Chợ Đồng Xuân (Hà Nội) vốn là biểu tượng và địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng của Thủ đô. Du khách trong và ngoài nước khi đến Hà Nội đều tò mò ghé qua khu vợ lâu năm này.
Chợ Đồng Xuân là một trong những chợ lớn nhất tại Hà Nội, có lịch sử tồn tại hàng trăm năm. Đây là chợ đầu mối chủ yếu dành cho bán buôn.
Nơi đây trước đây luôn sầm uất, đông đúc người mua người bán, thế nhưng trong những ngày qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (nCov), chợ đã trở nên vắng vẻ lạ thường.
Không khó để nhận ra, vào thời điểm diễn biến của dịch virus Covid-19 (nCov) có những diễn biến phức tạp, lượng khách đến chợ Đồng Xuân giảm rõ rệt.
Khu vực bán buôn, bán lẻ quần áo, vải vóc... thi thoảng mới có người qua lại. Các tiểu thương ngồi "ngáp ngắn ngáp dài", ngao ngán với khung cảnh đìu hiu.
Là một tòa nhà rộng lớn, chợ Đồng Xuân có diện tích hơn 6500m2, với hàng trăm sạp hàng, xếp dọc lối đi hẹp. Do là chợ buôn lớn nhất Hà Nội, nơi đây có hầu hết tất cả các loại hàng hóa, nhưng phổ biến nhất vẫn là quần áo, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng và vải Việt Nam với nhiều hoa văn truyền thống.
Một số tiểu thương đã tự trang bị cho mình khẩu trang để phòng tránh dịch virus Covid-19 (nCov). Vắng khách, nhiều tiểu thương tranh thủ chợp mắt, tất nhiên họ không quên đeo khẩu trang ngay cả lúc ngủ.
"Mỗi ngày lác đác vài ba khách. Hàng bán chậm vô cùng, có khi chỉ bằng 1/10 ngày trước đây", một tiểu thương ngao ngán cho hay.
Trong thời gian này, Ban Quản lý chợ Đồng Xuân cũng đã dán thông báo về dịch bệnh tại những điểm ra vào chợ, đồng thời dùng loa phát thanh 2 lần/ngày tuyên truyền cho tiểu thương và khách du lịch các biện pháp phòng chống virus corona.
Chủ đề liên quan:
chợ đồng xuân chợ đồng xuân vắng khách Chợ lớn Covid 19 Dịch Covid 19 dịch viêm phổi Vũ Hán dịch virus Covid 19 nCov hà nội lớn nhất