May mắn đã mỉm cười với anh C, thai đã thụ. Một bé gái bụ bẫm nặng 3,2kg chào đời. Bé được đặt tên là Lưu Ngọc M. Hạnh phúc vỡ òa với cả gia đình bệnh nhân và bác sĩ. Hiện bé M phát triển mạnh khỏe, bình thường như bao đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp tự nhiên.

Tiếp sau ca đầu tiên, nhiều em bé đã được ra đời bằng kỹ thuật này. Theo PGS.TS Quản Hoàng Lâm, nhiều gặp hoàn cảnh khó khăn trong việc sinh con mà nguyên nhân được xác định là do người chồng. Có cặp biết lý do mình “quân yếu” nhưng có người không biết nguyên nhân từ đâu.

Có một rất đáng thương. Họ kết hôn từ năm 2003 mà đến nay vẫn không có con. Lỗi là do anh - một người đàn ông nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng chẳng hiểu vì sao không thể có con được. Sau nhiều năm, hai vợ chồng đã tốn rất nhiều tiền để mong có được một đứa con song đều vô vọng. Cả hai cố gắng đi chơi, đi du lịch cho khuây khỏa nhưng không gì có thể xoa dịu nỗi buồn của họ bằng tiếng khóc của trẻ thơ.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều và bắt đầu có ý muốn giải thoát cho vợ. Rồi hai vợ chồng ly hôn. Những tưởng người vợ sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng hơn 2 năm trôi qua, cả hai vẫn ở vậy vì họ còn yêu nhau. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định nhờ các bác sĩ trung tâm công nghệ phôi giúp đỡ.

Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra

Nhiều hãm không được nhưng có nhiều gia đình mong mãi mà không có, biết bao gia đình tan nát chỉ vì không có tiếng trẻ bi bô. Tình trạng vô sinh ở nước ta ngày càng có chiều hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Với nữ, nguyên nhân là do vô sinh nguyên phát (như không có kinh, không rụng trứng, buồng trứng đa nang, dị dạng cơ quan sinh sản...) và vô sinh thứ phát (do viêm nhiễm tử cung, vòi trứng, gây ứ nước, ứ mủ vòi trứng, hoặc suy buồng trứng sớm...). Với nam, vô sinh chủ yếu là do tinh trùng yếu, ít hoặc không có tinh trùng.

Nguyên nhân của nhóm đàn ông không có có thể do số lượng và chất lượng tinh trùng quá ít và yếu; hình thái tinh trùng bất thường (không có đầu hay đuôi). Trong số này, có khoảng 10% đàn ông không có tinh trùng. Theo PGS.TS Lâm, trong nhóm đàn ông không có tinh trùng được chia làm hai loại: Tắc đường ống dẫn tinh (do từng mắc các bệnh đường Sinh d*c như lậu, giang mai hay bị dị tật bẩm sinh) và 50% rối loạn sinh tinh.

“Trong số mẫu tinh tử đã bị thoái hóa vẫn có một số tinh tử có thể “cấy đuôi” để thành tinh trùng. Đầu tiên, các bác sĩ lấy các tế bào dòng tinh (tinh tử) để nuôi cấy, phân lập, tạo ra các tế bào mới có khả năng thụ tinh. Tiếp đó, bơm tinh trùng trưởng thành vào bào tương của trứng, tạo thành phôi rồi đặt vào tử cung người vợ.

Trước khi tiến hành nuôi cấy tinh tử, người chồng được theo dõi và cho dùng Thu*c từ 3 - 6 tháng liên tục. Kết thúc quá trình này, đúng ngày rụng trứng của người vợ, các bác sĩ sẽ tiến hành mổ mảnh tinh hoàn, lấy khoảng 100-200 tế bào dòng tinh, nuôi cấy ở môi trường đặc biệt trong thời gian 24 giờ. Sau đó chọn một tinh tử đã mọc đuôi để tiêm thẳng vào buồng trứng.

Bệnh nhân phải đạt 3 tiêu chuẩn mới được chấp nhận điều trị bằng kỹ thuật nuôi cấy tinh tử, đó là: Có rối loạn sinh tinh đến giai đoạn hình thành tinh tử; sức khỏe tốt, không mắc các bệnh di truyền, truyền nhiễm (HIV, viêm gan B…); được khám, xét nghiệm và dùng Thu*c kích thích sinh tinh từ 3 - 18 tháng. Nếu nuôi không đạt, phải làm lại từ đầu”, PGS.TS Lâm nói rõ hơn về kỹ thuật nuôi cấy tinh tử.

Mặc dù đấng mày râu có khả năng sinh tinh từ năm 16 tuổi cho đến hết đời, nhưng quan trọng là chất lượng “hàng” thế nào. Sẽ là vô nghĩa nếu chúng chỉ là những hình tròn vo, không đầu, không đuôi.

Có biết bao số phận, mỗi người một hoàn cảnh éo le khác nhau. Có nhiều đáng lẽ đã lên tuổi ông bà cũng đưa nhau vào đây với hy vọng rất mong manh. Tuy nhiên, ở những cặp đã quá cao tuổi, tỉ lệ thành công rất thấp. “Chúng tôi phải làm các xét nghiệm rồi tư vấn xem các cặp nào nên làm, cặp nào không”, PGS.TS Lâm nói.

Cũng theo PGS.TS Quản Hoàng Lâm, những người đàn ông có các bệnh lý sau không nên thực hiện nuôi cấy tinh tử như: Tinh hoàn suy teo với kích thước dưới 5ml (thể tích tinh hoàn của người bình thường là 12-25ml); không có cả tinh tử, bệnh toàn thân nghiêm trọng như ung thư, suy tim, suy thận… Nếu các cặp làm thụ tinh bằng kỹ thuật nuôi cấy tinh tử quá 3 lần không thành công thì nên dừng thực hiện. Vì việc sinh thiết tinh hoàn sẽ gây xơ tinh hoàn và gây đau đớn cho người đàn ông.

Các gia đình cũng lo lắng “liệu đứa bé là trai sinh ra từ người bố không có tinh trùng có bị ảnh hưởng tương lai không?”. PGS.TS Quản Hoàng Lâm cho biết, có khoảng 2-5% những đứa trẻ sinh ra bị di truyền từ người bố. Trong 5 đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh từ phương pháp nuôi tinh tử, có một bé trai. Đến thời điểm này, bé trai này đã được gần một tuổi và vẫn phát triển bình thường, tỉ lệ tinh hoàn như những đứa bé bằng độ tuổi.

Theo Lệ Hà - Lao động

Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/hy-vong-cho-cac-cap-vo-chong-hiem-muon-khong-tinh-binh-van-duoc-lam-cha-n227974.html)

Tin cùng nội dung

  • Hơn 10 năm tìm thầy chữa trị, ông Lưu Ngọc Thuận và bà Lưu Thị Phi (trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn không một lần được hưởng niềm vui được làm cha mẹ.
  • Vô sinh nam chiếm 50% trong các cặp vợ chồng trục trặc đường sinh nở. Có những yếu tố nội, ngoại khoa liên quan đến tình trạng vô sinh ở nam giới.
  • Vũ khí độc của cánh nam khoa chính là vi phẫu thuật để điều trị các trường hợp vô sinh do tắc ống dẫn tinh, tắc ống mào tinh, giãn tĩnh mạch tinh...
  • Ngoài những yếu tố về sức khỏe, lối sống thiếu lành mạnh, tâm trạng căng thẳng,...cũng là nguyên nhân làm sụt giảm số lượng tinh binh ở nam giới.
  • Khi quan hệ chồng em vẫn dùng bao cao su, vậy tại sao em bị viêm nhiễm? Bệnh của em có nguy hiểm không và có thể chữa dứt điểm?
  • Nín nhịn tiểu khi bận việc, đang xem một trận bóng gay cấn hay đang họp… sẽ gây hại rất lớn cho sức khỏe.
  • Em rất muốn đi khám hiếm muộn tại Từ Dũ nhưng nghe người ta nói làm các xét nghiệm tốn kém lắm. Mong Mangyte cung cấp giúp em chi phí các loại xét nghiệm và thông tin cần thiết về khoa này. Cảm ơn nhiều ạ.(Tố Linh, 32 tuổi, Củ Chi, TPHCM),
  • Xin chào Mangyte, Em nghi ngờ mình có thể bị vô sinh. Mangyte làm ơn cho em hỏi em có thể đến đâu để khám, khi khám vô sinh thì cần làm những xét nghiệm gì và chi phí cho từng xét nghiệm là bao nhiêu? Em chân thành cảm ơn. Chúc Mangyte ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Xin chào!!! (V. Ng. - Đồng Nai)
  • Vô sinh là một vấn đề khá phổ biến. Cứ khoảng 5 cặp vợ chồng thì có một cặp vô sinh mà vấn đề chủ yếu nằm ở người chồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY