Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

LHQ cảnh báo 117 triệu trẻ em có thể không được tiêm phòng sởi

Các chiến dịch tiêm chủng sởi hiện đã bị trì hoãn tại 24 quốc gia trên thế giới và con số này sẽ còn tiếp tục tăng thêm, dẫn đến có thể gây nguy hiểm tới trẻ em ở 37 quốc gia.

Tiêm phòng sởi cho trẻ em tại Nkozi, Uganda, ngày 19/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dịch viêm đường hô hấp cấp nhằm ngăn chặn đà lây lan của

Tuy nhiên, bên cạnh COVID-19, sự gia tăng của dịch sởi cũng đang tiềm ẩn mối đe dọa sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng.

Các cơ quan y tế thuộc Liên hợp quốc ngày 13/4 cảnh báo hơn 117 triệu trẻ em trên thế giới có thể bỏ lỡ

[Dịch sởi tại Samoa: Ít nhất 70 người đã Tu vong, nhiều ca nhiễm mới]

Theo Sáng kiến Phòng bệnh sởi và rubella (M & RI) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và nhiều cơ quan hữu quan khác, các chiến dịch tiêm chủng sởi hiện đã bị trì hoãn tại 24 quốc gia trên thế giới và con số này sẽ còn tiếp tục tăng thêm nữa, có thể gây nguy hiểm tới trẻ em ở 37 quốc gia.

Tuyên bố của M & RI nêu rõ: “Nếu đại dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng gây ra những khó khăn dẫn đến việc tạm dừng tiêm chủng, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo nỗ lực theo dõi những trẻ em chưa được tiêm chủng, để những công dân dễ bị tổn thương nhất này có thể được cung cấp vắcxin phòng bệnh sởi ngay khi có thể.”

Trong một báo cáo mới đây, WHO cho biết trong năm 2018, có tới gần 10 triệu người trên thế giới đã mắc bệnh sởi và 140.000 người đã Tu vong vì căn bệnh này, trong đó đa số là trẻ em. Bệnh sởi do virus gây ra và rất dễ lây lan. Mặc dù vậy, căn bệnh này vẫn có thể được phòng ngừa thông qua tiêm chủng hàng loạt.

Cũng trong ngày 13/4, UNICEF đưa ra cảnh báo hàng trăm nghìn trẻ em sống trong các khu tạm trú ở trại tị nạn, hay nơi tạm giữ người nhập cư trái phép trên khắp thế giới đang đối mặt "nguy cơ cao" lây nhiễm COVID-19.

Giám đốc điều hành UNICEF, bà Henrietta Fore, nhấn mạnh rằng những không gian chật hẹp, không đầy đủ các dịch vụ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe và vệ sinh là những điều kiện rất thuận lợi để lây truyền bệnh COVID-19.

Bà nêu rõ “dịch bệnh có thể bùng phát ở một trong những cơ sở này bất cứ lúc nào," khi các em nhỏ này dễ bị bỏ mặc hay bị lạm dụng và bạo lực giới.

Từ thực tế này, quan chức UNICEF hối thúc giới chức các nước quan tâm tới đối tượng này./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/lhq-canh-bao-117-trieu-tre-em-co-the-khong-duoc-tiem-phong-soi/634435.vnp)

Tin cùng nội dung

  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.