Tôi lấy chồng gần một năm mà không có thai. Tháng 7/2010, tôi đi kiểm tra tại một cơ sở tư nhân ở Hà Nội thì vòi trứng và buồng trứng bình thường. Bác sĩ cho dùng Thu*c kích rụng trứng, 2 tháng sau tôi có thai.
Lúc này đi siêu âm bác sĩ bảo túi ốicủa tôi không tròn đều, sau 8 tuần không có tim thai, bác sĩ khuyên bỏ. Từ đó đến nay hơn một nămrồi mà tôi vẫn chưa có bầu lại.
Thưa bác sĩ có phải trứng của tôichưa đủ chín? Đọc trên mạng thấy Thu*c kích rụng trứng có nhiều tác dụng phụ, lại nghe nói một bệnhviện lớn ở miền Nam có kỹ thuật nuôi trứng chín nên tôi đang định vào thực hiện. Giá thành có caokhông?
Ảnh:mentalhelp.net. |
Trường hợp của bạn bị đa nang buồngtrứng nên mới cần đến Thu*c kích trứng. Tuy nhiên khi kích trứng, trứng rụng và đậu thai nhưng thaikhông phát triển. Nguyên nhân là nội tiết của bạn có vấn đề.
Hơn nữa, chắc chắn kinh nguyệt củabạn cũng không đều. Cho nên dù bạn có đi kích trứng hay nuôi cấytrứng thì trước đó cũng cần giải quyết vấn đề về nội tiết trước. Có như vậy trứng mới tốt, niêm mạcdày, việc can thiệp các thủ thuật có khả năng thành công cao hơn.
Theo tôi thấy, các trường hợp chữa vôsinh, hiếm muộn chỉ can thiệp thủ thuật như kích trứng, IUI, thụ tinh nhân tạo... khi không thểsinh tự nhiên được. Trường hợp của bạn vẫn còn khả năng rất lớn sinh con tự nhiên. Bạn hãy thử tìmđến một địa chỉ chữa vô sinh theo đông y uy tín, uống Thu*c trong một thời gian vài ba tháng xemsao trước đã. Chúc bạn như ý.